Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu Đoàn công tác của Quốc hội hành trình về nguồn tại tỉnh Tuyên Quang

Chiều 27/6, Đoàn công tác của Quốc hội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương làm trưởng đoàn, đã hành trình về nguồn tại tỉnh Tuyên Quang. Đây là hoạt động ý nghĩa của Đoàn nhân dịp Phó Chủ tịch Quốc hội về dự gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam và tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang khóa XV.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng Đoàn công tác của Quốc hội hành trình về nguồn

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng Đoàn công tác của Quốc hội hành trình về nguồn

Tham gia Đoàn công tác của Quốc hội có Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Phùng Khánh Tài; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn; Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội Lò Thị Việt Hà - đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang cùng các lãnh đạo, chuyên viên một số cơ quan thuộc Văn phòng Quốc hội.

Về phía tỉnh Tuyên Quang, tham gia Đoàn công tác có đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Hoàng Việt Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Ma Thị Thúy, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Tuyên Quang; bà Âu Thị Mai, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang và đại diện các cơ quan, ban ngành tỉnh Tuyên Quang.

Trong chuyến hành trình về nguồn, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương cùng Đoàn công tác của Quốc hội đã tới thăm các điểm di tích thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng Đoàn công tác thắp hương tại Lán Nà Nưa

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng Đoàn công tác thắp hương tại Lán Nà Nưa

Phó Chủ tịch Quốc hội nghe thuyết minh về Lán Nà Nưa

Phó Chủ tịch Quốc hội nghe thuyết minh về Lán Nà Nưa

Mở đầu hành trình, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng Đoàn công tác đã đến thăm Lán Nà Nưa. Tại đây, từ cuối tháng 5 năm đến 22 tháng 8 năm 1945, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã ở và làm việc để chỉ đạo việc chuẩn bị Tổng khởi nghĩa và lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng Đoàn công tác đã dâng hương tại Lán Là Nưa. Với lòng thành kính, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn công tác bày tỏ sự biết ơn vô hạn đối với công lao của vị Cha già dân tộc, lãnh tụ thiên tài, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đối với nhân dân, đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Lán Nà Nưa

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Lán Nà Nưa

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng Đoàn công tác thắp hương tại Đình Tân Trào

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng Đoàn công tác thắp hương tại Đình Tân Trào

Tiếp theo, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng Đoàn công tác đã đến thăm, thắp hương tại Đình Tân Trào. Tại đây trong 2 ngày 16 và 17 tháng 8 năm 1945, Bác Hồ cùng với Trung ương Đảng đã quyết định mượn ngôi đình làng Tân Trào để làm nơi họp, tổ chức Quốc dân Đại hội (tiền thân của Quốc hội ngày nay). Trải qua 2 ngày họp, Quốc dân đại hội đã quyết định đã quyết định thông qua Lệnh Tổng khởi nghĩa và 10 chính sách lớn của Mặt trận Việt Minh. Sau này, 10 chính sách lớn đó đã trở thành cơ sở tiền đề pháp lý để xây dựng nên bản Hiến pháp đầu tiên của đất nước - Hiến pháp năm 1946. Đặc biệt, tại Quốc dân Đại hội đã thành lập ra Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam, tức Chính phủ Trung ương lâm thời do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Tại Đình Tân Trào còn ghi dấu ấn lịch sử khi Quốc dân Đại hội cũng đã quyết định quốc ca, quốc kỳ của đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Đình Tân Trào

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Đình Tân Trào

Sáng ngày 17 tháng 8 năm 1945, Bác Hồ cùng Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam đã ra mắt Quốc dân Đại hội. Tại phiến đá thiêng trước cửa Đình Tân Trào, trước Quốc dân đại hội với hơn 60 vị đại biểu đại diện cho cả ba miền Bắc, Trung, Nam của đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc lời tuyên thệ quyết tâm giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Nghi lễ tuyên thệ trước Quốc hội xuất phát từ ngôi Đình Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang, sau này đã trở thành nghi lễ tuyên thệ trước Quốc hội đối với 4 chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao như hiện nay. Với những giá trị lịch sử to lớn như vậy, Đình Tân Trào được các chuyên gia lịch sử ví như tiền thân của Tòa nhà Quốc hội hiện nay, còn Quốc dân Đại hội được tổ chức tại Đình Tân Trào được ví là “hội nghị Diên Hồng” lần thứ 2 trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sau này, hai chữ Diên Hồng được đặt tên cho phòng họp chính của Quốc hội, còn hai chữ Tân Trào được đặt tên cho phòng họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Nhà Quốc hội hiện nay.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng Đoàn công tác của Quốc hội chụp ảnh lưu niệm tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng Đoàn công tác của Quốc hội chụp ảnh lưu niệm tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng

Tiếp theo hành trình về nguồn, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng Đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng các thành viên Đoàn công tác nguyện vững mãi niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; nguyện đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã chọn; suốt đời học tập, noi theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chụp ảnh lưu niệm tại Nhà bia Khu Di tích Ban Thường trực Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chụp ảnh lưu niệm tại Nhà bia Khu Di tích Ban Thường trực Quốc hội

Trong chuyến hành trình về nguồn, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng Đoàn công tác của Quốc hội đã đến thăm Khu Di tích Ban Thường trực Quốc hội. Từ giữa năm 1952 đến tháng 7 năm 1954, Ban Thường trực Quốc hội ở và làm việc tại thôn Chi Liền, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Tại đây đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng do Quyền Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Tôn Đức Thắng chủ trì, như: Soạn thảo nội dung và chuẩn bị tài liệu cho Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa I (Kỳ họp duy nhất tại Chiến khu Việt Bắc) từ ngày 01 đến ngày 04 tháng 12 năm 1953; cùng với Chính phủ họp quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ; cùng với Chính phủ thảo luận và thống nhất cử Đoàn đại biểu đi dự Hội nghị Giơnevơ.

 Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã thăm Khu lưu niệm Khu di tích Ban thường trực Quốc hội tại Tuyên Quang

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã thăm Khu lưu niệm Khu di tích Ban thường trực Quốc hội tại Tuyên Quang

Tháng 8 năm 1954, Ban Thường trực Quốc hội rời thôn Chi Liền trở về Thủ đô. Quốc hội luôn khắc sâu nghĩa tình của nhân dân Tuyên Quang, mãi mãi hướng về cội nguồn Việt Bắc. Tại đây, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã thăm Khu lưu niệm Khu di tích Ban thường trực Quốc hội tại Tuyên Quang để hiểu hơn về lịch sử Quốc hội và những giá trị về nguồn của cách mạng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nghe báo cáo về dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nghe báo cáo về dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội đã nghe tỉnh Tuyên Quang báo cáo về dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội tại xã Trung Yên, huyện Sơn Dương. Trong đó, dự án sẽ tiến hành tu bổ nhà ở, nhà làm việc và hầm an toàn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng; xây mới Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng; cải tạo nhà trưng bày, đón tiếp; tôn tạo Nhà bia tổng thể khu di tích; xây dựng cột cờ, hệ thống bia, biểu tượng kỷ niệm 80 năm thành lập Quốc hội Việt Nam… Khu di tích từng là nơi ở, làm việc của Ban Thường trực Quốc hội và Quyền Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Tôn Đức Thắng từ cuối năm 1952 đến cuối năm 1954, gắn với quá trình hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam, của Ban Thường trực Quốc hội trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Việc đầu tư bảo tồn, tôn tạo Khu di tích góp phần gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử, làm tăng tính tôn nghiêm và vị thế xứng đáng của di tích trong lịch sử Quốc hội Việt Nam cũng như trong dòng chảy lịch sử dân tộc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thỉnh chuông, bắt đầu nghi lễ dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Tuyên Quang

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thỉnh chuông, bắt đầu nghi lễ dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Tuyên Quang

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Tuyên Quang

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Tuyên Quang

Cũng trong chuyến công tác tại tỉnh Tuyên Quang nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam và tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn công tác của Quốc hội và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang đã đến dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Tuyên Quang. Cùng với sự hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam trong 15 nhiệm kỳ hoạt động, Đoàn đại biểu Quốc hội các khóa của tỉnh Tuyên Quang đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, có nhiều đóng góp quan trọng vào các hoạt động của Quốc hội và sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, đất nước. Tại đây, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đã tặng quà cho Ban quản lý Khu di tích Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trực thuộc Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang./.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương tặng quà cho Ban quản lý Khu di tích Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trực thuộc Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương tặng quà cho Ban quản lý Khu di tích Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trực thuộc Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang

Khắc Phục - Cao Hoàng

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/su-kien-noi-bat.aspx?itemid=94872