Phiến quân Houthi không kích vào tàu ở Biển Đỏ và lãnh thổ Israel

Phiến quân Houthi ở Yemen hôm thứ Ba (26/12) đã tuyên bố thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa vào một tàu ở Biển Đỏ và một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Israel.

Trong một tuyên bố, phiến quân cho biết họ đã "thực hiện một hoạt động nhắm mục tiêu vào một tàu thương mại" mà họ xác định là MSC UNITED và phóng một số "máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu quân sự" ở phía nam Israel.

Trực thăng quân sự Houthi bay trên tàu chở hàng Galaxy Leader ở Biển Đỏ trong bức ảnh này công bố ngày 20/11/2023. Ảnh: Reuters

Đây là vụ tấn công mới nhất trong một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa do phiến quân này tiến hành kể từ khi cuộc chiến Israel-Hamas bắt đầu vào ngày 7 tháng 10.

Lực lượng Houthi cho biết đang nhắm mục tiêu vào Israel và các tàu liên kết với Israel để thúc đẩy việc ngăn chặn cuộc tấn công ở Dải Gaza, nơi Israel đang chiến đấu với phiến quân Hamas.

Trước đó vào thứ Ba, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết "đã nghe thấy tiếng nổ, nhìn thấy tên lửa" gần cảng Hodeida trên bờ biển phía tây Yemen, đồng thời cho biết thêm rằng một tàu quá cảnh và thủy thủ đoàn của nó vẫn an toàn.

UKMTO cho biết con tàu sau đó tiếp tục hành trình mà không báo cáo bất kỳ thiệt hại lớn hoặc thương tích nào của thủy thủ đoàn. Theo cơ quan hàng hải Anh, vụ việc diễn ra sau hai vụ nổ khác vào thứ Ba trước đó xảy ra gần một tàu ngoài khơi Hodeida.

Các vụ nổ cũng được nghe thấy ngoài khơi bán đảo Sinai của Ai Cập hôm thứ Ba, theo các phương tiện truyền thông liên kết với nhà nước Ai Cập cho biết. Quân đội Israel sau đó cho biết họ đã chặn các vật thể trên không ở Biển Đỏ.

Quân đội Israel cho hay: “Một máy bay chiến đấu của lực lượng không quân đã đánh chặn thành công một mục tiêu trên không thù địch đang trên đường tới lãnh thổ Israel vào sáng nay tại khu vực Biển Đỏ”.

Kênh truyền hình Al-Qahera News cho biết vụ nổ xảy ra cách thị trấn ven biển Dahab của Ai Cập khoảng 2 km. Dahab nằm cách Eilat khoảng 125 km về phía nam của Israel, mục tiêu gần nhất của phiến quân Yemen.

Một nhân chứng kể với AFP: “Chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ hướng biển và sau đó chúng tôi nhìn thấy một vật thể lạ rơi xuống nước”. Không có thương vong nào được báo cáo.

Theo Lầu Năm Góc, lực lượng Houthi đã tiến hành hơn 100 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa, nhắm vào 10 tàu buôn liên quan đến hơn 35 quốc gia khác nhau.

Các cuộc tấn công đang gây nguy hiểm cho tuyến đường vận chuyển tới 12% thương mại toàn cầu, khiến Mỹ phải thành lập một lực lượng đặc nhiệm hải quân đa quốc gia để bảo vệ hàng hải trên Biển Đỏ.

Lực lượng Houthi cũng đã tiến hành một loạt cuộc tấn công nhằm vào Israel nhưng hầu hết đều không trúng mục tiêu.

Mai Anh (theo AFP, CNA)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/phien-quan-houthi-khong-kich-vao-tau-o-bien-do-va-lanh-tho-israel-post278632.html