Phó Thống đốc BOJ: Việc tăng lãi suất là hợp lý nếu triển vọng lạm phát thành hiện thực

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ tăng lãi suất miễn là lạm phát diễn biến theo quan điểm của ngân hàng trung ương.

Phó Thống đốc BOJ Ryozo Himino

Phó Thống đốc BOJ Ryozo Himino

Phó Thống đốc BOJ Ryozo Himino

Đó là phát biểu của Phó Thống đốc BOJ Ryozo Himino hôm thứ Tư (28/4) cho thấy lập trường của ngân hàng trung ương về cơ bản là không thay đổi bất chấp sự xáo trộn trên thị trường tài chính vào đầu tháng này.

Lập trường cơ bản của BOJ "là sẽ xem xét tác động của diễn biến thị trường và đợt tăng lãi suất vào tháng 7… Nếu BOJ ngày càng tự tin rằng triển vọng về hoạt động kinh tế và giá cả sẽ thành hiện thực, BOJ sẽ điều chỉnh mức độ nới lỏng tiền tệ", ông cho biết.

Bình luận của ông Himino đã củng cố thông điệp của BOJ rằng một đợt tăng lãi suất khác vẫn đang được cân nhắc, điều này đã duy trì áp lực tăng lên đồng yên vài ngày sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ra tín hiệu sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới. Bài phát biểu của ông có thể sẽ ủng hộ dự báo của nhiều người theo dõi BOJ rằng Nhật Bản có thể sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa vào tháng 1/2025.

Đồng thời, ông Himino cũng đưa ra những bình luận cho rằng việc tăng lãi suất không phải là điều sắp xảy ra. "Công việc đầu tiên chúng ta phải làm là theo dõi thị trường tài chính với cảm giác cấp bách cực kỳ cao, vì tôi nghĩ rằng chúng vẫn không ổn định…Tất nhiên, thị trường tài chính trong và ngoài nước có thể ảnh hưởng đến khả năng triển vọng lạm phát có trở thành hiện thực hay không”, ông cho biết.

Những bình luận này tương tự với những gì Thống đốc Kazuo Ueda đã nói nhiều lần tại phiên điều trần trước quốc hội vào tuần trước, cho rằng ngân hàng trung ương sẽ không vội vàng tăng chi phí đi vay từ 0,25% tại cuộc họp chính sách tiếp theo vào tháng 9.

Thống đốc Himino là người cuối cùng trong số ba nhà lãnh đạo hàng đầu của BOJ dự kiến phát biểu trước công chúng trong tháng này. Ngân hàng trung ương đã khiến thị trường bất ngờ với những tín hiệu diều hâu sau khi tăng lãi suất chuẩn vào ngày 31/7, một động thái góp phần gây ra tình trạng hỗn loạn trên thị trường toàn cầu khiến chỉ số Nikkei có phiên giảm mạnh nhất trong lịch sử.

Sau những biến động của thị trường, Phó thống đốc BOJ Shinichi Uchida cũng đã gửi một tín hiệu ôn hòa rõ ràng vào ngày 7/8. Với việc ông Ueda và ông Himino đã làm giảm bớt sự thiên về quan điểm ôn hòa trong thông điệp kể từ đó, ông Uchida có thể được giao nhiệm vụ làm dịu thị trường ngay sau sự cố.

Hạc Hiên / Theo báo chí nước ngoài

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/pho-thong-doc-boj-viec-tang-lai-suat-la-hop-ly-neu-trien-vong-lam-phat-thanh-hien-thuc-post352620.html