Quảng Ngãi: Sống cạnh hai công trình nước sạch tiền tỷ, người dân vẫn phải dùng nước giếng khoan nhiễm phèn

Tại TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, có những công trình nước sạch được xây dựng, chuyển giao cho UBND các xã vận hành quản lý. Tuy nhiên, rất nhiều những bất cập về vận hành khai thác, hiệu quả đầu tư và đặc biệt là chất lượng nguồn nước bị nhiễm phèn phải bỏ hoang thời gian dài, người dân không được thụ hưởng, gây lãng phí cho ngân sách. Ghi nhận tại xã Tịnh Long.

Phóng viên NGUYỄN HÙNG: “Có đến hai công trình nước sạch trị giá gần 15 tỷ đồng trên địa bàn nhưng hàng ngàn hộ dân tại xã Tịnh Long, TP Quảng Ngãi vẫn phải chật vật khoan giếng và sử dụng nguồn nước không đảm bảo vệ sinh, còn hai công trình thì tiếp tục bị bỏ hoang và đến nay vẫn chưa có phương án giải quyết cụ thể”.

Khoảng hai năm gần đây, gia đình anh Tuệ ở khu di dân thuộc thôn Tăng Long xã Tịnh Long phải sử dụng trực tiếp nước từ nguồn giếng khoan nhiễm phèn. Dù dùng thêm máy lọc nhưng anh Tuệ cùng nhiều hộ dân khác không thể yên tâm khi nguồn nước sinh hoạt hàng ngày không đảm bảo.

Anh PHẠM NGUYỄN VIẾT TUỆ - Xã Tịnh Long, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi: “Giếng ở đây rất là phèn, hầu như nhà nào cũng dùng máy lọc mà cục lọc nửa tháng đã đen sì, người dân rất bức xúc. Đã báo tỉnh rồi nhưng chưa được giải quyết”.

Khu dân cư này trước đây được cấp nước từ công trình do BQL Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, đưa vào sử dụng từ cuối năm 2013, tổng vốn đầu tư gần 11 tỷ đồng. Công trình chỉ đạt công suất 11,4% so với thiết kế, chỉ có 54 hộ dân đấu nối sử dụng. Đến cuối năm 2020, công trình xuống cấp nghiêm trọng và bị bỏ hoang đến nay.

Ông TÔ MINH DIỆT - Xã Tịnh Long, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi: “Công trình này dân xài không được rất lãng phí. Làm công trình mười mấy tỷ mà không sử dụng được thì lãng phí. Làm cách sao phải khắc phục cho dân sử dụng”.

Công trình nước sạch còn lại tại khu dân cư Đồng Bến Sứ cũng thuộc xã Tịnh Long chịu chung cảnh bỏ hoang. Được đưa vào sử dụng từ 2012 với mức đầu tư hơn 4 tỉ, công trình này chỉ đạt công suất 10%, nhiều hộ dân dù sống ngay cạnh nhà máy nước, nhưng do nước từ nhà máy cũng bị phèn, cặn bẩn nên không tin tưởng và chưa một lần sử dụng nguồn nước này.

Ông NGUYỄN TỬ HẢO - Xã Tịnh Long, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi: “Làm nước này người dân ưng nhưng sau thời gian sử dụng không được, ít dân sử dụng quá, nên chưa muốn sử dụng, vì nước ở đây thấy có vấn đề. Tỉnh thành phố sửa lại cho dân chứ để đó lãng phí quá”.

Như vậy chỉ trong 1 xã của TP Quảng Ngãi có tới 2 dự án cấp nước sạch trị giá hàng chục tỉ đồng đang hoạt động một cách thoi thóp, cầm chừng và xuống cấp nghiêm trọng, trong khi người dân sống xung quanh vẫn phải hàng ngày sử dụng nguồn nước giếng khoan nhiễm phèn.

--

QUẢNG NGÃI: LOAY HOAY TÌM HƯỚNG XỬ LÝ 2 CÔNG TRÌNH NƯỚC SẠCH KHÔNG HIỆU QUẢ

Liên quan đến những công trình nước sạch ở TP Quảng Ngãi hoạt động thiếu hiệu quả, gây lãng phí. Chính quyền xã Tịnh Long, đơn vị được giao vận hành cho biết, họ không đủ chuyên môn quản lý cũng như chẳng thuê được người có chuyên môn phù hợp. Có vẻ như TP Quảng Ngãi vẫn đang loay hoay tìm phương án xử lý nhưng chưa có cách giải quyết.

UBND xã Tịnh Long, TP Quảng Ngãi, đơn vị được bàn giao quản lý hai công trình nước này cho biết, công tác duy tu, bảo dưỡng gần như không thực hiện được do địa phương không biết về kỹ thuật. Nguồn nước đầu ra bị nhiễm phèn, không đảm bảo nên tỷ lệ hộ dân đấu nối thấp. Đặc biệt, vào mùa hạn, các công trình bị thiếu nước, chất lượng nước sau xử lý từ nhà máy không đạt yêu cầu, đường ống hư hỏng cũng không có kinh phí sửa chữa, thậm chí có tình trạng thất thoát nước lớn

Ông NGUYỄN ANH TUẤN - Chủ tịch UBND xã Tịnh Long, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi: “Quá trình vận hành thì địa phương thuê người không có chuyên môn, hư hỏng không biết sửa, thất thoát nước rất lớn. Có 5 mấy hộ nhưng máy bơm chạy liên tục. Tiền thu người dân không đủ trả cho người vận hành, không đủ trả tiền điện”.

Ông NGUYỄN LÂM - Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi: “Từ con người đến điều kiện không có khả năng, kinh phí không có, chuyên môn không có. Đặc biệt là các công trình này xuống cấp rất nặng. Tỉ lệ người dân tham gia quá thấp, do đó thu hồi vốn cũng như chi phí bảo dưỡng vận hành khai thác không có hiệu quả”.

Sau nhiều kiến nghị của người dân và xã Tịnh Long, UBND TP Quảng Ngãi đã đề xuất với UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét, điều chuyển hai công trình nước sạch này cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh tiếp quản vận hành, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có sự thống nhất.

Ông LÊ VĂN MINH - Giám đốc Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Ngãi: “Đơn vị vốn là đơn vị sự nghiệp, chỉ quản lý các vùng nông thôn, còn xã Tịnh Long thuộc TP. Quảng Ngãi (đô thị) nên không thuộc vùng quản lý. trong trường hợp nhận quản lý 2 công trình nước sinh hoạt xã Tịnh Long thì phải có ngân sách tỉnh đầu tư sửa chữa”.

Các công trình nước sạch sau thời gian dài bỏ hoang, nếu tiến hành sửa chữa duy tu sẽ lại mất thêm hàng tỷ đồng, càng làm tăng thêm sự lãng phí mà chưa biết hiệu quả sẽ như thế nào. Trong khi các cấp các ngành còn loay hoay tìm phương án giải quyết, thì nhiều hộ dân vẫn phải dùng nguồn nước tạm bợ, trong hoàn cảnh địa bàn bị xâm nhập mặn, nước sinh hoạt không đảm bảo, ảnh hưởng sức khỏe nhân dân.

Thực hiện : Nguyễn Hùng Việt Hà

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/quang-ngai-song-canh-hai-cong-trinh-nuoc-sach-tien-ty-nguoi-dan-van-phai-dung-nuoc-gieng-khoan-nhiem-phen