Quốc Khánh: Triển vọng từ trồng cây xạ đenTin khácDự án Khu đô thị mới Mai Pha: Lắng nghe để tạo đồng thuận (kỳ 3)Dự án Khu đô thị mới Mai Pha: Lắng nghe để tạo đồng thuận (kỳ 2)

Thời gian qua, nhận thấy hiệu quả kinh tế từ cây xạ đen, UBND xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định đã vận động người dân chuyển đổi diện tích đất trồng hoa màu kém hiệu quả sang trồng loại cây này. Hướng đi này bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con.

Những ngày đầu tháng 7, chúng tôi đến tham quan mô hình trồng cây xạ đen của gia đình bà Phạm Thị Nga, thôn Bản Phạc. Trong lúc đang tất bật thu hoạch cây xạ đen, bà Nga chia sẻ: Tháng 9/2020, sau khi được cán bộ xã tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ cây giống, gia đình tôi đã chuyển đổi hơn 4 sào đất trồng ngô sang trồng cây xạ đen. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, nên cây trồng phát triển rất tốt, chỉ sau 5 tháng cây đã cho thu hoạch vụ đầu tiên. Toàn bộ cây xạ đen sau khi hái sẽ được phơi khô và suất bán cho thương lái. Cứ thu hoạch xong có người đến tận nơi thu mua lá và thân cây với giá trung bình từ 20 đến 30 nghìn đồng/kg khô. Năm 2021, cây xạ đen đem lại cho gia đình thu nhập gần 40 triệu đồng. Hiện gia đình đang tiếp tục thu hoạch để xuất bán cho thương lái.

Người dân thôn Bản Phạc, xã Quốc Khánh thu hoạch cây xạ đen

Người dân thôn Bản Phạc, xã Quốc Khánh thu hoạch cây xạ đen

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, sau khi khảo sát nhu cầu trồng cây dược liệu của người dân trên địa bàn xã, nhận thấy cây xạ đen phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương, cây trồng 1 lần nhưng có thể thu hoạch liên tục trong 7 năm, tháng 9/2020, từ nguồn vốn hỗ trợ sản xuất chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), UBND xã Quốc Khánh đã hỗ trợ hơn 95.000 cây xạ đen cho bà con để trồng. Sau một thời gian chăm sóc cho thấy, mô hình trồng cây xạ đen bước đầu đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con. Đến nay, toàn xã đã có hơn 60 hộ dân tận dụng diện tích đất trồng lúa, ngô kém hiệu quả để trồng cây xạ đen trên tổng diện tích gần 6 ha, cây được trồng chủ yếu ở thôn: Nà Pàn, Bản Phạc, Nà Cạn, Thống Nhất…

Ông Bế Văn Thu, thôn Pò Chạng cho biết: Xạ đen là cây trồng ưa thời tiết mát mẻ, có thể trồng quanh năm. Sau khi trồng chỉ cần đảm bảo tưới đủ nước, làm cỏ thường xuyên thì cây sinh trưởng và phát triển rất tốt. Năm 2020, gia đình tôi trồng 3 sào xạ đen. Sau 5 đến 6 tháng trồng, cây bắt đầu cho thu hoạch lứa đầu tiên, sau khi thu hoạch được 2 đến 3 tháng, cây sẽ cho thu hoạch lứa tiếp theo, mỗi năm cho thu từ 4 đến 5 lứa, mỗi lứa đem lại thu nhập cho gia đình từ 5 đến 6 triệu đồng.

Để phát triển cây xạ đen trên địa bàn, UBND xã đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn bà con kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây. Từ đầu năm 2021 đến nay, xã đã phối hợp tổ chức lồng ghép được 4 lớp tập huấn, trong đó có nội dung phát triển cây xạ đen.

Bên cạnh đó, để bà con yên tâm sản xuất cũng như tìm đầu ra cho sản phẩm, UBND xã đã chủ động tìm hướng liên kết tiêu thụ sản phẩm cây xạ đen của người dân với Công ty TNHH MTV Dược liệu xanh (thành phố Lạng Sơn) và Hợp tác xã Chế biến nông sản Lụa Vy (Chi Lăng). Hiện nay, toàn bộ diện tích cây xạ đen của xã đều đã đến thời kỳ thu hoạch lứa tiếp theo. Từ năm 2021 đến nay, năng suất đạt 900 kg tươi/sào, tương đương với 180 kg khô/sào với giá thu mua từ 18 đến 22 nghìn đồng/kg khô, đem lại thu nhập từ 20 triệu đồng đến gần 30 triệu đồng/hộ/năm, sau khi trừ chi phí.

Ông Nông Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Quốc Khánh cho biết: Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục định hướng, tuyên truyền người dân tận dụng diện tích trồng cây xạ đen; tạo điều kiện giúp người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ các ngân hàng để phát triển mô hình. Dự kiến đến hết năm 2023, xã sẽ nâng tổng diện tích trồng xạ đen lên 10 ha, giúp người dân tăng thu nhập, góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng NTM nâng cao trên địa bàn xã.

Cây xạ đen là một trong những loại thảo dược rất quý, vị hơi chát, đắng và có tính hàn. Lá và cành xạ đen có thể được dùng riêng lẻ hoặc kết hợp với một số loại thảo dược khác, nấu lấy nước uống giúp tăng cường sức đề kháng, giải độc gan, hỗ trợ hệ tiêu hóa, phòng chống ung thư,…

MAI LINH

NHÓM PV KINH TẾ

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/kinh-te/512621-quoc-khanh-trien-vong-tu-trong-cay-xa-den.html