Phối hợp chặt chẽ giữ bình yên cho xã Xuân Bắc

Xã Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc) địa bàn rộng, dân cư đông đúc, lại giáp ranh với nhiều địa phương khác nên tình hình an ninh trật tự (ANTT) khá phức tạp. Tuy nhiên, sự phối hợp nhịp nhàng, chủ động của Công an xã (6 thành viên) và 12 tổ bảo vệ ANTT cơ sở (33 thành viên) đã giúp địa bàn bình yên và trở thành một trong những địa phương đi đầu toàn tỉnh về các mặt công tác.

Thiếu tá Nguyễn Trí Huân (bên trái), Phó trưởng Công an xã Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc), trao đổi nghiệp vụ với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở ấp 5, xã Xuân Bắc. Ảnh: T.Tâm

Thiếu tá Nguyễn Trí Huân (bên trái), Phó trưởng Công an xã Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc), trao đổi nghiệp vụ với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở ấp 5, xã Xuân Bắc. Ảnh: T.Tâm

Mới đây, Tổ Bảo vệ ANTT cơ sở ấp 5, xã Xuân Bắc là lực lượng ANTT ở cơ sở duy nhất tại Đồng Nai được Bộ Công an tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác và Công an xã Xuân Bắc là đơn vị đạt được Cờ thi đua Bộ Công an trong năm 2024.

Xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở nhiệt huyết

Lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở xã Xuân Bắc là một trong những lực lượng quần chúng có vai trò quan trọng, hỗ trợ Công an xã trong công tác bảo vệ ANTT và xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ). Thành viên của lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở tại xã Xuân Bắc nói riêng và ấp 5 nói chung đã luôn cống hiến hết mình, sẵn sàng có mặt mọi nơi, mọi lúc khi cần thiết. Đặc biệt, nhờ sự phối hợp giữa Công an xã và 12 tổ bảo vệ ANTT cơ sở xã Xuân Bắc mà công tác thực hiện Đề án 06, cấp mã định danh điện tử, căn cước công dân… ở xã Xuân Bắc trở thành một trong những đơn vị đi đầu trong toàn tỉnh.

Nhiều thành viên của lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở xã Xuân Bắc đã luôn tích cực bám địa bàn, có thời gian cống hiến lâu dài cho địa phương để hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách hiệu quả nhất.

Trong năm 2024, Công an xã Xuân Bắc phát hiện, đề nghị khởi tố 7 vụ, 12 đối tượng phạm pháp hình sự (giảm 14 đối tượng so với năm 2023); lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 4 đối tượng; quản lý hơn 50 đối tượng tù tha, án treo, ma túy. Đặc biệt, công tác thực hiện Đề án 06, cấp mã định danh điện tử, căn cước công dân luôn hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra.

Ông Đoàn Văn Hải (Tổ trưởng Tổ Bảo vệ ANTT cơ sở ấp 5, xã Xuân Bắc) cho biết, ông làm công an xã bán chuyên trách từ năm 31 tuổi. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Phó trưởng Công an xã Xuân Bắc. Đến năm 2024, khi lực lượng công an xã bán chuyên trách trở thành lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở, ông vẫn tiếp tục ở lại cống hiến.

Theo ông Hải, ngay từ lúc còn trẻ tuổi, khi thấy địa bàn xuất hiện tình trạng trộm cắp tài sản, đánh nhau hoặc vi phạm pháp luật…, ông đã mong được trở thành công an xã để bảo vệ ANTT địa bàn. Sau đó, ông làm đơn, rồi được tuyển dụng trở thành công an xã bán chuyên trách, sau đó được bổ nhiệm làm Phó trưởng Công an xã. Khi địa phương không còn lực lượng công an xã bán chuyên trách thì ông Hải tiếp tục chọn công việc liên quan đến công tác giữ gìn bình yên địa bàn và trở thành lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở.

“Ngoài việc đảm bảo ANTT cơ sở, tôi còn nhiệt tình tham gia Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa phương như: tuyên truyền pháp luật, kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ hàng trăm triệu đồng làm quà tặng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mỗi năm… May mắn là tôi được nhiều người dân tin tưởng nên có thêm nhiều động lực để tiếp tục cống hiến cho địa phương” - ông Hải bộc bạch.

Tương tự, ông Phạm Anh Dũng từng là công an viên bán chuyên trách hơn 10 năm và cũng trở thành Tổ phó Tổ Bảo vệ ANTT cơ sở ấp 5 (xã Xuân Bắc). Chỉ vì muốn được cống hiến cho địa phương, góp phần vào sự bình yên của địa bàn nên ông Dũng vẫn miệt mài với các nhiệm vụ được giao.

Lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở phối hợp cùng Công an xã Xuân Bắc tuần tra, kiểm soát địa bàn.

Lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở phối hợp cùng Công an xã Xuân Bắc tuần tra, kiểm soát địa bàn.

Vốn là bộ đội xuất ngũ, vào năm 2011, ông Dũng đã được vận động tham gia lực lượng công an xã bán chuyên trách. Ngay từ ngày đầu tham gia, ông đã luôn sát cánh cùng đồng đội để giữ bình yên cho địa bàn bằng các hoạt động như: tuyên truyền pháp luật, tuần tra kiểm soát địa bàn. Hàng ngày, ngoài việc hỗ trợ Công an xã làm công tác tiếp công dân, làm các loại giấy tờ theo nhu cầu của người dân, ông Dũng cũng tham gia nhiệt tình các đợt thực hiện cấp định danh điện tử, căn cước công dân và Đề án 06 cho người dân trên địa bàn.

Phối hợp trở thành chỗ dựa tin cậy cho người dân

Thiếu tá Nguyễn Trí Huân, Phó trưởng Công an xã Xuân Bắc, cho hay thời gian qua, địa bàn xã Xuân Bắc được giữ bình yên là do sự phối hợp nhịp nhàng, chủ động giữa Công an xã và lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Những năm gần đây, với chủ trương đưa công an chính quy về xã của Bộ Công an, lực lượng công an chính quy ở xã Xuân Bắc đã nỗ lực bám địa bàn, phát huy tốt vai trò là chỗ dựa tin cậy của người dân, giữ vững ổn định tình hình ANTT. Đồng thời, Công an xã cũng đã xử lý nhiều vụ việc liên quan đến ANTT, cảm hóa nhiều đối tượng lầm lỡ và khẳng định được hiệu quả mô hình Công an xã chính quy, tạo dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân.

“Lực lượng chính quy công an xã đã nỗ lực vượt qua khó khăn để đạt được nhiều kết quả quan trọng. Theo đó, xã Xuân Bắc luôn là một trong những đơn vị cấp xã đi đầu trong toàn tỉnh về việc thực hiện Đề án 06, cấp căn cước công dân, mã định danh điện tử cho người dân” - thiếu tá Nguyễn Trí Huân cho hay.

Ngoài sự chuyên nghiệp, tận tâm và chủ động của công an xã chính quy thì lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở của xã nói chung, lực lượng tại ấp 5 nói riêng, luôn đóng một vai trò rất quan trọng, then chốt trong việc thực hiện hỗ trợ nhiều mặt công tác. Cụ thể như: nắm chắc số đối tượng, số cơ sở ngành nghề kinh doanh, tụ điểm nghi vấn có khả năng đối tượng lợi dụng để có hành vi vi phạm pháp luật, từ đó tham mưu Công an xã có biện pháp giải quyết; luôn gần gũi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh trong nội bộ nhân dân liên quan đến tình hình ANTT.

Đồng thời, lực lượng ANTT ở cơ sở cũng tích cực hỗ trợ xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ bằng nhiều hoạt động thiết thực như: vận động xã hội hóa lắp hệ thống đèn chiếu sáng và camera trên các tuyến đường; tổ chức các hoạt động thể dục thể thao; vận động mạnh thường quân hỗ trợ hơn 200 triệu đồng tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn; tham mưu thực hiện các công tác phòng cháy chữa cháy, quản lý hành chính về trật tự xã hội. Bên cạnh đó, lực lượng giữ gìn ANTT ở cơ sở cũng đã phối hợp với Công an xã làm tốt công tác cảm hóa, giáo dục đối tượng góp phần giảm tái phạm tội…

Cũng theo thiếu tá Nguyễn Trí Huân, thời gian tới, Công an xã tiếp tục được củng cố và bố trí lực lượng chuyên nghiệp đông hơn nên sẽ nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ, chủ động thực hiện công tác và sâu sát về mọi mặt trong nhân dân để nắm địa bàn cơ sở tốt hơn. Từ đó, ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện đạt hiệu quả trong Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ cũng như trong mọi mặt công tác. Từ đó, đảm bảo bình yên cho địa bàn, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương nói riêng, cả tỉnh nói chung.

Tố Tâm

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/phap-luat/202503/phoi-hop-chat-che-giu-binh-yen-cho-xa-xuan-bac-4d87338/