Việc công bố Quyết định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cùng hàng loạt quyết định chấp thuận đầu tư cho các dự án quy mô lớn đang mở ra không gian phát triển mới cho Quảng Trị. Với định hướng quy hoạch rõ ràng, cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp và dư địa phát triển rộng lớn, địa phương kỳ vọng tạo sức hút mạnh mẽ đối với dòng vốn đầu tư trong giai đoạn tới...
Quảng Trị công bố quy hoạch điều chỉnh đến năm 2030, tầm nhìn 2050 với 4 trụ cột chiến lược và thu hút 33 dự án đầu tư có tổng vốn gần 195.000 tỷ đồng.
Chiều ngày 4/7, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị (cơ sở 2, phường Nam Đông Hà), Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức Hội nghị công bố Quyết định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị. Với chủ đề 'Quảng Trị - Không gian mới, Cơ hội mới', sự kiện là một cột mốc lịch sử, mở ra một chương mới cho vùng đất từng đi qua khói bom lửa đạn, định vị lại mình để trở thành một tọa độ đầu tư chiến lược, phát triển bứt phá và bền vững.
Với định hướng phát triển dựa trên 4 trụ cột chiến lược, Quảng Trị kỳ vọng tạo dựng động lực tăng trưởng mới, cực phát triển của Bắc Trung Bộ.
Với việc công bố Quyết định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quảng Trị định hình không gian phát triển mới dựa trên bốn trụ cột: năng lượng, logistics, du lịch và nông nghiệp xanh, tạo nền tảng thu hút nguồn lực đầu tư và nâng cao vị thế trong khu vực.
Tỉnh Quảng Trị đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 29 dự án với tổng vốn đăng ký là 118.777 tỷ đồng (tương đương 4,712 tỷ USD); trao văn bản chấp thuận nghiên cứu, khảo sát 4 đề xuất dự án với tổng vốn đăng ký 75.803 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Văn Phương - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị - cho biết, Quảng Trị sở hữu vị trí chiến lược khi nằm trên trục Bắc - Nam, là cửa ngõ gần nhất ra biển của Lào, vùng Đông Bắc của Thái Lan và Myanmar. Đây cũng là nền tảng để tỉnh hiện thực hóa chiến lược 'vươn Đông, tỏa Tây' theo định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Theo quy hoạch được phê duyệt, đến năm 2030, Quảng Trị phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực Bắc Trung Bộ, đồng thời là trung tâm năng lượng sạch, logistics và du lịch đặc sắc của miền Trung.
Chiều 4/7, tại Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh tỉnh Quảng Trị - cơ sở 2 ở phường Nam Đông Hà, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2026 với chủ đề 'Quảng Trị không gian mới- cơ hội mới '.
Tại hội nghị công bố quyết định điều chỉnh Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị năm 2026 diễn ra chiều 4/7 với chủ đề: Quảng Trị: Không gian mới-Cơ hội mới, đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có bài phát biểu quan trọng. Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị trân trọng đăng tải toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.
Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng các đại biểu tham dự hội nghị công bố Quyết định điều chỉnh Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị.
Từ một địa phương phát triển chủ yếu theo không gian hành chính, Quảng Trị đang chuyển mình sang mô hình phát triển dựa trên không gian kinh tế thống nhất, liên kết biển-cửa khẩu-nội địa, mở ra các hành lang tăng trưởng chiến lược. Trên nền tảng đó, năng lượng, logistics, công nghiệp và kinh tế biển được xác định là những động lực chủ lực, hướng tới mục tiêu hình thành cực tăng trưởng mới của Bắc Trung bộ.
Sau một năm vận hành trong không gian phát triển mới, những tiềm năng, lợi thế riêng có của Quảng Trị đang dần được kết nối, khơi thông trong một chỉnh thể thống nhất.