Phát triển đảng viên vùng dân tộc thiểu số
Trước thực trạng nhiều chi bộ khó khăn trong công tác phát triển đảng viên mới, nhất là đảng viên người dân tộc thiểu số (DTTS), các cấp ủy đảng ở các xã phía tây của tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để tạo nguồn phát triển đảng viên.
Tích cực tạo nguồn
Nhiểu năm qua, Chi bộ thôn Kon Rế, xã Ngọk Réo gặp nhiều khó khăn trong tạo nguồn phát triển đảng viên, dù đã triển khai nhiều giải pháp. “Nhiều quần chúng ưu tú, năng nổ trong các hoạt động lại không đủ điều kiện về trình độ. Còn những quần chúng đáp ứng yêu cầu về trình độ lại không mấy mặn mà vào Đảng. Trong 10 năm (2014 - 2024), chi bộ chỉ kết nạp được 2 đảng viên mới”, Bí thư Chi bộ thôn Kon Rế A Tuyền chia sẻ.

Chi bộ thôn Dục Nhầy 1, xã Dục Nông phân công đảng viên phụ trách, hỗ trợ, hướng dẫn quần chúng ưu tú viết lý lịch xin vào Đảng.
Từ năm 2012 đến nay, Chi bộ thôn Kon Bơ Băn, xã Ngọk Réo cũng không phát triển được đảng viên mới. Phó trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Ngọk Réo Y Nhôi cho biết, toàn Đảng bộ xã có 24 chi bộ trực thuộc, trong đó có 14 chi bộ khu dân cư (KDC). Việc phát triển đảng viên ở KDC còn gặp nhiều khó khăn. “Tại các thôn vùng đồng bào DTTS, thanh niên đi học, đi làm ăn xa nên thiếu nguồn phát triển đảng viên. Mặt khác, nhiều quần chúng chưa có ý chí phấn đấu vào Đảng”, đồng chí Y Nhôi chia sẻ.
Trước thực trạng trên, Đảng bộ xã Ngọk Réo đã đề ra nhiều giải pháp. Trong đó, xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể, giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên đến từng đảng bộ, chi bộ trực thuộc; gắn trách nhiệm của từng cấp ủy viên, đảng viên trong phát hiện, tạo nguồn phát triển đảng viên. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xã tổ chức các hoạt động thu hút người dân tham gia, tạo môi trường cho quần chúng rèn luyện, phấn đấu.
Đồng chí Y Nhôi cho biết, thời gian đến, Đảng ủy xã sẽ phân công các đồng chí đảng ủy viên tham gia sinh hoạt chi bộ KDC, lắng nghe tình hình cơ sở, định hướng cho chi bộ các giải pháp phù hợp về phát triển đảng viên. Đồng thời, định hướng, tổ chức các hoạt động, phong trào thiết thực để tìm ra những nhân tố tích cực, xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đảng bộ xã phấn đấu kết nạp từ 60 đảng viên trở lên trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Những điểm sáng
Xã Kon Đào có hơn 77% dân số là người DTTS. So với xã Ngọk Réo, công tác phát triển đảng viên mới tại Kon Đào có nhiều thuận lợi. Bí thư Chi bộ thôn Măng Rương (xã Kon Đào) A Tút cho biết, qua công tác tuyên truyền, vận động, nhiều quần chúng tự nguyện để được vào Đảng. Nhiều quần chúng ưu tú đảm bảo các tiêu chuẩn chính trị, trình độ học vấn; quá trình thẩm tra về nơi ở, nơi cư trú thuận lợi. Trong 4 năm (từ 2020 - 2024), Chi bộ thôn Măng Rương phát triển được 9 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên của chi bộ lên 30 đồng chí. Nhiệm kỳ 2025 - 2027, chi bộ phấn đấu kết nạp 2 - 3 đảng viên.
Các chi bộ thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, đóng góp thiết thực vào công tác xây dựng đảng tại địa phương. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Kon Đào kết nạp 96 đảng viên mới, đạt 137,1% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kon Đào Bùi Tiến Lý nhấn mạnh, từ những kết quả đạt được, Đảng bộ xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên. Đồng thời, đưa kết nạp đảng viên là một trong những tiêu chí thi đua và đánh giá chi bộ trong sạch, vững mạnh hằng năm.
Tại các xã biên giới, Dục Nông là xã kết nạp được nhiều đảng viên mới nhất trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đảng bộ xã Dục Nông phát triển hơn 200 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Trong đó, đảng viên nữ, đảng viên người DTTS chiếm tỷ lệ cao; trình độ học vấn, chuyên môn, lý luận chính trị của đảng viên ngày càng cao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển đảng viên người DTTS ở xã Dục Nông còn nhiều hạn chế. Phần lớn thanh niên đi học, đi làm ăn xa nên các chi bộ KDC thiếu nguồn phát triển đảng viên tại chỗ. Ngoài ra, một số quần chúng trẻ còn hạn chế về trình độ học vấn, ý thức tổ chức kỷ luật, chưa mặn mà phấn đấu vào Đảng.
Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Dục Nông Đinh Thị Thương cho biết, trong thời gian tới, Đảng ủy xã sẽ phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội trong phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng. Đồng thời, quan tâm tạo việc làm, hỗ trợ phát triển kinh tế để thu hút và giữ chân thanh niên ở lại địa phương, tạo nguồn phát triển đảng viên. Đảng bộ xã phấn đấu phát triển hơn 150 đảng viên mới trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/phat-trien-dang-vien-vung-dan-toc-thieu-so-55536.htm