Quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

ĐBP - Sáng nay (9/12), dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Dự chỉ đạo và chủ trì điểm cầu Trung ương còn có các đồng chí: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể Trung ương. Dự tại điểm cầu Điện Biên có các đồng chí: Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lò Văn Phương, Chủ tịch HĐND tỉnh; Giàng Thị Hoa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đức Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

Tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã thông qua Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Theo đó, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 diễn ra vào tháng 10 vừa qua đã thảo luận, đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Kết luận đã đánh giá khái quát kết quả thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng; chỉ ra những hạn chế và phân tích nguyên nhân của hạn chế; dự báo tình hình thời gian tới. Trên cơ sở đó, Kết luận cũng xác định mục tiêu, đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, như: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới và sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy vai trò của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội...

Đối với Quy định 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương, Quy định này giữ nguyên 19 điều đảng viên không được làm như Quy định 47-QĐ/TW và nhất quán về quan điểm đề cao trách nhiệm, nghĩa vụ, vai trò tiên phong gương mẫu và phẩm chất đạo đức của người đảng viên. Quy định không chỉ kế thừa những nội dung như trước đây mà còn bổ sung những nội dung mới để phù hợp trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, Quy định số 37-QĐ/TW cũng cập nhật những vấn đề phát sinh mới đặt ra trong thực tiễn tổ chức thực hiện, đặc biệt là biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, làm rõ vai trò then chốt của công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là trong giai đoạn phát triển đất nước hiện nay; chia sẻ những kết quả đã đạt được và bài học kinh nghiệm, giải pháp trong thời gian tới nhằm đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức hội nghị lần này; đồng thời cho biết, để triển khai thực hiện thật tốt các kết luận và quy định mới này, Bộ Chính trị đã sớm xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện, hội nghị cán bộ toàn quốc trực tuyến lần này nhằm phổ biến, quán triệt những nội dung cốt lõi của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và Kế hoạch triển khai thực hiện nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng. Do đó, Tổng Bí thư Trung ương Đảng đề nghị sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ Trung ương đến địa phương cần nghiêm túc tiếp thu tinh thần hội nghị, từ đó triển khai, vận dụng ở cấp mình nhanh chóng, hiệu quả...

Tin, ảnh: Quang Long

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/chinh-tri/192670/quan-triet-trien-khai-ket-luan-va-quy-dinh-cua-trung-uong-ve-cong-tac-xay-dung-chinh-don-dang