Phạt người hại cả mình, mất hàng chục tỷ Euro, EU vẫn định tiếp tục trừng phạt Nga

Ngày 9/12, một quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) tiết lộ, các nhà lãnh đạo của khối này sẽ quyết định gia hạn các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga, vốn sẽ hết hiệu lực vào cuối tháng 1/2021, tại hội nghị thượng đỉnh ngày 10/12.

Các nhà lãnh đạo EU sẽ quyết định gia hạn các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga trong hội nghị thượng đỉnh ngày 10/12. (Ảnh minh họa. Nguồn: Front News)

Quan chức trên nói: “Sẽ có một cuộc thảo luận liên quan đến công tác thực thi các Thỏa thuận Minsk, dựa trên đó, các lệnh trừng phạt thường được gia hạn”, đồng thời cho biết thêm: “Không ai phản đối quyết định gia hạn các lệnh trừng phạt”.

Các nhà lãnh đạo EU dự kiến sẽ đưa ra quyết định chính trị nhằm gia hạn các lệnh trừng phạt thêm 6 tháng và sau đó, thủ tục gia hạn chính thức sẽ bắt đầu, kết thúc bằng việc công bố các văn kiện liên quan trên Công báo Chính thức của EU.

Trong diễn biến liên quan, cùng ngày, Phòng Thương mại và Công nghiệp Dusseldorf (CCI) (Đức) đã ước tính thiệt hại kinh tế của EU do các lệnh trừng phạt mà khối này áp đặt đối với Nga liên quan tình hình ở Ukraine.

Giám đốc điều hành CCI Gregor Berghausen nêu rõ: “Các biện pháp trừng phạt Nga khiến kinh tế Đức thiệt hại 5,45 tỷ Euro hàng năm. Đối với EU, thiệt hại lên tới 21 tỷ Euro”.

Kết quả cuộc khảo sát Viện Nghiên cứu Kinh tế Ifo tại Munich (Đức) thực hiện theo yêu cầu của CCI cho thấy, các ngành chế tạo máy, sản xuất ô tô, chế biến và hóa chất chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Nếu các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ, Nga và Đức sẽ là 2 quốc gia được hưởng lợi trước tiên.

Ông Berghausen nhấn mạnh, việc EU tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga sẽ làm trầm trọng thêm tình hình kinh tế của tất cả các bên.

Nếu các biện pháp trừng phạt được thắt chặt, thiệt hại tài chính sẽ tăng lên, ngược lại, nếu chúng được nới lỏng, doanh số bán hàng có thể tăng trở lại.

Đức coi Nga là một thị trường dành cho các doanh nghiệp có quy mô trung bình, sau khi dỡ bỏ lệnh trừng phạt, xuất khẩu của Đức sang Nga có thể tăng 15%.

Từ tháng 3/2014, EU đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga do các sự kiện ở Ukraine và quyết định tái sáp nhập Bán đảo Crimea vào lãnh thổ Nga. Kể từ đó, các biện pháp trừng phạt liên tục được gia hạn.

(theo TASS, TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/phat-nguoi-hai-ca-minh-mat-hang-chuc-ty-euro-eu-van-dinh-tiep-tuc-trung-phat-nga-131131.html