Phenikaa - Đại học chuyển mình mạnh mẽ theo mô hình tự chủ và đổi mới
Chỉ sau hơn 6 năm tái cấu trúc, Đại học Phenikaa đã chuyển mình mạnh mẽ, trở thành đại học tư thục đầu tiên tại miền Bắc theo mô hình tự chủ, đa ngành, gắn kết doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo, một bước đi tiên phong trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.
6 năm – một hành trình khẳng định vị thế
Ngày 15/4/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 775/QĐ-TTg chuyển Trường Đại học Phenikaa thành Đại học Phenikaa, đánh dấu việc trường trở thành đại học tư thục đầu tiên tại miền Bắc hoạt động theo mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực, có hệ thống các trường thành viên và hoạt động tự chủ toàn diện.

Được thành lập từ năm 2007 và chính thức mang tên Trường Đại học Phenikaa từ năm 2018, trường đã có một hành trình phát triển đầy ấn tượng. Nếu năm 2019 chỉ mới tuyển sinh khóa đầu tiên với hơn 300 sinh viên, thì đến nay, Đại học Phenikaa đã có gần 25.000 sinh viên, hơn 100 chương trình đào tạo, trong đó có gần 30 chương trình sau đại học.
Điểm đáng chú ý là Phenikaa không chạy theo quy mô, mà đi sâu vào chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế, những yếu tố được xem là nền tảng vững chắc của một đại học thế hệ mới.
Gắn kết “3 Nhà”: Nhà trường – Nhà khoa học – Nhà doanh nghiệp
Một trong những điểm đặc biệt nhất của Đại học Phenikaa là việc phát triển trong một hệ sinh thái giáo dục – khoa học – sản xuất do Tập đoàn Phenikaa đầu tư và vận hành.

Từ đầu, nhà trường đã xác định hướng đi không tách rời thực tiễn, đặt giáo dục đại học trong mối liên hệ chặt chẽ với nghiên cứu khoa học và thị trường. Cũng nhờ đó, các
chương trình học, dự án nghiên cứu và hoạt động đổi mới sáng tạo tại Phenikaa luôn mang tính ứng dụng cao, phù hợp với nhu cầu phát triển của nền kinh tế số và công nghiệp hiện đại.
Tự chủ thực chất, đầu tư bài bản
Chỉ trong 6 năm, Đại học Phenikaa đã đầu tư hơn 2.600 tỉ đồng để phát triển cơ sở hạ tầng hiện đại: 140.000m² khuôn viên với 10 tòa giảng đường, 120 phòng thí nghiệm, thư viện số, khu thể thao, ký túc xá khang trang và hệ thống công nghệ quản trị ERP, một mô hình hiếm thấy trong các trường đại học Việt Nam hiện nay.

Song song với đó, Phenikaa tập trung xây dựng đội ngũ chất lượng cao, hiện có gần 400 Tiến sĩ, trong đó có 21 Giáo sư và 86 Phó giáo sư. Trường cũng có 12 chương trình đạt kiểm định trong nước và quốc tế, hướng đến các chuẩn như ABET (Mỹ), FIBAA (Châu Âu).
Từ giảng đường đến công bố quốc tế và sáng chế
Từ năm 2020 đến 2024, giảng viên và nhà nghiên cứu của Đại học Phenikaa đã công bố hơn 2.600 bài báo khoa học thuộc hệ thống ISI/Scopus, trong đó gần 70% nằm trong nhóm Q1 và Q2, nhóm tạp chí khoa học có chất lượng cao nhất.
Với những kết quả đó, trường liên tục đứng Top 5 đại học Việt Nam theo bảng xếp hạng SCIMAGO, Top 1 Việt Nam theo Nature Index, và lọt Top 1.000 toàn cầu.

Không dừng lại ở công bố khoa học, Phenikaa còn tích cực thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Đến nay, trường sở hữu hơn 150 bằng sáng chế và giải pháp hữu ích, hỗ trợ 218 dự án sinh viên, thành lập 7 công ty spin-off và 2 startup sinh viên gọi vốn thành công.
Đặc biệt, mô hình giao vốn trực tiếp cho sinh viên khởi nghiệp được triển khai tại đây là một sáng kiến hiếm có trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam hiện nay.
Hiện Phenikaa đã thiết lập hợp tác với hơn 120 đại học và viện nghiên cứu trên toàn cầu, trong đó có những tên tuổi hàng đầu như: Stanford, ASU (Hoa Kỳ), Monash (Úc), Ghent (Bỉ), UWE Bristol (Anh), NUS (Singapore)…
Hợp tác quốc tế không chỉ giúp nâng cao chất lượng đào tạo, mà còn mở ra cơ hội trao đổi học thuật, nghiên cứu chung, học bổng, chương trình liên kết tạo ra hệ sinh thái giáo dục mang tầm quốc tế.
Kiến tạo tương lai từ tri thức và sáng tạo
Ngày 22/7/2025, Đại học Phenikaa sẽ tổ chức Lễ công bố quyết định chuyển đổi mô hình từ Trường Đại học thành Đại học, đồng thời giới thiệu Chiến lược phát triển đến năm 2035 với mục tiêu trở thành đại học đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực châu Á.
Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, tổ chức giáo dục trong nước và quốc tế, cùng toàn thể giảng viên – sinh viên. Đây không chỉ là dấu mốc pháp lý, mà còn là bước ngoặt thể hiện bản lĩnh tiên phong và khát vọng hội nhập sâu rộng của một đại học thế hệ mới.

Theo lãnh đạo nhà trường cho biết: “Đại học Phenikaa không chỉ đào tạo con người, mà còn kiến tạo môi trường để mỗi sinh viên có thể sáng tạo, khởi nghiệp, nghiên cứu và đóng góp cho xã hội. Chúng tôi kiên định theo đuổi mô hình đại học gắn kết thực tiễn, đổi mới sáng tạo và tự chủ toàn diện”.
Với hành trình 6 năm phát triển nhanh, mạnh và sâu, Phenikaa đang dần khẳng định vị thế là đại học tư thục kiểu mẫu, đồng thời mở ra một hướng đi mới cho giáo dục đại học Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0.