Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, giữ vững phường đô thị văn minh

Nhiệm kỳ qua, UBMTTQ Việt Nam Phường 7 đã phát huy được sức mạnh đại đoàn kết, tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân phát huy truyền thống cách mạng, vượt qua khó khăn, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần giữ vững phường đô thị văn minh.

Tặng quà cho hộ nghèo nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023. Ảnh: MTP7

Nhìn lại hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024 của UBMTTQ Việt Nam Phường 7, thành phố Trà Vinh, đồng chí Võ Văn Bửu, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Phường 7, thành phố Trà Vinh cho biết: được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của UBMTTQ Việt Nam thành phố Trà Vinh, của Đảng ủy phường, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, các tổ chức thành viên... UBMTTQ Việt Nam Phường 7 đã phát huy được sức mạnh đại đoàn kết, tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân phát huy truyền thống cách mạng, vượt qua khó khăn, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần giữ vững phường đô thị văn minh.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Phường 7 có diện tích tự nhiên 578,42ha, gồm 10 khóm, dân số chung hơn 16.400 người, chủ yếu là đồng bào Kinh, Khmer, Hoa. Đồng bào các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn luôn tin tưởng, chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, an tâm lao động sản xuất, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, UBMTTQ Việt Nam Phường 7 phối hợp với các tổ chức thành viên quán triệt, thực hiện tốt Đề án số 01/ĐA-MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”. Tăng cường tập hợp, phát huy vai trò của nhân sĩ, trí thức, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín... xây dựng khối đại đoàn kết, củng cố mối quan hệ gắn bó, mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Định kỳ hàng quý, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội nắm bắt, tập hợp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, Nhân dân tích cực hưởng ứng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những nội dung, việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp, đề cao giá trị đạo đức trong xã hội, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, cùng gắn bó, xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết.

Triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo; UBMTTQ Việt Nam Phường 7 phát huy tốt vai trò của lực lượng cốt cán, người có uy tín, tiêu biểu trong tôn giáo cùng phối hợp vận động, tuyên truyền thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, sống “tốt đời, đẹp đạo”. Theo đó, các tôn giáo đã vận động đóng góp thực hiện các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương, tổng giá trị trên 3,5 tỷ đồng.

Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam Phường 7 phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam về “tăng cường tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới” góp phần nâng cao nhận thức của kiều bào về công cuộc đổi mới của đất nước, hướng về quê hương, cộng đồng, giúp đỡ gia đình, người thân phát triển kinh tế, sản xuất. Hàng năm, từ việc tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” với các hoạt động biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu, tặng quà cho học sinh, hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn… với tổng trị giá hơn 900 triệu đồng. Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” hàng năm ở

Phường 7 đã dần đi vào nền nếp, thiết thực, trở thành đợt sinh hoạt chính trị ý nghĩa, thu hút được đông đảo người dân tham gia, tạo được sự gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên, Nhân dân và đồng bào các dân tộc.

Chị Thạch Thị Nhiên, người lao động chăm sóc cây kiểng Công viên Kiên Thị Nhẫn (Khóm 3, Phường 7) vui vẻ: phát huy tinh thần đoàn kết, thông qua các tổ chức đoàn thể, người dân đều được quan tâm, được trợ giúp khi gặp khó khăn, được hỗ trợ vốn để làm kinh tế giảm nghèo hoặc vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất, làm giàu chính đáng; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên rõ rệt.

Thông qua các hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, Phường 7 đã hình thành được một mặt trận tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tổ chức, lực lượng xã hội. Đến nay, tỷ lệ hội viên các đoàn thể đạt 85,41%/tổng số người trong độ tuổi tập hợp; 05 năm qua, đã bồi dưỡng, giới thiệu 24 quần chúng ưu tú kết nạp vào Đảng.

Góp phần giữ vững phường đô thị văn minh

Từ việc tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tổ chức, lực lượng xã hội, UBMTTQ Việt Nam Phường 7 đã phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết, vận động Nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh địa phương.

Phát động thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”, UBMTTQ Việt Nam Phường 7, các tổ chức thành viên tích cực hướng dẫn, tuyên truyền, động viên đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tạo động lực cho tập thể, cá nhân, khơi dậy và phát huy sức sáng tạo của từng cơ quan, đơn vị, Nhân dân trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Tham gia tuyên truyền, xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới; vận động các tổ chức, cá nhân ứng dụng sáng kiến, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả công tác, xây dựng và nhân rộng các mô hình “Đoàn kết sáng tạo” tại cơ quan, cộng đồng khu dân cư.

Phát huy sức mạnh đoàn kết, giữ vững phường đô thị văn minh (Ảnh: Một góc đô thị Phường 7, TPTV)

Thông qua phong trào này, Phường 7 hiện có 02 hợp tác xã (Hợp tác xã Cẩm Hưng, Hợp tác xã Phương Mai), 08 tổ hợp tác đang hoạt động hiệu quả; có 13 sản phẩm OCOP, trong đó có 06 sản phẩm đạt 3 sao: đậu phộng Phú Vinh (02 sản phẩm), tương hột Cẩm Hưng (01 sản phẩm) và 03 sản phẩm: ốc sạch gác bếp, ốc đắng vùi, mắm hào của Công ty TNHH TM- DV Biển Xanh; 07 sản phẩm đạt 4 sao của Công ty TNHH MTV TM-SX Phú Quới (07 loại trà).

Cùng với đó, phải kể đến cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ‘‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được sự đồng thuận rất cao trong Nhân dân. Qua đó, vận động 100% hộ dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, kết quả bình xét hàng năm, có trên 95% hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa, 85% gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa 03 năm liền, 10/10 khóm đạt chuẩn khóm văn hóa 03 năm liên tục, 23/23 cơ quan, trường học, cơ sở tín ngưỡng đạt chuẩn cơ quan, trường học, cơ sở tín ngưỡng văn minh.

Triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 15/9/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy “về việc tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, trật tự xây dựng, đảm bảo an toàn trật tự giao thông và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Trà Vinh”, Phường 7 duy trì 57 tổ tự quản về trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn 10 khóm, 10 câu lạc bộ môi trường (295 thành viên) tích cực tuyên truyền vận động Nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị, tích cực tham gia chỉnh trang đô thị, vệ sinh sạch đẹp các tuyến đường trên địa bàn, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, xanh - sạch - đẹp, chung sức cùng Đảng bộ và chính quyền địa phương giữ vững phường đô thị văn minh.

Chị Châu Thị Bích Phượng (Khóm 2, Phường 7) phấn khởi: góp phần giữ vững phường đô thị văn minh, Khóm 2 còn duy trì thực hiện hiệu quả mô hình “Tuyên truyền vận động Nhân dân hẻm 121 giữ gìn an ninh trật tự, không tệ nạn xã hội gắn với camera an ninh”, “Hẻm 114 xanh - sạch- thông thoáng”…

Tiếp tục thực hiện tốt vai trò nòng cốt của Mặt trận, đồng chí Võ Văn Bửu, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Phường 7, thành phố Trà Vinh, nhấn mạnh: UBMTTQ Việt Nam Phường 7 tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tổ chức, phương thức tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân, hướng mạnh về địa bàn dân cư, phát huy dân chủ, tạo đồng thuận xã hội… tiếp tục xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn.

Bài, ảnh: HÀ THANH

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/chinh-tri/phat-huy-suc-manh-dai-doan-ket-giu-vung-phuong-do-thi-van-minh-35729.html