Phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông: Hòa giải góp phần giữ gìn bình yên cho thôn xóm

Nhờ làm tốt khâu nắm tình hình và tâm tư của bà con trong khối phố, nhiều năm qua, những mâu thuẫn phát sinh tại tổ dân phố số 10 phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội đã được tổ hòa giải vào cuộc giải quyết ngay từ ban đầu để người dân hiểu ra vấn đề và có cách ứng xử phù hợp, góp phần giữ gìn sự bình yên cho thôn xóm.

Thuyết phục người dân di dời mộ tổ

Là một trong những thành viên luôn nhiệt tình, năng nổ của tổ hòa giải tổ dân phố số 10 phường Yên Nghĩa nhiều năm qua, hòa giải viên, đảng viên Trần Văn Đảm, SN 1963 được nhiều người dân quý mến, tin tưởng. Xuất thân là một quân nhân trước đây từng công tác tại Sư đoàn 308, ông Đảm vẫn giữ được tác phong quân đội của mình, nhất là trong công việc. Khi nghỉ hưu, ông về tham gia công tác xã hội tại địa phương và được tín nhiệm bầu làm tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận kiêm luôn công tác hòa giải. Hiện tại, ông cũng đang làm Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh phường Yên Nghĩa.

Cách đây mấy năm, khi địa phương có chủ trương xây dựng nhà văn hóa, có 4 gia đình có 10 ngôi mộ nhất định không chịu chủ động di dời tới nghĩa trang để bàn giao mặt bằng cho dự án. Biết chuyện này liên quan ít nhiều tới yếu tố tâm linh, tổ hòa giải của ông Đảm đã lên phương án tiếp cận từng gia đình một để thuyết phục.

Khi gặp các gia đình, ông phân tích rằng, việc xây dựng nhà văn hóa là để phục vụ lợi ích chung của toàn dân. Hơn nữa, khu đất này cũng nằm trong dự án của tuyến đường Nguyễn Trãi kéo dài. Nếu nay không chuyển thì sau này khi dự án tiến hành thì người dân vẫn phải di dời các ngôi mộ của dòng họ mình. Nếu chủ động, bà con hoàn toàn có thể lựa chọn thời điểm chuyển mộ cho các cụ vào dịp Đông chí cuối năm, phù hợp với văn hóa tâm linh của người Việt.

Tổ hòa giải đã phải mất nhiều ngày để thuyết phục, khuyên giải các gia đình ngoài ra, ông Đảm cũng làm việc với các ông trưởng họ, trưởng tộc của các gia đình để đả thông tư tưởng cho họ. Cuối cùng, cả 4 gia đình đều đã nghe theo lời khuyên của ông Đảm và tổ hòa giải, chấp nhận di dời cả 10 ngôi mộ trong dòng họ của mình về nghĩa trang.

 Hòa giải viên Trần Văn Đảm luôn chủ động, tích cực tìm hiểu các thông tin, quy định pháp luật liên quan đến hòa giải để nâng cao kiến thức. Ảnh: Đ.Tuệ

Hòa giải viên Trần Văn Đảm luôn chủ động, tích cực tìm hiểu các thông tin, quy định pháp luật liên quan đến hòa giải để nâng cao kiến thức. Ảnh: Đ.Tuệ

Chủ động nắm thông tin

Cuối tháng 5 vừa qua, một số hộ gia đình cương quyết làm đơn kiến nghị ra phường để không cho xây dựng trạm biến áp Yên Lộ 6, nằm tại cơ đê Yên Nghĩa. Các gia đình làm đơn cho rằng, đây là điểm mà trẻ em hay ra chơi và muốn tránh nguy cơ rò rỉ, mất an toàn điện nên không thể cho chôn trạm biến áp tại đây. Tuy nhiên, tổ hòa giải của tổ dân phố số 10 đã vào cuộc và gặp riêng cũng như gặp chung đại diện các gia đình làm đơn.

Theo phân tích của tổ hòa giải, thứ nhất vị trí đó hoàn toàn cách xa nhà dân, đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định và không gây tiếng ồn. Thứ hai, đây cũng không phải là địa điểm vui chơi của trẻ em, kể cả khi chưa đặt trạm biến áp. Thứ ba, trẻ em ở độ tuổi nào thì khi ra đường cần có sự giám sát của bố mẹ hoặc người lớn. Hơn nữa, ngành điện sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về đảm bảo an toàn điện. Sau khi nghe giải thích tất cả lý lẽ, phân tích của tổ hòa giải, các gia đình đã thống nhất làm biên bản về việc hủy bỏ đơn kiến nghị kia và đồng ý cho chôn trạm biến áp ở vị trí hiện tại nhưng phải đảm bảo an toàn điện.

Qua những vụ việc phát sinh tại khu dân cư, hòa giải viên Trần Văn Đảm rút ra kinh nghiệm rằng, để tăng xác suất thành công trong mỗi vụ hòa giải thì người hòa giải viên nhất định phải là người có lòng kiên trì, có uy tín với bà con nhân dân và làm việc bằng cái tâm. Chủ động nắm bắt thông tin từ sớm để khi có sự việc sẽ giải quyết ngay tại địa bàn dân cư, tránh xảy ra tình trạng đơn thư vượt cấp. Việc tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và kiến thức pháp luật cho hòa giải viên giữ vai trò vô cùng quan trọng.

Trao đổi với PV báo Pháp luật & Xã hội, bà Đặng Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Nghĩa cho hay, tính tới tháng 5 năm 2020, toàn phường đã kiện toàn 17 tổ hòa giải với 109 hòa giải viên ở các tổ dân phố.

Đình Tuệ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hoa-giai-gop-phan-giu-gin-binh-yen-cho-thon-xom-198278.html