Phát hiện tầng văn hóa dày 6m tại Hoàng thành Thăng Long
Theo các nhà khoa học, lần đầu tiên trong lịch sử nghiên cứu Hoàng thành Thăng Long, các nhà khảo cổ đã phát hiện một tầng văn hóa dày nhất từ trước đến nay, lên tới 6 mét, gồm 6 lớp văn hóa chồng xếp liên tục.
Hố khai quật nằm dưới nền công trình Pháo binh thời Pháp thuộc, đã được hạ giải theo quyết định của UNESCO. Các lớp văn hóa được xác định kéo dài từ thời Tiền Thăng Long, qua các triều đại Lý, Trần, Lê, Nguyễn, đến thời hiện đại; trong đó lớp văn hóa thời Lê dày nhất, gần 3 mét.
Đặc biệt, lần đầu tiên, các nhà khoa học khẳng định rõ và tương đối toàn diện quy mô mặt bằng kiến trúc Chính điện Kính Thiên thời Lê. Các dấu tích móng nền, móng cột cho thấy chính điện có mặt bằng hình chữ nhật, gồm 9 gian, với bộ khung kiến trúc có diện tích lớn tới 1.500 mét vuông, trên tổng mặt bằng hơn 3.000 mét vuông.











