Quân đội là trường học lớn
Những ngày qua, trên các đường làng, ngõ xóm của huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội sôi nổi, rộn ràng không khí ngày hội tòng quân.
Thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) và nghĩa vụ Công an nhân dân của huyện hăng hái lên đường thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân đối với Tổ quốc.
Thanh niên Nguyễn Thế Minh ở xã Tảo Dương Văn cùng gia đình vào miền Nam sinh sống từ nhỏ. Vì ước mơ được khoác trên mình bộ quân phục nên ngay sau khi tốt nghiệp đại học, Thế Minh đã chủ động liên hệ với Ban CHQS xã Tảo Dương Văn để nắm thông tin và vượt hàng nghìn ki-lô-mét từ miền Nam ra Bắc tham gia khám tuyển NVQS. Trao đổi với chúng tôi, Thế Minh tâm sự: “Môi trường Quân đội là trường học lớn để tôi có thể học tập, rèn luyện và trưởng thành hơn về mọi mặt. Vì thế, khi biết tin trúng tuyển NVQS, tôi và gia đình rất phấn khởi. Đặc biệt, tôi còn được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, hàng xóm láng giềng đến động viên, chúc mừng. Điều đó giúp tôi có thêm động lực quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban CHQS huyện Ứng Hòa thăm hỏi, động viên gia đình thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ.
Với Lê Văn Kỳ Vỹ, sinh năm 2005, thôn Phú Lương Thượng, xã Quảng Phú Cầu luôn nhận thức sâu sắc rằng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân, là trách nhiệm của tuổi trẻ. Do đó, dù đang học năm thứ nhất Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Vỹ vẫn xin phép gia đình bảo lưu kết quả học tập để viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Vỹ chia sẻ: “Tôi không phải là từ bỏ ước mơ đại học mà chỉ tạm rời xa giảng đường để thực hiện nghĩa vụ của công dân với Tổ quốc. Khi vào Quân đội, tôi sẽ chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ của Quân đội, chế độ quy định của đơn vị; phát huy tinh thần đoàn kết, huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm; không ngừng phấn đấu, rèn luyện để trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng, trở thành người chiến sĩ ưu tú của Quân đội nhân dân Việt Nam”.
Thượng tá Nguyễn Văn Soái, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Ứng Hòa cho biết, để thanh niên trong huyện thêm quyết tâm, hăng hái lên đường nhập ngũ, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực như: Giao lưu, gặp mặt giữa chiến sĩ đã hoàn thành NVQS với các thanh niên để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm; tổ chức hoạt động tri ân, thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ, tham quan nhà truyền thống; trao quà, sổ tiết kiệm tặng những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức cho thanh niên trúng tuyển NVQS tham gia lớp học nhận thức về Đảng; kết nạp Đảng cho thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ...