Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải hội đàm với Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc

Sáng 23.5, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã hội đàm với Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc Jan Bartosek.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải với Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc Jan Bartosek

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải vui mừng chào đón Đoàn đại biểu cấp cao Hạ viện Cộng hòa Séc sang thăm, làm việc tại Việt Nam; tin tưởng, chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước và giữa cơ quan lập pháp hai nước.

Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc Jan Bartosek cho biết, đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên sau thời gian bị gián đoạn do đại dịch Covid-19. Nhấn mạnh, Việt Nam và Séc có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, hợp tác nhiều mặt, Phó Chủ tịch Hạ viện Séc mong muốn, qua chuyến thăm, Đoàn có cơ hội tìm hiểu, trao đổi hợp tác trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, nông nghiệp, văn hóa - giáo dục, khoa học - công nghệ … góp phần thúc đẩy phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại hội đàm

Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc Jan Bartosek phát biểu tại hội đàm

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải vui mừng nhận thấy, quan hệ hai nước có nhiều bước tiến triển tích cực trong những năm qua, thể hiện qua hợp tác, trao đổi đoàn trong nhiều lĩnh vực và các cấp, đặc biệt là chuyến thăm của Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala từ ngày 20 - 22.4.2023; khẳng định, Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp với các nước bạn bè truyền thống, trong đó Cộng hòa Séc là một trong những đối tác ưu tiên.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội cảm ơn phía Séc đã tài trợ 250.800 liều vaccine Covid-19 (tháng 8.2021). Việt Nam đặc biệt trân trọng sự hỗ trợ quý báu và kịp thời này, coi đây là minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị và bền chặt giữa hai nước.

Về thương mại, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhận thấy, kể từ khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) có hiệu lực, thương mại song phương hai nước đã duy trì đà tăng trưởng, năm 2022 đạt 848 triệu USD, tăng 15% so với năm 2021. Mặc dù vậy, con số này vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng và mong muốn của hai phía. Do đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, hai bên tiếp tục tận dụng tối đa ưu thế của EVFTA; tích cực triển khai kết quả Khóa họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Séc tại Praha cuối tháng 6.2022 và kết quả chuyến thăm của Thủ tướng Petr Fiala nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực thương mại, đầu tư nhanh và bền vững hơn nữa.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp Séc đầu tư vào Việt Nam; luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Séc hoạt động tại Việt Nam. Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ và sẵn sàng thúc đẩy, hỗ trợ tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai dự án đầu tư của doanh nghiệp Séc tại Việt Nam.

Về giáo dục - đào tạo, Phó Chủ tịch Quốc hội cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn, có hiệu quả của Séc dành cho Việt Nam. Hàng nghìn sinh viên Việt Nam đã được đào tạo tại các trường đại học của Séc và hiện nay nhiều người trong số họ đang giữ cương vị trọng trách trong bộ máy Nhà nước cũng như trong đời sống kinh tế, xã hội Việt Nam. Đây là tài sản vô giá của tình hữu nghị Việt Nam - Séc. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị, trong thời gian tới, hai bên đẩy mạnh hợp tác về giáo dục – đào tạo, lĩnh vực hợp tác truyền thống giữa hai nước.

Toàn cảnh cuộc hội đàm

Cùng với đó, Phó Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Séc đã tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam trở thành một dân tộc thiểu số và ổn định cuộc sống tại Séc, góp phần xây đắp tình hữu nghị giữa Nhân dân hai nước Việt Nam - Séc.

Về hợp tác giữa Quốc hội hai nước, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá, Quốc hội/Nghị viện hai nước thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao, nổi bật là các chuyến thăm Séc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (tháng 4.2017), Phó Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch đảng Cộng sản Séc - Morava Vojtech Filip (tháng 6.2018 và 6.2019).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải trao quà lưu niệm tặng Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc Jan Bartosek

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Nghị viện hai nước tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao, cấp ủy ban và cơ quan phục vụ Quốc hội; tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động của Nghị viện, cập nhật thông tin về hoạt động nghị viện mỗi nước; phối hợp giám sát thực hiện các Thỏa thuận hợp tác và việc triển khai các dự án hợp tác trọng điểm giữa hai nước.

Nhấn mạnh Việt Nam ưu tiên tăng cường hợp tác toàn diện với Liên minh châu Âu (EU) nói chung và các nước thành viên EU nói riêng, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, phía Séc và Phó Chủ tịch Hạ viện cũng như các nghị sĩ thành viên Đoàn tiếp tục ủng hộ thúc đẩy quan hệ Việt Nam - EU trên mọi lĩnh vực, nhất là thúc đẩy Nghị viện các nước thành viên EU khác sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), đồng thời ủng hộ và thúc đẩy EC sớm gỡ bỏ cảnh cáo “thẻ vàng” IUU đối với hàng thủy sản Việt Nam.

Chia sẻ với những đánh giá của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải về quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam - Séc thời gian qua, Phó Chủ tịch Hạ viện Séc cũng nhấn mạnh, Việt Nam là một trong những đối tác hàng đầu của Séc tại khu vực, vì vậy, Séc luôn ưu tiên thúc đẩy phát triển hợp tác với Việt Nam.

Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc Jan Bartosek trao quà lưu niệm tặng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải

Phó Chủ tịch Hạ viện Séc vui mừng thông báo, Séc sẽ thành lập Trung tâm Văn hóa Séc tại Hà Nội vào tháng 11 tới, xem đây là bước tiến mới trong hợp tác văn hóa giữa hai nước; đồng thời, hoan nghênh Việt Nam sớm thành lập trung tâm văn hóa tại Praha. Phó Chủ tịch Hạ viện Séc cũng nhấn mạnh, Séc hoàn toàn ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023 - 2027 và đề nghị, phía Việt Nam xem xét miễn thị thực ngắn hạn cho công dân Séc du lịch đến Việt Nam trong thời gian tới.

Bày tỏ mong muốn hai bên gia hạn thỏa thuận hợp tác hai nước trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, Phó Chủ tịch Hạ viện Séc cho biết, Chính phủ Séc dành nhiều suất học bổng sau đại học cho nghiên cứu sinh Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc Jan Bartosek cùng các ĐBQH Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu cấp cao Hạ viện Séc

Đánh giá cao tăng trưởng thương mại giữa hai nước vừa qua, song Phó Chủ tịch Hạ viện Séc cũng mong muốn, thời gian tới, hai bên hợp tác chặt chẽ nhằm hướng tới sự cân bằng trong cán cân thương mại song phương; đề nghị Việt Nam tiếp tục tạo thuận lợi để Séc giới thiệu hàng hóa vào thị trưởng Việt Nam, trong đó có các sản phẩm nông nghiệp.

Phó Chủ tịch Hạ viện Séc cũng nêu rõ, Séc quan tâm và theo dõi rất sát sao tình hình ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nhất là khu vực Biển Đông; nhấn mạnh, việc bảo đảm an toàn và an ninh hàng hải - hàng không tại Biển Đông có ý nghĩa rất quan trọng trong duy trì môi trường hòa bình, hợp tác trong khu vực và trên thế giới.

Cảm ơn lập trường ủng hộ của phía Séc đối với những lĩnh vực mà Việt Nam quan tâm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, mục tiêu chung là nhằm thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Séc phát triển mạnh mẽ hơn nữa, góp phần vào xây dựng hòa bình, hợp tác trên thế giới.

Tại hội đàm, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đã thông tin tới Đoàn về chương trình, nội dung Kỳ họp thứ Năm đang diễn ra của Quốc hội Việt Nam.

Tin và ảnh: Thanh Chi

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/thoi-su-quoc-hoi/pho-chu-tich-quoc-hoi-nguyen-duc-hai-hoi-dam-voi-pho-chu-tich-ha-vien-cong-hoa-sec-i329756/