PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI LÀO SOUNTHONE XAYACHAK KẾT THÚC TỐT ĐẸP CHUYẾN THĂM, LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Sáng ngày 22/7, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sounthone Xayachak cùng Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Lào rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 19-22/7/2022.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào: Không ngừng vun đắp quan hệ hai Quốc hội tương xứng với quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sounthone Xayachak

Chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Lào diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước Việt Nam và Lào đang phát triển tốt đẹp, toàn diện trên các kênh Đảng, Nhà nước và ngoại giao nhân dân. Ngay sau chuyến thăm chính thức Lào tháng 5/2022 của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, hàng loạt các vướng mắc trong hợp tác kinh tế giữa hai nước đã được hai Quốc hội phối hợp với hai Chính phủ triển khai xử lý tích cực để phấn đấu hoàn thành trong năm 2022.

Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào đang chính thức triển khai thực hiện các nội dung của Thỏa thuận hợp tác mới ký tháng 5/2022. Mới đây, Đoàn đại biểu Quốc hội Lào do Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sommad Pholsena dẫn đầu cũng đã có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 07-14/7/2022. Bên cạnh đó, hai bên đang tập trung tổ chức các hoạt động trao đổi kinh nghiệm trong công tác lập pháp, giám sát góp phần hỗ trợ phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch. Hai Quốc hội khóa mới tiếp tục thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt - Lào do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn là Chủ tịch Nhóm và Nhóm nghị sỹ hữu nghị Lào - Việt do Bí thư trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Sayachak làm Chủ tịch Nhóm. Hai bên duy trì hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực, quốc tế như AIPA, IPU, APPF, ASEP, APF....

Chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này của Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Sayachak cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị của Đảng, Nhà nước và Quốc hội hai nước trong Năm Đoàn kết – Hữu nghị Việt Nam – Lào 2022; đồng thời làm sâu sắc, thực chất kết quả chuyến thăm chính thức Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vào tháng 5/2022 vừa qua.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sounthone Xayachak

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Sayachak cùng Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Lào đã chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ; hội đàm với Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn; làm việc với Ban Công tác đại biểu và thăm lớp học tiếng Lào của cán bộ Văn phòng Quốc hội. Bên cạnh đó, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam cũng có buổi làm việc với Tổng Thư ký Quốc hội Lào Pingkham Lasasimma.

Đoàn đại biểu Quốc hội Lào cũng có các buổi làm việc với Tỉnh ủy Thái Nguyên; tham dự Kỳ họp thứ Bảy, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV; thăm Trường Đại học Thái Nguyên và thăm vùng sản xuất trà Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên. Ngoài ra, Đoàn cũng có buổi làm việc Tỉnh ủy Hòa Bình; thăm Di tích lịch sử cách mạng “Địa điểm huấn luyện chính trị và Đại hội trù bị Đại hội II Đảng nhân dân Lào” tại tỉnh Hòa Bình và thăm một số cơ sở kinh tế tại tỉnh Hòa Bình.

Tại các buổi làm việc, hai bên đã tập trung đánh giá về quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quốc hội và Nhân dân hai nước; trao đổi những nội dung cụ thể trong việc hợp tác giữa hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị của hai Quốc hội; trao đổi kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào và công tác triển khai kế hoạch hợp tác giữa hai Quốc hội trong thời gian tới.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng chính sách, pháp luật trong quản lý vĩ mô và phục hồi kinh tế - xã hội trong trạng thái “bình thường mới”; thúc đẩy nâng cao hiệu quả hợp tác năng lượng, giáo dục đào tạo, y tế, giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương, nhất là hợp tác giữa các Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các địa phương hai nước. Đồng thời tiếp tục phối hợp tổ chức hiệu quả các hoạt động tiếp theo trong khuôn khổ “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022”, nhất là các hoạt động kênh Quốc hội nhằm góp phần tăng cường tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Bên cạnh đó, tại các buổi làm việc với tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Hòa Bình, hai bên cũng nhất trí tăng cường sự phối hợp của tỉnh với các địa phương của Lào trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, kinh tế, thương mại,… để góp phần phát huy, gìn giữ mối quan hệ đặc biệt, hiếm có, có một không hai Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đinh Công Sỹ trao tặng Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachak cuốn album ảnh các hoạt động của Đoàn trong những ngày thăm và làm việc tại Việt Nam

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachak cùng Đoàn đại biểu Quốc hội Lào rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam

Ngoài ra, hai Bên cũng bày tỏ vui mừng nhận thấy, quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội đang phát triển tích cực và rất hiệu quả. Việc thường xuyên tổ chức các đoàn trao đổi kinh nghiệm công tác; gặp làm việc trực tiếp giữa các Ủy ban của hai Quốc hội đã đưa kết quả hợp tác giữa hai Quốc hội đi vào chiều sâu, thiết thực, thể hiện sự tin cậy, gắn bó giữa hai Quốc hội Việt Nam - Lào./.

Minh Thành

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=66785