Phú Quốc đầu tư sân golf, trường đua ngựa, mở rộng sân bay

Ngày 29/2, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị công bố đồ án Quy hoạch chung TP. Phú Quốc đến năm 2040, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đô thị biển đảo, du lịch

Quy hoạch chung TP. Phú Quốc đến năm 2040 kế thừa các quy hoạch trước đây, bảo đảm khả năng đáp ứng nhu cầu phát triển, đặc biệt là định hướng nâng cấp xã đảo Thổ Châu (Thổ Chu) thành huyện đảo riêng.

Ông Nguyễn Thanh Nghị - Bộ trưởng Bộ Xây dựng, trao quyết định của Thủ tướng phê duyệt quy TP. Phú Quốc đến năm 2040 cho lãnh đạo địa phương (Ảnh: N.Huy).

Quy hoạch đặt mục tiêu, phát triển TP. Phú Quốc trở thành một đô thị biển đảo; trung tâm dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng chất lượng cao, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước; là đô thị biển đảo đạt tiêu chuẩn đô thị loại I; trung tâm thương mại, dịch vụ tầm cỡ khu vực và quốc tế...

Với mục tiêu đó, quy hoạch định hướng, tới năm 2030 đất đô thị đạt hơn 9.900ha (tăng hơn 4.300ha so với hiện nay); và tăng lên 14.700ha vào năm 2040. Định hướng phát triển đa trung tâm, chuỗi đô thị, với 13 khu vực phát triển, như: Dương Đông, bãi Trường, bãi Ông Lang - Cửa Cạn, bãi Vòng, bãi Sao, An Thới...

Đáng chú ý, ở lĩnh vực giao thông, địa phương này sẽ mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đến năm 2030 đạt công suất 10 triệu khách/năm (hiện chỉ 4 triệu khách/năm), sau đó lên 18 triệu khách/năm (gắn với khu phi thuế quan); đầu tư mới và nâng cấp một số cảng biển để đón tàu cỡ lớn, tàu du lịch quốc tế tiếp cận đảo; đầu tư hoàn thiện đường giao thông quanh đảo...

Về công trình văn hóa - thể thao, giải trí, sẽ đầu tư sân golf (khu bãi Ông Lớn - Cửa Cạn, khu bãi Khem - mũi Ông Đội, khu ven biển phía Tây); trường đua ngựa (xã Dương Tơ); casino, thể thao trên biển... Bên cạnh đó là đầu tư thêm bệnh viện, trường học...

Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu địa phương phải bảo vệ rừng và sinh thái ven biển Phú Quốc (Ảnh. N.Huy).

Tầm nhìn và kỳ vọng mới

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Nghị - Bộ trưởng Bộ Xây dựng, cho biết, hằng năm, tổng thu ngân sách Phú Quốc đạt hơn 7.000 tỷ đồng, tăng 260 lần so với năm 2004, chiếm gần 50% số thu ngân sách của tỉnh Kiên Giang. Tuy nhiên, TP. Phú Quốc cũng đã bộc lộ tồn tại, bất cập cần điều chỉnh, như: Phát triển chưa tương xứng tiềm năng, lợi thế; tăng trưởng chưa ổn định và chưa bền vững; vai trò trung tâm động lực và sức lan tỏa của TP. Phú Quốc đối với sự phát triển của tỉnh và vùng còn chưa như mong muốn...

Quy hoạch Phú Quốc trở thành đô thị biển đảo chất lượng cao.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho rằng, quy hoạch Phú Quốc lần này là cơ sở pháp lý để phát triển, thu hút đầu tư. Việc tổ chức thực hiện quy hoạch phải bảo đảm các quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, tính chất và tuân thủ định hướng phát triển không gian kiến trúc, cảnh quan đã được Thủ tướng phê duyệt. Địa phương cần sớm rà soát, điều chỉnh, phê duyệt các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị.

“Quá trình thực hiện quy hoạch mới được công bố ngày hôm nay cần phải bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng, sông suối tự nhiên, không gian ven biển... theo đúng quy định. Kiên Giang cần tập trung nghiên cứu, đề xuất xây dựng các cơ chế, chính sách huy động và sử dụng nguồn lực tài chính phù hợp nhất để đầu tư phát triển TP. Phú Quốc bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng và an ninh", ông Nghị nói.

Quy hoạch các khu vực phát triển Phú Quốc trong tương lai.

Trong quy hoạch Phú Quốc, Thủ tướng giao UBND tỉnh Kiên Giang chịu trách nhiệm rà soát, đánh giá dự án đầu tư, khu đô thị, dân cư... đúng quy định, bảo đảm không hợp thức hóa các dự án sai phạm (nếu có). Địa phương rà soát, điều chỉnh các dự án đã phê duyệt hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy hoạch mới; nếu dự án không phù hợp cần làm rõ, xử lý theo thẩm quyền và quy định hiện hành, không hợp thức hóa dự án sai phạm. Các dự án, công trình đang rà soát, xử lý theo kết luận thanh kiểm tra, kiểm toán, điều tra, thi hành án (nếu có), chỉ được triển khai tiếp khi hoàn thành các kết luận, kiến nghị, và được chấp thuận của cấp thẩm quyền...

Tỉnh Kiên Giang cũng được giao xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư, tài chính, đất đai để thực hiện các dự án ưu tiên đầu tư.

Ông Huỳnh Quang Hưng - Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc cam kết, sẽ phấn đấu hết sức, phối hợp chính quyền các cấp "đánh thức" tiềm năng, lợi thế, khơi thông nguồn lực, xây dựng môi trường đầu tư lành mạnh cho TP. Phú Quốc. Thành phố xin hứa sẽ tổ chức quản lý quy hoạch thật tốt và cố gắng nỗ lực mọi mặt để địa phương phát triển bền vững trong thời kỳ mới.

Nhật Huy

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/phu-quoc-dau-tu-san-golf-truong-dua-ngua-mo-rong-san-bay-post1616028.tpo