Thị trường chứng khoán hôm nay (16/6) có phiên giao dịch khởi đầu tuần mới đầy khởi sắc. Sắc xanh không chỉ cục bộ trên các cổ phiếu dầu khí mà còn lan tỏa rộng ra nhiều nhóm ngành khác. Nhiều cổ phiếu bluechips tăng mạnh giúp thị trường mở rộng đà tăng về cuối phiên.
Giá dầu tăng vọt những ngày gần đây đã tác động tích cực giúp nhóm cổ phiếu dầu khí bứt phá trở thành tâm điểm của thị trường. Tiếp nối đà tích cực của phiên cuối tuần qua, phiên đầu tuần mới (16/6), nhóm cổ phiếu dầu khí đồng loạt tăng mạnh, nhiều mã tăng hết biên độ.
VN-Index hôm nay (16/6) tiến gần mốc 1.340 điểm. Nhóm dầu khí dẫn dắt thị trường, nhiều cổ phiếu trong ngành đã tăng 10-15% sau 2 phiên, tiệm cận vùng đỉnh trong 2-3 tháng qua.
Dù căng thẳng Trung Đông chưa hạ nhiệt nhưng thị trường phiên giao dịch đầu tuần vẫn tăng mạnh bất chấp thanh khoản giảm mạnh. Trong đó, hàng loạt cổ phiếu tăng kịch trần vì hút được dòng tiền.
Dù bộ 3 cổ phiếu trụ họ Vin là VIC, VHM và VRE thiếu tích cực, VN-Index vẫn có cho mình mức tăng cao nhất trong 2 tháng trở lại đây nhờ sự phục hồi trên toàn thị trường, đặc biệt là từ cổ phiếu ngành dầu khí.
Thị trường chứng khoán Việt Nam phiên 16/6 chứng kiến làn sóng tăng giá lan rộng, trong đó nổi bật nhất là nhóm cổ phiếu dầu khí đồng loạt tăng trần, thiết lập mặt bằng giá mới sau thời gian dài phân hóa...
Nhà đầu tư đột ngột gia tăng hưng phấn đáng kể trong phiên chiều nay, chủ động nâng giá ồ ạt khiến VN-Index bất ngờ có phiên tăng mạnh nhất 8 tuần. Sau gần 2 tuần điều chỉnh, chỉ bằng phiên hôm nay chỉ số đã quay lại sát vùng đỉnh cũ khi chốt tại 1338,11 điểm...
Trong ngắn hạn, cuộc xung đột sẽ kích hoạt phản ứng kém khả quan về mặt tâm lý trên thị trường chứng khoán toàn cầu, gây ra tình trạng điều chỉnh trên nhiều loại tài sản tài chính...
Dòng tiền sôi động lan tỏa thị trường đã giúp VN-Index tăng vọt vượt mốc 1.325 điểm. Trong đó, nhóm cổ phiếu dầu khí đua nhau nổi sóng với diễn biến tăng mạnh cả về giá và thanh khoản.
Báo Đầu tư Chứng khoán trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 16/6 của các công ty chứng khoán.
Trái với áp lực bán khá mạnh từ nhà đầu tư trong nước, khối ngoại vẫn giữ trạng thái mua ròng với giá trị đạt 81 tỷ đồng với tâm điểm gom là cổ phiếu ngân hàng CTG.
Thị trường chứng khoán chao đảo vì căng thẳng địa chính trị. Giữa làn sóng bán tháo, nhóm cổ phiếu dầu khí trở thành điểm tựa hiếm hoi giúp VN-Index tránh một phiên giảm sâu.
VN-Index lùi về 1.315 điểm với 'sắc đỏ' ngập tràn bảng điện. Ngược chiều, nhóm cổ phiếu dầu khí nổi lên như một hiện tượng với sự bứt phá hiếm có.
Kết phiên giao dịch 13-6, chỉ số VN-Index giảm 7,5 điểm, xuống còn 1.315,49 điểm. Đáng chú ý, nhiều cổ phiếu thuộc nhóm dầu khí tăng mạnh trong phiên hôm nay.
Nhóm cổ phiếu ngành dầu khí tăng mạnh trong phiên giao dịch 13/6 trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam (VN-Index) do tác động từ vụ Israel tấn công phủ đầu Iran.
Nhóm cổ phiếu dầu khí đã có màn bứt phá mạnh mẽ, trở thành điểm sáng hiếm hoi và phần nào giúp kiềm hãm đà lao dốc của các chỉ số.
Bất chấp thị trường chung giảm sâu vì căng thẳng địa chính trị, nhóm cổ phiếu dầu khí đã bứt phá ngoạn mục trong phiên 13/6 với mức tăng mạnh chưa từng thấy...
Sau thông tin Israel tấn công Iran được phát đi, giá dầu đã tăng vọt 12% và giúp cổ phiếu ngành dầu khí lội ngược dòng thị trường khởi sắc.
Bên cạnh dòng tiền nội tham gia sôi động, khối ngoại cũng giao dịch tích cực khi trở lại mua ròng hơn 420 tỷ đồng với tâm điểm gom là cổ phiếu thép HPG.
Bên cạnh áp lực bán trong nước, nhà đầu tư ngoại cũng gia tăng sức ép lên thị trường chung khi tiếp tục bán ròng gần 340 tỷ đồng trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 9/6.
Dù đã tăng 8/10 phiên gần đây, nhưng tính từ đỉnh ngày 7/10/2024 đến nay, cổ phiếu PVS của Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) vẫn còn... cách bờ khoảng 24%, trong khi Công ty đang có tham vọng đầu tư rất lớn.
Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 9/6.
Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) công bố kết quả kinh doanh quý I/2025 với nhiều điểm sáng. Động lực tăng trưởng đến từ mảng chế tạo, xây lắp cơ khí (M&C) bứt phá và nguồn thu ổn định từ các công ty liên doanh.
Trong bối cảnh sắc đỏ lan rộng ra nhiều nhóm ngành, cổ phiếu dầu khí trở nên nổi bật khi ngược dòng tăng mạnh phiên sáng 6/6.
Trong khi thị trường tiếp tục điều chỉnh nhẹ trong phiên sáng 6/6 bởi áp lực bán lan rộng bảng điện tử, thì nhóm cổ phiếu dầu khí ngược dòng khởi sắc với các mã PLX, PVD, PVC, PVB, PVS... đua nhau tăng vọt.
Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam bước sang tháng 6 đã khởi sắc hơn, khi VN-Index kết phiên cuối tháng 5 tại 1.332,6 điểm, tăng mạnh 8,7% so với tháng trước. Động lực tăng trưởng đến từ tiến triển tích cực trong đàm phán thương mại giữa các nền kinh tế lớn và chuỗi chính sách cải cách kinh tế đồng loạt được triển khai trong nước.
Công ty chứng khoán kỳ vọng kết quả kinh doanh của Petrolimex có thể cải thiện với khả năng giá dầu có thể diễn biến ổn định hơn sau khi các tác động từ chính sách thuế đối ứng của Mỹ hạ nhiệt.
Cổ phiếu thép đồng loạt giảm giá sau thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ tăng gấp đôi thuế nhập khẩu thép. Trong khi đó, cổ phiếu dầu khí thăng hoa nhờ giá dầu đi lên.
Phiên giao dịch đầu tuần ngày 2/6 khép lại với sắc xanh lan tỏa trên toàn thị trường, khi VN-Index tăng nhẹ 3,7 điểm lên 1.336,3 điểm. Lực đỡ từ nhóm cổ phiếu ngân hàng, dầu khí, chứng khoán và bất động sản đã giúp thị trường hồi phục sau nhịp rung lắc mạnh trong phiên sáng.
Trong bối cảnh nhiều nhóm cổ phiếu chìm trong sắc đỏ, nhóm cổ phiếu dầu khí sáng nay diễn biến rất tích cực.
NĐT nước ngoài có phiên bán ròng thứ 6 liên tục trên toàn thị trường với quy mô 1.123 tỷ đồng.
Phiên giao dịch hôm nay, 30.5 áp lực chốt lời gia tăng trên diện rộng, nhà đầu tư nước ngoài lại có phiên bán ròng 1.000 tỉ đồng khiến VN-Index lùi về gần mốc 1.330.
Sự trở lại của nhóm cổ phiếu Vingroup đã giúp VN-Index có phiên tăng thứ 4 liên tiếp. Tâm điểm đáng chú ý của thị trường trong phiên sáng 28/5 là nhóm cổ phiếu dầu khí với các mã đua nhau tăng mạnh.
Bên cạnh thanh khoản giảm mạnh, nhà đầu tư ngoại cũng giao dịch kém sôi động và đã chuyển qua trạng thái bán ròng xấp xỉ 200 tỷ đồng trong phiên giằng co ngày 23/5.
Dù nhà đầu tư ngoại giảm mạnh mua ròng trên sàn HOSE và chuyển qua trạng thái bán ròng trên sàn HNX, nhưng khối này đã 'đua' gom một cổ phiếu chứng khoán với khối lượng mua ròng lên tới hơn chục triệu đơn vị.
Không chỉ chịu áp lực trong nước, nhà đầu tư ngoại cũng quay ra bán ròng hơn 970 tỷ đồng trong phiên điều chỉnh giảm ngày 16/5 sau 3 phiên mua ròng mạnh mẽ trước đó.
Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025, PSX đặt mục tiêu doanh thu đạt 725 tỷ đồng, tăng 25%; lợi nhuận trước thuế đạt 12,2 tỷ đồng, tăng 14% so với thực hiện năm 2024.
Trái với diễn biến sôi động của lực cầu nội, nhà đầu tư ngoại đã giao dịch kém sôi động và đẩy mạnh bán ròng với giá trị đạt hơn 300 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với phiên trước.
Năm 2025, CTCP Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (mã chứng khoán PXS) đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 12,2 tỷ đồng, tăng 14% so với thực hiện của năm 2024.
CTCP Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (mã PXS) mới công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2025 dự kiến tổ chức vào ngày 23/05 tới đây tại Bà Rịa – Vũng Tàu.
CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC, mã PVS - sàn HNX) trình cổ đông kế hoạch đi lùi và sẽ phát hành thêm 33,46 triệu cổ phiếu để nâng vốn điều lệ lên 5.114,2 tỷ đồng.
VN-Index đã chính thức nối dài mạch tăng phiên thứ ba liên tiếp, đạt mốc 1.250 điểm sau nhiều lần thất bại. Diễn biến tích cực của thị trường chủ yếu nhờ sự bứt phá của nhóm cổ phiếu bất động sản và dầu khí, trong khi nhóm ngân hàng và chứng khoán chịu áp lực bán mạnh.
Nhà đầu tư ngoại đã giao dịch tích cực trong phiên khởi sắc ngày 7/5 khi mua ròng mạnh nhất kể từ đầu năm, đạt xấp xỉ 900 tỷ đồng với danh mục giải ngân khá dàn trải.
Trong khi chỉ số HNX-Index ghi nhận mức giảm mạnh gần 10% do ảnh hưởng bởi thông tin Mỹ áp thuế đối ứng 46%, thì thanh khoản tháng 4/2025 trên sàn HNX lại sôi động và NFC là cổ phiếu tăng tốt nhất đạt gần 55%.