Phát huy vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, xây dựng công dân số
Năm 2025, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội khẳng định vai trò nòng cốt trong chuyển đổi số, lấy dữ liệu dân cư và Đề án số 06 làm trụ cột phục vụ người dân. Chỉ đạo nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long yêu cầu cần tạo đột phá tư duy, bám sát thực tiễn cơ sở, góp phần xây dựng Chính phủ số, xã hội số, công dân số.
Sáng 22/12, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long dự và chỉ đạo hội nghị.
Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH (C06), Bộ Công an, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn chủ trì hội nghị, cùng sự tham dự của lãnh đạo Công an các tỉnh, thành phố trong lực lượng.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Hiền
Những dấu ấn nổi bật
Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH đã chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ công tác trọng tâm theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra.
Nổi bật, lực lượng tiếp tục khẳng định vai trò thường trực, tiên phong trong triển khai Đề án số 06 của Chính phủ, xác định Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư là “gốc”, Đề án 06 là “đòn bẩy” để thực hiện Nghị quyết số 57, phục vụ hiệu quả tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Từ đó, lực lượng đã chủ động tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, đạt nhiều kết quả thực chất.
Trong năm, đã thực hiện phân tích dữ liệu dân cư theo từng tỉnh để phục vụ các hoạt động an sinh xã hội, như tặng quà nhân dân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; tuyên truyền tích hợp tài khoản an sinh xã hội, mở tài khoản ngân hàng qua ứng dụng VNeID. Đồng thời, tổ chức thành công 23 phiên đấu giá tài sản trên nền tảng VNeID với tổng giá khởi điểm hơn 14,8 tỷ đồng; triển khai công nghệ sinh trắc học trong làm thủ tục hàng không tại 18 cảng hàng không, phục vụ hơn 900 nghìn lượt hành khách trên 33.000 chuyến bay.
Đặc biệt, phối hợp với Bộ Nội vụ triển khai thu thập mẫu ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc, đưa vào ngân hàng Gen phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đến nay, đã thu thập hơn 63.000 mẫu ADN và xác định danh tính được 23 liệt sĩ. Cùng với đó là việc phát động cuộc thi quốc tế “Dữ liệu với cuộc sống” mùa 3, tập trung vào yếu tố “đột phá” và “tăng trưởng”.

Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long và các lãnh đạo Cục C06 chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị. Ảnh: Thanh Hiền
Trong thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã tham mưu ban hành 24 văn bản hướng dẫn, phối hợp các ban, ngành, kịp thời cấp khoảng 150 nghìn con dấu, thu hồi gần 300 nghìn con dấu, góp phần quan trọng để bộ máy tổ chức mới nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định.
Song song với đó, lực lượng đã chủ động nhận diện, đánh giá tình hình tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật “biến tướng”, “núp bóng” ngành nghề kinh doanh có điều kiện; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
Việc tham mưu triển khai Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024 đã góp phần quan trọng vào cải cách hành chính, với 32 thủ tục hành chính được cắt giảm, đơn giản hóa; giảm tới 80% thành phần hồ sơ, hơn 40% thời gian giải quyết và từ 30%- 80% chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.
Hội nghị cũng đánh giá cao hiệu quả công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế của lực lượng, góp phần xây dựng và phát triển Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh điện tử và chuyển đổi số quốc gia.
Tiếp tục tiên phong chuyển đổi số, lấy VNeID làm trung tâm
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long ghi nhận, biểu dương những thành tích nổi bật của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH trong năm 2025, trong đó Cục C06 vinh dự là đơn vị được tặng Cờ thi đua Chính phủ, cùng nhiều tập thể, Công an xã được khen thưởng.

Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Thanh Hiền
Thứ trưởng yêu cầu thời gian tới, lực lượng cần quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81; tiếp tục nghiên cứu, tham mưu chiến lược Đề án số 06 với tư duy mới, giải pháp đột phá, bám sát thực tiễn cơ sở. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, xây dựng công dân số; đẩy nhanh nâng cấp VNeID gắn với bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong xây dựng, kết nối cơ sở dữ liệu.
Đối với công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Thứ trưởng yêu cầu Công an địa phương tổng rà soát, kiên quyết không để tái diễn các hoạt động vi phạm pháp luật “núp bóng” ma túy, mại dâm; Cục Cảnh sát QLHC về TTXH phát huy vai trò “tư lệnh”, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, xử lý nghiêm các tồn tại, vi phạm. Công tác quản lý cư trú, quản lý vũ khí, vật liệu nổ và pháo phải được triển khai quyết liệt, có tính đột phá.

Cục trưởng Cục C06, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Hiền
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn khẳng định, ngay sau hội nghị, Cục C06 sẽ cụ thể hóa các chỉ đạo thành chương trình, kế hoạch hành động rõ lộ trình, rõ trách nhiệm; quyết tâm cùng toàn lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.
Tại hội nghị, Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026.












