Phát huy xứng đáng di sản của các thế hệ cha anh

Những di sản của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên với vai trò lịch sử và bài học trong công tác giáo dục lý tưởng, đào tạo lực lượng cán bộ nòng cốt cho sự nghiệp giải phóng dân tộc vẫn còn nguyên giá trị đối với công tác thanh niên hiện nay. Từ đó, các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ Đoàn đã gợi mở thêm một số giải pháp để thế hệ trẻ tiếp nối, phát huy xứng đáng di sản của các thế hệ cha anh.

Từ Đường Kách mệnhđến sứ mệnh thanh niên

Chia sẻ tại Hội thảo khoa học “Sứ mệnh của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng” diễn ra sáng 30/6, PGS.TS Nguyễn Viết Thảo - Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã trình bày tham luận: "Từ ‘Đường Kách mệnh’ đến ‘Sứ mệnh thanh niên’ hôm nay: Sự kế thừa và phát triển lý tưởng cách mạng trong thế hệ trẻ Việt Nam”.

Theo PGS.TS Thảo, khi nói đến lý tưởng của thanh niên có 2 điều cần nhấn mạnh. Đầu tiên thanh niên cần có khát vọng cống hiến, tiên phong trong khắc phục nguy cơ của dân tộc đó là nguy cơ tụt hậu và rơi vào bẫy thu nhập trung bình.

“Đây là bức tranh vô cùng thách thức, để vượt qua bẫy thu nhập trung bình cần nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân nhưng rất cần sự tiên phong của thế hệ hệ trẻ, phải chinh phục bằng được khoa học công nghệ, kiến thức tri thức hiện đại, để trở thành những người văn minh và trí tuệ.

Thanh niên phải sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội”, ông nói.

 PGS.TS Nguyễn Viết Thảo - Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham luận tại Hội thảo. Ảnh: Xuân Tùng

PGS.TS Nguyễn Viết Thảo - Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham luận tại Hội thảo. Ảnh: Xuân Tùng

Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhận định, thế hệ cha anh chúng ta đã viết nên những kỳ tích lịch sử vì có lý tưởng cách mạng, đạo đức cách mạng sáng ngời.

“Nhìn ra phong trào cộng sản quốc tế, chúng ta thấy rất tự hào bởi đội ngũ cộng sản, đội ngũ cách mạng không không bao giờ gục ngã trước mưa bom bão đạn. Vì vậy, giáo dục và rèn luyện đạo đức cách mạng cần thường xuyên, rèn luyện hằng ngày mới có được. Vì vậy, chúng ta cần phải nhấn mạnh hơn về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức cách mạng trong đó có niềm tin cách mạng”, PGS.TS Thảo nhấn mạnh.

 Toàn cảnh Hội thảo khoa học “Sứ mệnh của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng” diễn ra sáng 30/6.

Toàn cảnh Hội thảo khoa học “Sứ mệnh của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng” diễn ra sáng 30/6.

Chia sẻ thêm, PGS.TS. Nguyễn Quốc Bảo - Nguyên Quyền Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết, tác phẩm “Đường Kách mệnh” ra đời đến nay đã 98 năm, nhưng tác phẩm vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn.

“Khi đất nước đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, thanh niên cần phải không ngừng học tập và rèn luyện trí tuệ, có sức khỏe, có trình độ học vấn, có trí tuệ và tiềm năng sáng tạo, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học hiện đại, chỉ có như vậy họ mới có thể trở thành “lực lượng xung kích cách mạng, là nguồn nhân lực quyết định thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, PGS.TS Bảo nhấn mạnh.

 PGS.TS. Nguyễn Quốc Bảo - Nguyên Quyền Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: Xuân Tùng

PGS.TS. Nguyễn Quốc Bảo - Nguyên Quyền Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: Xuân Tùng

Bài học kinh nghiệm cho công tác thanh niên

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập và hoạt động tại Quảng Châu, Trung Quốc với sự giúp đỡ nhiệt thành, chí tình, chí nghĩa, đầy tình đồng chí, anh em của những người đồng chí Trung Quốc.

Trong suốt tiến trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng luôn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc anh em. Tại hội thảo anh Tưởng Quốc Đống - Giảng viên trường Đoàn Trung ương Trung Quốc đã chia sẻ một số kinh nghiệm thực tiễn của Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc dẫn dắt thanh niên phấn đấu vì xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện.

Đó là phải kiên trì sự lãnh đạo của Đảng, bảo đảm phương hướng cho công tác thanh niên; chú trọng dẫn dắt tư tưởng, xây dựng lý tưởng, niềm tin cho thanh niên; sáng tạo xây dựng nền tảng thực tiễn, khuyến khích thanh niên lập công, lập nghiệp; không ngừng tăng cường tính quần chúng, giải quyết khó khăn thực tế của thanh niên.

 Các đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: Xuân Tùng

Các đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: Xuân Tùng

Hiến kế từ thực tiễn công tác thanh niên tại thủ đô Hà Nội, anh Đào Đức Việt - Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội, đã đề xuất tạo thêm nhiều cơ chế hơn nữa để khuyến khích thanh niên học tập, rèn luyện thường xuyên, liên tục.

Theo anh Việt, để vươn lên làm chủ công nghệ, hội nhập quốc tế thành công, thanh niên không thể chỉ dừng lại ở những kiến thức có được từ trường học mà phải liên tục cập nhật, học tập suốt đời. Tuy nhiên, để việc học đó không chỉ là nỗ lực cá nhân mà trở thành phong trào bền vững, rất cần một cơ chế hỗ trợ đồng bộ, cụ thể và thiết thực từ phía các cấp, các ngành và toàn xã hội, để sớm hoàn thiện chính sách hỗ trợ tài chính cho thanh niên học tập.

Cùng với đó, cần phát triển hệ thống học tập trực tuyến quốc gia cho thanh niên, liên kết với các trường đại học, doanh nghiệp công nghệ, tổ chức quốc tế. Đảm bảo cơ hội tiếp cận học tập đồng đều cho thanh niên các khối trên địa bàn Thủ đô. Xây dựng các không gian sáng tạo trẻ, thư viện thanh niên, trung tâm kỹ năng số, đặc biệt tại các khu công nghiệp, vùng nông thôn. Tổ chức các lớp kỹ năng ngắn hạn, lớp học mùa hè, các khóa đào tạo qua mạng theo nhu cầu học tập thực tiễn... để việc học tập không bị gián đoạn bởi những yếu tố khách quan…

Châu Linh - Xuân Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/phat-huy-xung-dang-di-san-cua-cac-the-he-cha-anh-post1756047.tpo