Phụ nữ Lạng Sơn phát huy vai trò trong tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
Với tinh thần chủ động, đổi mới trong công tác tập hợp và rèn luyện hội viên, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn, giới thiệu hội viên ưu tú cho Đảng. Nhờ đó, phụ nữ Lạng Sơn không chỉ khẳng định vai trò, vị thế quan trọng trong xây dựng Đảng, chính quyền mà còn đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương.
Bằng những nỗ lực không ngừng, phụ nữ Lạng Sơn đã và đang khẳng định vai trò tiên phong trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Các cấp hội phụ nữ đã thực sự trở thành cái nôi rèn luyện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, hội viên ưu tú, chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh ngay từ cơ sở.
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Đảng, từ năm 2021 đến nay, Hội LHPN tỉnh đã xác định mục tiêu mỗi năm phải giới thiệu được 1.000 hội viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp; tập trung vào các hoạt động phong trào thành môi trường rèn luyện thực tế.
Bà Vũ Thị Huyền Trang, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh, Trưởng Ban Công tác Phụ nữ Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: Chúng tôi đặc biệt chú trọng mô hình “1+1” (1 chi hội khá kèm chi hội yếu; 1 hội viên vận động 1 phụ nữ tham gia tổ chức hội; 1 đảng viên nữ bồi dưỡng, giới thiệu phát triển đảng 1 chi hội trưởng; 1 hội viên có điều kiện giúp đỡ 1 hội viên có hoàn cảnh khó khăn...) nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và phẩm chất chính trị cho lực lượng nòng cốt. Khi kết hợp với mô hình “3 có, 3 biết” (có hội viên tiên phong, có hoạt động hằng tháng, có nguồn lực tổ chức hoạt động; biết mặt hội viên, biết hoàn cảnh hội viên và biết nhu cầu hội viên, phụ nữ), hội đảm bảo các chi hội không chỉ duy trì hoạt động mà còn thực sự thấu hiểu hoàn cảnh và nhu cầu của hội viên, qua đó phát hiện và giới thiệu những cá nhân có trách nhiệm và phẩm chất ưu tú nhất vào Đảng.
Nhờ cách làm đa dạng và chủ động, từ năm 2021 đến nay, hội đã giới thiệu hơn 2.000 hội viên ưu tú cho cấp ủy (vượt 102,6% chỉ tiêu), với trên 70% trong số đó đã được kết nạp Đảng. Thêm vào đó, hơn 150 chi hội trưởng đã được ưu tiên tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng kể từ năm 2023.
Bà Nguyễn Thị Ánh Vân, Chủ tịch Hội LHPN xã Thất Khê chia sẻ: Chúng tôi coi trọng việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống, đạo đức, chính trị và làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy về quy hoạch cán bộ nữ. Tính từ năm 2021 đến nay, chúng tôi đã giới thiệu 68 hội viên ưu tú và 56 người đã được kết nạp Đảng. Đây là minh chứng rõ ràng cho thấy hội đã thực sự là môi trường bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ.
Về phía hội viên, việc đứng vào hàng ngũ của Đảng là động lực lớn cho sự phấn đấu.
Chị Triệu Thị Phương, xã Hưng Vũ chia sẻ: Sau nhiều năm tích cực tham gia các phong trào hoạt động của hội, tôi được chi hội giới thiệu cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và đã được kết nạp Đảng. Tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào và cam kết sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Khẳng định vai trò phụ nữ trên các lĩnh vực chính trị và phát triển kinh tế
Trong giai đoạn hiện nay, phụ nữ Lạng Sơn ngày càng khẳng định được vai trò quan trọng của mình trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Công tác cán bộ nữ luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm thực hiện tốt.
Số lượng nữ cán bộ tham gia cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo chính quyền, đoàn thể các cấp tăng qua các nhiệm kỳ. Điển hình, từ năm 2020 đến nay, tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đạt trên 18%; tỷ lệ nữ tham gia HĐND cấp tỉnh từ năm 2021 đến nay đạt trên 30%, cấp xã đạt trên 30%.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa và quà nguyên cán bộ Hội LHPN tỉnh qua các thời kỳ
Bên cạnh lĩnh vực chính trị, phụ nữ Lạng Sơn còn tích cực tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội. Trong 5 năm qua, các cấp hội phụ nữ đã duy trì và thành lập mới được trên 800 mô hình, câu lạc bộ, nhóm phụ nữ như: câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững, chi hội phụ nữ bảo vệ môi trường, tổ phụ nữ tham gia bảo vệ đường biên mốc giới...
Các phong trào hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế được triển khai hiệu quả. Điển hình, qua phong trào "Phụ nữ giúp nhau giảm nghèo có địa chỉ", các cấp hội đã vận động được trên 700 triệu đồng để hỗ trợ xây mới, sửa chữa được hơn 30 nhà "Mái ấm tình thương" từ năm 2024 đến nay. Hội cũng tích cực hỗ trợ hội viên khởi nghiệp, thành lập mới 17 hợp tác xã và tổ hợp tác có phụ nữ tham gia quản lý từ năm 2024 đến nay.
Bà Vũ Thị Huyền Trang, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh, Trưởng Ban Công tác Phụ nữ Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: Để nâng cao vị thế của người phụ nữ trong thời đại mới, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa hình thức tập hợp nhằm thu hút ngày càng nhiều hội viên tham gia sinh hoạt. Hội tích cực vận động hội viên, phụ nữ hưởng ứng phong trào thi đua”'Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” để rèn luyện các phẩm chất có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước.
Với những hành động thiết thực và hiệu quả, phụ nữ Lạng Sơn đã và đang chứng minh vai trò không thể thiếu của mình trong công cuộc xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, tham gia hiệu quả vào các phong trào phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Bằng những phẩm chất tốt đẹp và nỗ lực không ngừng, phụ nữ Lạng Sơn cùng với phụ nữ cả nước tự tin bước vào kỷ nguyên mới, khẳng định vị thế và đóng góp quan trọng vào sự phồn vinh của quê hương, đất nước.













