Quân đội Nga không kích chính xác, phá hủy nhiều khí tài của Ukraine

Trong video được công bố cho thấy, các thiết bị quân sự có giá trị cao của Kiev đã bị máy bay không người lái Nga phá hủy.

Quân đội Nga vừa phá hủy thêm nhiều thiết bị quân sự có giá trị cao của lực lượng Kiev tại khu vực hoạt động quân sự đặc biệt. Vụ tấn công được thực hiện bằng máy bay không người lái Lancet.

Từ ngày 10/4-12/4, nhiều video ghi lại các cuộc không kích của Nga đã được công khai trên mạng internet. Hình ảnh từ những video này cho thấy, lực lượng Nga đã phá hủy 2 khẩu pháo M777 do Mỹ sản xuất, hệ thống phòng không tầm trung Buk-M1 do Liên Xô sản xuất, một bệ phóng rocket RM-70 do Tiệp Khắc sản xuất, một khẩu pháp tự hành Krab155mm do Ba Lan sản xuất và một bệ phóng đa năng BM-21 Grad do Liên Xô sản xuất.

Thiết bị quân sự giá trị cao của Ukraine bị máy bay không người lái Lancet tấn công.

Máy bay không người lái Lancet được phát triển bởi Tập đoán ZALA Aero, một công ty con thuộc tập đoàn quốc phòng khổng lồ Kalashnikov của Nga.

Công ty này đã sản xuất 2 phiên bản, Izdeliye-52 có thời gian hoạt động 40 phút và đầu đạn nặng 3 kg; phiên bản Izdeliye-51 có thời gian hoạt động trong một giờ và được trang bị đầu đạn nặng 5 kg.

Cả 2 phiên bản này đều được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính và hệ thống điện quang để có thể phát hiện, theo dõi, khóa các mục tiêu cả tĩnh cũng như di động.

Đã có ít nhất 206 cuộc tấn công được ghi nhận do máy bay không người lái cảm tử Lancet thực hiện kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine vào năm ngoái. Hầu hết các mục tiêu là thiết bị quân sự có giá trị cao như pháo, xe tăng chiến đấu chủ lực, nhiều bệ phóng tên lửa, radar và hệ thống phòng không.

Theo SF, trong cuộc phỏng vấn với tờ Krasnaya Zvezda (Ngôi sao đỏ), Trung tướng Andrey Demin, Phó Tổng tư lệnh Lực lượng Hàng không vũ trụ cũng đã tiết lộ, Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ hơn 100 máy bay không người lái chiến đấu Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Bayraktar TB2 được phát triển bởi công ty sản xuất máy bay không người lái hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ. Bayraktar TB2 có thời gian hoạt động lên đến 24 giờ và phạm vi hoạt động dưới 300 km.

HÓA AN (Theo SF)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/quan-doi-nga-khong-kich-chinh-xac-pha-huy-nhieu-khi-tai-cua-ukraine-a602739.html