Quan tâm tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động

Tập trung chăm lo để đoàn viên công đoàn và người lao động (ĐVCĐ&NLĐ) trên địa bàn nâng cao đời sống tinh thần, vật chất; nỗ lực đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, là một trong những nội dung quan trọng mà Đại hội Công đoàn Phú Vang nhiệm kỳ 2023-2028 đề ra.

Những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện tại đại hội

Theo ông Châu Đức Hoàng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phú Vang, nhiệm kỳ qua, Công đoàn huyện Phú Vang đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc chăm lo đời sống của ĐVCĐ&NLĐ. Từ nguồn ngân sách của LĐLĐ huyện và nguồn xã hội hóa, hơn 1.000 lượt ĐVCĐ được hỗ trợ với số tiền hơn 614 triệu đồng.

Trong các dịp Tết Nguyên đán, Tháng công nhân, Chương trình “Tết Sum vầy”, ĐVCĐ&NLĐ có hoàn cảnh khó khăn được chăm lo về tinh thần và vật chất. Theo đó, có gần 400 lượt ĐVCĐ được hỗ trợ với số tiền gần 200 triệu đồng; gần 300 lượt ĐVCĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được hỗ trợ với số tiền hơn 255 triệu đồng. Và gần 350 lượt ĐVCĐ bị ảnh hưởng do mưa bão, lũ lụt được chia sẻ với số tiền hơn 170 triệu đồng. Học sinh vùng lũ lụt được hỗ trợ 2 nghìn cái áo phao, trị giá khoảng 80 triệu đồng.

Đồng thời, tổ chức công đoàn các cấp trên địa bàn đã tích cực triển khai các dự án vay vốn từ Quỹ trợ vốn cho công nhân lao động nghèo của LĐLĐ tỉnh; trong nhiệm kỳ, đã triển khai cho 180 ĐVCĐ vay vốn với số tiền 3,6 tỷ đồng, để có cơ hội, điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Đặc biệt, những “Mái ấm công đoàn” không những đã tạo điều kiện cho nhiều gia đình đoàn viên được an cư, mà còn mang đến động lực để họ cố gắng, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, vươn tới cuộc sống tốt đẹp hơn. Khi nhận khoản kinh phí hỗ trợ để xây dựng mới ngôi nhà “Mái ấm công đoàn”, anh Đỗ Hùng (xã Phú Gia) rất xúc động. Cả hai vợ chồng anh đều là cán bộ bán chuyên trách của xã, hoàn cảnh rất khó khăn, nên ngôi nhà riêng của gia đình nhỏ, lâu nay chỉ là mơ ước. Nhưng ước mơ đã trở thành hiện thực khi được sự hỗ trợ từ nguồn kinh phí công đoàn; đặc biệt là sự động viên, khích lệ về tinh thần. Vợ chồng anh Hùng mạnh dạn vay mượn thêm, hoàn tất ngôi nhà chắc chắn, từ nay yên tâm tập trung phát triển kinh tế.

Mới đây nhất, ngôi nhà xuống cấp của chị Trương Thị Như Vương, ĐVCĐ Trường mầm non Phú Hồ (xã Phú Hồ) cũng đã được sửa chữa xong, từ nguồn kinh phí do công đoàn hỗ trợ. “Chị Vương chồng mất sớm, một mình nuôi con nhỏ bị bệnh và mẹ già, hoàn cảnh rất khó khăn, nên nhà cửa xuống cấp từ lâu. Nay ngôi nhà đã được sửa chữa chắc chắn, gia đình chị Vương vui mừng, yên tâm. Trong nhiệm kỳ qua, đã có 14 ĐVCĐ được hỗ trợ “Mái ấm công đoàn” (trong đó, xây dựng mới 12 nhà; sửa chữa 2 nhà) tổng kinh phí gần 350 triệu đồng” - ông Châu Đức Hoàng bày tỏ rằng, hỗ trợ xây dựng hoặc sửa chữa thêm 1 ngôi nhà, có nghĩa đã xây dựng được nơi an cư, cũng như niềm tin và động lực cho ĐVCĐ cố gắng vươn lên. Giá trị đó là không đong đếm. Đại hội đã đặt mục tiêu thời gian sắp tới sẽ tiếp tục xây dựng, sửa chữa 5-7 nhà “Mái ấm công đoàn”, là cách xây dựng niềm tin của ĐVCĐ&NLĐ vào tổ chức công đoàn các cấp.

Với niềm tin và động lực đó, ĐVCĐ&NLĐ trên địa bàn huyện Phú Vang không chỉ cố gắng xây dựng cuộc sống tốt hơn mà còn nỗ lực chung tay đóng góp cho cộng đồng, xã hội. Điển hình nhất là các hoạt động xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, tương thân, tương ái...

Trong nhiệm kỳ, có 2 tập thể, 4 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen; 2 tập thể được LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua; 44 tập thể và 55 cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen; hơn 108 tập thể và 272 cá nhân được LĐLĐ huyện tặng giấy khen; 28 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn.

Bài, ảnh: Quỳnh Anh

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/doi-song/quan-tam-tot-hon-doi-song-doan-vien-nguoi-lao-dong-130269.html