Phát huy vai trò của người có uy tín trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Huyện Mường Lát hiện có 88 người có uy tín (NCUT) trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Trong đó, già làng 24 người; trưởng dòng họ 8 người; trưởng bản, khu phố 7 người; cán bộ hưu trí 5 người; chức sắc, tôn giáo 1 người; thầy mo, thầy cúng 1 người; thành phần khác là 40 người... Họ là những người luôn đi đầu trong tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách dân tộc, tôn giáo; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, giữ gìn an ninh trật tự xã hội ở địa phương.

Đồn Biên phòng Pù Nhi phối hợp với NCUT trên địa bàn tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương.

Xã Pù Nhi có đường biên giới dài 15 km tiếp giáp với nước bạn Lào. Xã có 11 bản, trong đó có 7 bản người Mông, 1.253 hộ, với 5.758 nhân khẩu. Đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn, một số hủ tục vẫn còn tồn tại như nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống... Cùng với đó, các đối tượng xấu vẫn không ngừng lợi dụng nhận thức hạn chế của người Mông tại địa phương để lôi kéo, tuyên truyền các luận điệu sai trái về “Nhà nước Mông”, xúi giục đồng bào theo các tôn giáo, xuất cảnh trái phép...

Là người con sinh ra từ bản người Mông, ông Lầu Minh Pó, NCUT tại bản Pù Toong, xã Pù Nhi hiểu được phong tục, tập quán, nếp nghĩ, cách sống của bà con nên gần 10 năm ông đã đi khắp các bản Mông tuyên truyền, vận động Nhân dân tuân thủ pháp luật, không nghe, không làm theo các luận điệu của phần tử phản động, kẻ xấu xúi giục, đặc biệt là hoạt động tuyên truyền, lôi kéo người Mông tham gia thành lập “Nhà nước Mông”, hoạt động Phỉ và tuyên truyền tôn giáo trái pháp luật; tuyên truyền xóa bỏ các hủ tục, thực hiện nếp sống văn hóa mới. Ông đã cùng lực lượng công an xã vận động, thành lập mô hình “Dòng họ tự quản về an ninh trật tự” tại xã Pù Nhi và 5 mô hình dòng họ tại các xã lân cận. Ban đầu chỉ có 3 dòng họ đến nay đã có 15 dòng họ ủng hộ, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, góp phần giúp đồng bào Mông và các DTTS khác tin tưởng hơn vào đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Xã Trung Lý có số lượng đồng bào dân tộc Mông chiếm đa số. Nhiều năm về trước, bà con chưa được tiếp cận với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, hoạt động lôi kéo di cư tự do vẫn diễn ra, các đối tượng xấu tìm mọi cách để hoạt động tôn giáo trái pháp luật; mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy; sử dụng súng săn, súng tự chế... gây phức tạp tình hình. Với vai trò là NCUT trong nhiều năm qua, ông Sùng A Páo, xã Trung Lý, không ngại khó, ngại khổ, đến với những bản người Mông xa xôi để tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động đồng bào phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn xã. Sau khi được ông Sùng A Páo trực tiếp tuyên truyền, bà con đã hiểu được giá trị và lợi ích của việc “an cư mới lập nghiệp”, từ đó tu chí làm ăn, tăng gia sản xuất, nâng cao thu nhập. Hiện nay, nhiều hộ gia đình đã biết chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung; trồng lúa, trồng ngô, cây lâm nghiệp; giữ gìn nghề dệt truyền thông... Cuộc sống nhờ đó cũng đã đổi thay, nhiều gia đình xây được nhà ở kiên cố, mua xe máy, đa số con em trong độ tuổi đều được đến trường, được chăm sóc y tế, nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo.

Với 88 NCUT trong vùng đồng bào DTTS ở huyện Mường Lát có vị trí, vai trò, phạm vi ảnh hưởng rất lớn. Bản thân NCUT và gia đình luôn gương mẫu, tiên phong trong mọi phong trào; lại vừa là cầu nối hết sức quan trọng giữa quần chúng Nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của địa phương. Những NCUT đã phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền giữ gìn trật tự an toàn xã hội, giúp người dân nhận thức và hiểu được âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; vận động Nhân dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm...

Đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mường Lát cho biết: "Để phát huy tốt đội ngũ NCUT trên địa bàn, huyện Mường Lát đã thường xuyên tổ chức các hội nghị nhằm bồi dưỡng kiến thức cho NCUT, già làng, trưởng bản hiểu và nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những chủ trương của địa phương về chính sách dân tộc, tôn giáo; những nội dung, phương pháp củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới vững mạnh toàn diện; các kỹ năng tuyên truyền, vận động Nhân dân định canh, định cư, phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Ngoài ra, đội ngũ NCUT cũng đấu tranh loại bỏ tín ngưỡng, tôn giáo trái với thuần phong, mỹ tục; bài trừ mê tín dị đoan, hủ tục trong đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc...".

Bài và ảnh: Hoàng Lan

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/xay-dung-dang/phat-huy-vai-tro-cua-nguoi-co-uy-tin-trong-dau-tranh-phan-bac-cac-quan-diem-sai-trai-thu-dich/194254.htm