Sáng 7/7, tại Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức Chương trình giao lưu sĩ quan trẻ Cảnh sát biển Việt Nam với Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines lần thứ nhất.
Tại châu Á, cuộc đua trong ngành nicotine không khói đang được định hình bởi hai trụ cột chính: chuỗi cung ứng và công nghệ. Trong khi Indonesia, Malaysia và Philippines tận dụng lợi thế sản xuất để trở thành các trung tâm chế tạo và xuất khẩu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc tập trung phát triển công nghệ, sản phẩm và thị trường nội địa. Hai hướng đi này đang cùng tái định hình cấu trúc ngành trong dài hạn.
Bắc Bộ mưa dông, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất; Công an Tuyên Quang thông tin về diễn biến vụ 146 điểm 10 môn Toán; Tại sao Phó Tổng thống Philippines phải đối mặt với phiên tòa luận tội?... là những thông tin đời sống, xã hội nổi bật trong 24h qua.
Phiên tòa luận tội Phó Tổng thống Philippines Sara Duterte bắt đầu ngày 6-7. Vụ án sẽ quyết định liệu bà có thể tranh cử tổng thống vào năm 2028 hay không.
Phiên tòa luận tội Phó Tổng thống Philippines Sara Duterte bắt đầu diễn ra vào 6/7 trong vụ việc được xem là sẽ quyết định liệu bà có thể tranh cử tổng thống vào năm 2028 hay không.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 6/7, vị trí tâm bão Bavi khoảng 14,3 độ vĩ Bắc - 145,1 độ kinh Đông, cường độ gió cấp 17 (siêu bão), giật trên cấp 17.
Thông tin về siêu bão BAVI, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 6/7, vị trí tâm siêu bão này ở khoảng 14,3 độ vĩ Bắc - 145,1 độ kinh Đông, cường độ gió cấp 17 (cấp siêu bão), giật trên cấp 17.
Phiên tòa luận tội Phó Tổng thống Philippines Sara Duterte sẽ bắt đầu trong hôm nay (6/7). Kết quả phiên tòa có thể sẽ định hình cuộc đua tổng thống năm 2028 và làm trầm trọng thêm rạn nứt giữa hai gia tộc chính trị quyền lực nhất nước này.
Trong bối cảnh nguồn cung năng lượng toàn cầu đối mặt nhiều gián đoạn và biến đổi khí hậu phức tạp, năng lượng địa nhiệt thu hút sự chú ý trở lại, đặc biệt ở các quốc gia Đông Nam Á nằm dọc theo 'Vành đai lửa' Thái Bình Dương.
Những diễn biến phức tạp, khó lường của môi trường địa chính trị, kinh tế toàn cầu đang đặt ra nhiệm vụ cấp bách cho ASEAN về nâng cao tinh thần đoàn kết nội khối và năng lực tự cường để ứng phó hiệu quả các thách thức.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 6 tháng năm 2026, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt khoảng 5,2 triệu tấn, trị giá 2,38 tỷ USD, tăng 9,9% về khối lượng nhưng giảm 2,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.
Giá cà phê trong nước tuần qua tăng khoảng 3,3%, lên mức cao nhất trong hơn 3 tháng nhờ nguồn cung thắt chặt và nhu cầu xuất khẩu duy trì cao. Cùng với đó, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam cũng bật tăng mạnh khi nguồn cung giảm và nhu cầu từ Philippines gia tăng.
Nửa đầu năm 2026, xuất khẩu gạo tiếp tục tăng về sản lượng. Ngành hàng lúa gạo đang hướng đến phát triển giảm phát thải và nâng giá trị để giữ lợi thế cạnh tranh.
Hết tháng 5/2026, đã có 87 vụ điều tra phòng vệ thương mại từ các nước RCEP. ASEAN là thị trường điều tra phòng vệ thương mại tích cực nhất với 59 vụ việc.
Việt Nam chủ trì Hội đồng CPTPP lần thứ 10, khởi động đàm phán gia nhập với Indonesia, Philippines và UAE, đồng thời thúc đẩy mở rộng hiệp định và tăng cường hợp tác thương mại.
Việc điều chuyển 3 máy bay trinh sát không người lái RQ-4B Global Hawk Block 40 từ Guam đến Nhật Bản giúp Mỹ duy trì năng lực giám sát liên tục tại các điểm nóng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đồng thời rút ngắn thời gian phản ứng trước các diễn biến an ninh.
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr và Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 3/7 cùng ghé thăm cửa hàng Jollibee trên phố Granville, Vancouver (Canada).
Trong khu vực, Indonesia dẫn đầu thế giới với mức tăng dự kiến 82% số lượng cá nhân siêu giàu.
'Trong 5 năm qua, GDP của Philippines tăng trưởng trung bình 5,8% mỗi năm, phản ánh sự tăng trưởng đồng đều ở các ngành công nghiệp chính và sự chuyển dịch tích cực trên toàn nền kinh tế', khẳng định của Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 1/7 vừa qua.
Hôm 2/7, Bloomberg đưa tin Ngân hàng Thế giới (WB) đã nâng Việt Nam và Philippines lên nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình cao sau nhiều năm tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. Động thái của WB được giới chuyên gia nhận định sẽ củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào hai quốc gia này.
Ngân hàng Thế giới (WB) đã xếp Việt Nam vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao sau khi thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người tăng lên 4.970 USD trong năm 2025.
Trong bản cập nhật phân loại thu nhập quốc gia công bố ngày 1/7, Ngân hàng thế giới (WB) nâng hạng Việt Nam lên nhóm thu nhập trung bình cao, do tổng thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người tăng lên gần 5.000 USD vào năm ngoái.
Ngân hàng Thế giới (WB) chính thức đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao sau khi tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người đạt 4.970 USD trong năm 2025, phản ánh đà tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu tích cực.
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
Philippines được chuyển lên nhóm có thu nhập trung bình cao dựa trên mức tổng GNI bình quân đầu người năm 2025 đạt 4.850 USD, vượt ngưỡng 4.636 USD theo tiêu chí phân loại mới.
Việc phát huy sức mạnh 'ba chân kiềng': Nhà nước - hiệp hội - doanh nghiệp là giải pháp then chốt để bảo vệ xuất khẩu nông sản trước làn sóng điều tra phòng vệ thương mại.
Hàn Quốc sẽ gia hạn chính sách miễn lệ phí nộp hồ sơ xin thị thực đối với khách du lịch theo đoàn đến từ Việt Nam và 5 quốc gia đến hết ngày 31/12/2026.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 1/7, Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết nước này đã gia hạn chương trình miễn lệ phí cấp thị thực cho khách du lịch theo đoàn từ 6 quốc gia đến hết năm 2026.
Một vùng áp thấp đang hoạt động ngoài khơi Philippines được dự báo sẽ đi vào Biển Đông ngay trong ngày 1/7 với khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới lên tới 80-85%, thậm chí có thể phát triển thành bão trong những ngày tiếp theo.
Dự báo trong ngày hôm nay 1/7, vùng áp thấp ngoài khơi Philippines sẽ di chuyển vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với xác suất khoảng 80- 85%.
Chiều 30/6, Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã thông tin nhận định về khả năng xuất hiện vùng áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão. Nếu hình thành bão, đây sẽ là cơn bão đầu tiên - bão số 1 trên Biển Đông trong năm nay.
Bản tin tối 30-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết dự khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh; Khởi công xây dựng đường kết nối cầu Mã Đà đến Vành đai 4 - TPHCM; Áp thấp gần Philippines có khả năng mạnh lên khi vào Biển Đông; Giá vàng thu hẹp đà giảm trong chiều 30-6; Người thổi hồn cho tò he ở Huế; Phát hiện thi thể người đàn ông sau khi dập tắt đám cháy rừng.
Hiện nay, trên khu vực miền Trung Philippines xuất hiện một vùng áp thấp có khả năng đi vào Biển Đông và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, dự báo sẽ ảnh hưởng đến 21 tỉnh thành ven biển.
Vùng áp thấp đang hoạt động gần Philippines được dự báo có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới khi đi vào Biển Đông, đồng thời có thể gây đợt mưa lớn tại khu vực Bắc bộ trong những ngày tới.
Vùng áp thấp đang hoạt động gần Philippines được dự báo có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới khi đi vào Biển Đông, đồng thời có thể gây đợt mưa lớn tại khu vực Bắc bộ trong những ngày tới.
Bản tin thời sự ngày 30-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM tiên phong hiện thực hóa Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị; Công bố quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM; Lễ viếng Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu; 8 giờ sáng mai, 1-7: Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026; Vùng áp thấp gần Philippines có khả năng đi vào Biển Đông; DANAFF IV và những suất chiếu bên sông Hàn.
Dự báo khoảng ngày 1/7, vùng áp thấp ngoài khơi Philippines sẽ đi vào Biển Đông, mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục mạnh lên thành bão với xác suất khoảng 60-65%. Miền Bắc dự báo đón mưa lớn diện rộng từ ngày 4-7/7.
Dải hội tụ nhiệt đới hình thành trên khu vực giữa Biển Đông nối với một vùng áp thấp lúc 13h chiều nay (30/6) có vị trí ở vào khoảng 13,5-14,5 độ vĩ Bắc; 120,5-121,5 độ kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines.
Các chuyên gia khí tượng của Việt Nam và các cơ quan khí tượng quốc tế đang tiếp tục theo dõi một vùng nhiễu động nhiệt đới (ký hiệu Invest 96W) hoạt động trên khu vực đảo Luzon của Philippines, có khả năng cao di chuyển vào Biển Đông rồi tiếp tục mạnh lên.
Nhiều trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra tại châu Á khiến không ít người nghĩ tới Vành đai lửa Thái Bình Dương. Có phải Vành đai lửa đang 'thức giấc' không và Việt Nam có nằm trên vành đai này không?