Phụ nữ trung niên hóa thành 'nàng thơ' của chính mình

Nhiều phụ nữ ở tuổi trung niên bỗng trở thành 'nàng thơ' của chính mình qua từng khuôn hình. Họ mê chụp ảnh, từ những chuyến du lịch đến khoảnh khắc đời thường, như cách để tự khẳng định, lưu giữ và sống trọn vẹn hơn với chính mình.

 Ảnh minh họa: Shutterstock

Ảnh minh họa: Shutterstock

1. Ghi dấu vẻ đẹp đang đổi thay từng ngày

Phụ nữ tuổi trung niên không còn giữ nét xuân thì căng tràn nhưng đổi lại là vẻ mặn mà, đằm thắm, tự tin và từng trải. Việc chụp ảnh là cách để họ lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của chính mình ở độ tuổi mà sự thay đổi về thể chất và tinh thần đến rõ rệt. Chỉ bởi "giảm vài ký", "mua chiếc váy mới" hay "đến nơi thật đẹp" là đã thừa lý do để họ lên hình. Mỗi ngày là một phiên bản duy nhất như sáng cắm hoa ở ban công, chiều ngồi quán quen với ly đồ uống yêu thích thì họ vẫn thích chụp lại, bởi đó đều là những phiên bản duy nhất với họ.

2. Cách khẳng định bản thân trước đám đông

Ở tuổi này, nhiều phụ nữ đã đi qua những giai đoạn sống cho người khác, cho chồng, cho con, cho công việc. Khi được sống cho mình, họ muốn được thể hiện. Những bức ảnh, nhất là trên mạng xã hội, họ xuất hiện rạng rỡ, vừa để "khoe" vừa như để khẳng định: "Tôi có mặt ở đây, tôi quan trọng" hoặc "tôi cá tính", "tôi có gu". Họ chọn màu son nổi bật, thời trang yêu thích, tạo dáng theo cách họ thấy vui mà không quan tâm quá ánh nhìn của người khác.

3. Chụp ảnh như hành trình chữa lành

Rất nhiều người phụ nữ từng xem nhẹ bản thân, bỏ bê ngoại hình của chính mình vì nhiều lý do. Khi bước vào tuổi trung niên, họ nhận ra việc yêu bản thân là việc nên làm và cần làm. Việc tạo dáng, mặc đẹp, chăm chút ngoại hình để chụp ảnh chính là một phần trong hành trình chữa lành ấy. Một bộ hình chân dung không quá cầu kỳ vẫn có thể khiến họ tự tin khẳng định: "Tôi đẹp theo cách riêng của tôi".

4. Sống trọn vẹn trong từng chuyến đi

Phụ nữ trung niên thường có nhiều thời gian và điều kiện hơn để đi du lịch. Và chụp ảnh là cách để họ lưu giữ những trải nghiệm ấy theo cách rực rỡ nhất. Họ muốn lưu giữ từng khoảnh khắc ngắm bông hoa bên đường, nở nụ cười khi ngắm biển, thong thả dạo bước trên con phố lạ. Hoặc chụp từng bộ ảnh như từng câu chuyện với váy áo mới xúng xính, với phong cách vintage, thướt tha cùng áo dài hay nhẹ nhàng với khăn choàng… Ngoài để "check-in" điểm đến du lịch, đó còn là cuộc chơi, nơi mà họ vừa làm đạo diễn hình ảnh, người tạo phong cách thời trang kiêm người mẫu. Mỗi kiểu ảnh là một lần họ nhìn thấy bản thân tươi mới hơn, yêu đời hơn.

5. Tạo kỷ niệm cho bản thân

Không ai có thể giữ mãi tuổi xuân nhưng tấm ảnh thì có thể. Nhiều người phụ nữ chia sẻ rằng, họ chụp ảnh không phải chỉ cho hiện tại mà là để sau này khi tóc đã bạc, họ có thể nhìn lại và mỉm cười: "Ngày đó, mình đã sống rất rực rỡ". Nhiều người chọn việc in vài tấm ảnh đẹp để làm album, đặt ở bàn làm việc hoặc ở phòng hay bất cứ nơi nào đó yêu thích trong nhà như lời nhắn gửi dịu dàng cho những người yêu thương họ rằng, họ đang sống cuộc đời đáng giá. Đó cũng là cách để họ có thể kể cho con cháu sau này thấy được hình ảnh người bà, người mẹ cũng có những tháng năm nhiều kỷ niệm yêu thương, biết chăm chút gia đình, bản thân và tận hưởng cuộc sống. Đó chính là món quà ký ức không lời.

Phụ nữ trung niên mê chụp ảnh có lẽ không hẳn muốn níu giữ tuổi xuân mà bởi họ hiểu rõ giá trị ở mỗi giai đoạn cuộc đời. Họ chọn những bức ảnh như "người bạn đồng hành" để yêu chính mình theo cách nhẹ nhàng nhưng đầy màu sắc.

Kim Anh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/phu-nu-trung-nien-hoa-hanh-nang-tho-cua-chinh-minh-20250602175912252.htm