Giá nhà tăng nhanh trong khi nguồn cung nhà ở vừa túi tiền ngày càng khan hiếm khiến nhiều người trẻ phải kéo dài thời gian thuê nhà. Theo các chuyên gia, thị trường cần phát triển hệ sinh thái nhà ở khởi đầu thay vì chỉ tập trung vào mục tiêu sở hữu nhà ở.
Nhu cầu nhà ở cho thuê tại Hà Nội đang có xu hướng tăng mạnh và được dự báo tiếp tục mở rộng trong những năm tới. Bên cạnh nhóm khách thuê truyền thống gồm: sinh viên và người lao động, quá trình đô thị hóa, gia tăng dân số cùng việc triển khai hàng loạt dự án hạ tầng, chỉnh trang đô thị đang tạo thêm nguồn cầu đáng kể cho phân khúc này…
Khi giá nhà tại các đô thị lớn đã cao gấp nhiều lần thu nhập bình quân, nhiều người trẻ buộc phải trì hoãn kế hoạch mua nhà. Phát triển hệ sinh thái nhà ở khởi đầu được kỳ vọng sẽ mở thêm cơ hội an cư.
Nhà ở cho thuê đang nổi lên như một trụ cột mới của thị trường bất động sản, nhưng để hiện thực hóa thì đòi hỏi sự đột phá về thể chế, quỹ đất và nguồn vốn.
Phát triển nhà ở cho thuê đang được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm đưa thị trường trở về với giá trị cốt lõi là đáp ứng nhu cầu ở thực. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu doanh nghiệp có thực sự mặn mà với phân khúc này?
Nhu cầu thuê nhà ngày càng lớn nhưng lợi nhuận thấp, chi phí vốn cao khiến nhiều doanh nghiệp đứng ngoài cuộc, cần sớm tháo gỡ các nút thắt về vốn, đất đai và chính sách.
Nhu cầu thuê nhà ngày càng lớn, chủ trương phát triển nhà ở cho thuê cũng đã được xác lập. Nhưng vì sao thị trường nhà ở cho thuê chuyên nghiệp vẫn chưa hình thành rõ nét?
Theo các chuyên gia, tỷ lệ sở hữu nhà tại Việt Nam thuộc nhóm cao nhất thế giới, song khả năng tiếp cận nhà ở của người dân ngày càng gặp nhiều thách thức khi giá bất động sản tăng nhanh hơn thu nhập. Trong bối cảnh đó, các chuyên gia cho rằng cần tái cân bằng thị trường theo hướng phát triển mạnh nhà ở cho thuê, coi đây là một cấu phần quan trọng của chính sách nhà ở quốc gia.
Theo các chuyên gia, một trong những rào cản lớn của thị trường nhà ở cho thuê là tâm lý chuộng sở hữu nhà của người Việt. Nhiều người vẫn xem việc thuê nhà là thiếu ổn định hoặc chưa đạt được thành công về mặt tài chính.
Khi việc mua nhà ngày càng trở nên khó khăn, nhà ở cho thuê được kỳ vọng trở thành một cấu phần quan trọng của thị trường nhà ở trong tương lai.