Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng lòng vượt qua khó khăn, phát triển đất nước

Ngày 30/12, Hội nghị lần thứ 6 UB T.Ư MTTQ Việt Nam khóa IX đã diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Dự hội nghị tại các điểm cầu có lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư, tỉnh, thành phố; các vị Ủy viên UB T.Ư MTTQ Việt Nam. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch UB T.Ư MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh; các đồng chí ủy viên UB T.Ư MTTQ Việt Nam cư trú tại tỉnh.

Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu tại điểm cầu UB MTTQ tỉnh.

Hội nghị đã nghe, thảo luận kết quả công tác Mặt trận năm 2021; chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2022 của UB T.Ư MTTQ Việt Nam. Lãnh đạo Chính phủ thông báo tình hình KT-XH năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022. Qua báo cáo và ý kiến thảo luận đã khẳng định: Năm 2021, trong bối cảnh khó khăn chung vì đại dịch Covid-19, MTTQ các cấp đã linh hoạt, sáng tạo, triển khai có trọng tâm, trọng điểm nhiều nhiệm vụ quan trọng như: Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026… Đặc biệt đã cùng với Đảng, Nhà nước tập trung cho công tác phòng, chống dịch (PCD) Covid-19. Tập hợp, vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng lòng, chung sức vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, KT-XH của đất nước. Niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước được củng cố, tăng cường, lòng yêu nước được thể hiện bằng những hành động cụ thể; vận động nguồn lực ủng hộ PCD Covid-19 trên 21.800 tỷ đồng, hỗ trợ các đối tượng yếu thế gần 4 triệu phần quà. MTTQ các cấp cũng triển khai nhiều hoạt động tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoàn thiện cơ chế, chính sách, giám sát và phản biện xã hội; cấp T.Ư tổ chức 11 cuộc giám sát, 3 nội dung phản biện; MTTQ 3 cấp tổ chức 103.480 cuộc giám sát, 18.588 cuộc phản biện…

Năm 2022, MTTQ xác định tập trung thực hiện 11 nhiệm vụ trọng tâm và chương trình phối hợp, thống nhất hành động với 6 nhóm công việc cụ thể. Đó là: Tiếp tục tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Nhân dân trong PCD Covid-19; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vận động Nhân dân thi đua học tập lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-VH-XH, giữ vững QP-AN. Thực hiện dân chủ; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tăng cường giám sát, phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng Đảng, Nhà nước TS-VM. Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch UB T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, yêu cầu MTTQ các cấp bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thực hiện nhiệm vụ. Trọng tâm là tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện chủ trương về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; đẩy mạnh phong trào thi đua phục hồi phát triển kinh tế. Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, cuộc vận động, nhất là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; phong trào ủng hộ người nghèo, an sinh xã hội… Nâng cao thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tập trung vào những vấn đề Nhân dân quan tâm, bức xúc. Đa dạng cách thức nắm bắt tình hình Nhân dân và kịp thời phản ánh tới Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết. Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, thống nhất hành động với các tổ chức thành viên để tạo thành sức mạnh tổng hợp…

C.L

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/50/161216/phat-huy-suc-manh-dai-doan-ket-toan-dan-toc,-dong-long-vuot-qua-kho-khan,-phat-trien-dat-nuoc.htm