Quốc hội Bỉ ủng hộ chính phủ liên minh mới

Theo Roi-tơ và TTXVN, phát biểu trên truyền hình quốc gia, Thủ tướng mới của Bỉ A.Cru thông báo Quốc hội nước này đã ủng hộ chính phủ liên minh mới sau ba ngày thảo luận.

Theo Roi-tơ và TTXVN, phát biểu trên truyền hình quốc gia, Thủ tướng mới của Bỉ A.Cru thông báo Quốc hội nước này đã ủng hộ chính phủ liên minh mới sau ba ngày thảo luận.

Theo đó, 87 nghị sĩ đã bỏ phiếu ủng hộ chính phủ mới, trong khi có 54 phiếu chống và bảy phiếu trắng. Thủ tướng A.Cru cho biết, ưu tiên của chính phủ mới của Bỉ là cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 và vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế.

Trước đó, nội các mới của Bỉ gồm 15 thành viên và năm quốc vụ khanh đã tiến hành lễ nhậm chức trước sự chứng kiến của Nhà vua Bỉ. Chính phủ mới của Bỉ được thành lập sau khi liên đảng Vivaldi, gồm bảy chính đảng đạt được thỏa thuận về việc thành lập chính phủ liên minh và đề cử ông A.Cru làm Thủ tướng. Trước khi đạt được thỏa thuận, Bỉ đã trải qua gần hai năm không có chính phủ chính thức, do sự bất đồng của các đảng phái chính trị đại diện cho vùng nói tiếng Pháp và tiếng Hà Lan.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/quoc-hoi-bi-ung-ho-chinh-phu-lien-minh-moi-619174/