Phát hiện nhiều vi phạm trong các quán bar trá hình

Theo Công an tỉnh, thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành xuất hiện một số quán bar trá hình 'núp bóng' vỏ bọc cơ sở kinh doanh nhà hàng, đồ uống có cồn, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất an ninh trật tự (ANTT).

Lực lượng công an lập biên bản đối với chủ một quán bar trá hình. Ảnh: C.T.V

Hoạt động trá hình, biến tướng

Các quán bar trá hình này được đặt với nhiều tên gọi khác nhau như: pub, lounge, bar, club… Qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an còn phát hiện một số quán bar trá hình thu hút các thanh, thiếu niên tìm đến đây để sử dụng ma túy, bóng cười, hít shisha...

Theo cơ quan công an, những hành vi nêu trên tồn tại tại các quán bar trá hình đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình ANTT, ảnh hưởng đến sức khỏe, tiền bạc của không ít người. Tuy nhiên, vì lợi nhuận nên nhiều chủ cơ sở đã bất chấp các quy định của pháp luật, làm ngơ để các đối tượng sử dụng ma túy, bóng cười, hít shisha... hoặc tiếp tay cho các đối tượng này để thu lợi.

Trước tình hình nói trên, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, nhằm phòng ngừa, phát hiện các cơ sở kinh doanh hoạt động có dấu hiệu biến tướng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đồng loạt ra quân kiểm tra

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, vào tối 27-4, Công an tỉnh đã triển khai 9 tổ công tác, huy động gần 300 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt kiểm tra 9 cơ sở kinh doanh nhà hàng, dịch vụ ăn uống, quán bar trá hình trên địa bàn thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành (8 cơ sở ở thành phố Biên Hòa và 1 cơ sở huyện Long Thành).

Theo Công an thành phố Biên Hòa, trong thời gian tới, lực lượng công an sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, lực lượng công an sẽ tăng cường công tác tuyên truyền đối với các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ để nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh có điều kiện.

Theo cơ quan công an, việc ra quân kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm tại các quán bar trá hình, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Qua kiểm tra đã phát hiện đa phần 9 cơ sở này đều vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy; một số nhân viên và khách sử dụng ma túy, hút shisha, sử dụng bóng cười; sử dụng vũ công ăn mặc gợi cảm, hành vi biểu diễn trái với thuần phong, mỹ tục. Tại các cơ sở này, lực lượng công an tiến hành kiểm tra giấy tờ tùy thân, test nhanh ma túy đối với 600 người là nhân viên và khách, phát hiện 19 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Cụ thể, tại Cơ sở Kinh doanh ADM Night Lounge (đóng tại khu phố 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa), lực lượng công an xác định có 129 thanh, thiếu niên đang tụ tập để uống bia, nhảy múa. Qua kiểm tra, lực lượng công an xác định có 2 đối tượng dương tính với ma túy.

Lực lượng công an còn xác định Cơ sở Kinh doanh ADM Night Lounge có nhiều vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường. Qua làm việc, chủ cơ sở chưa cung cấp được hóa đơn chứng từ đối với số hàng hóa, nguyên liệu phục vụ quá trình hoạt động, kinh doanh; vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy...

Còn tại Cơ sở Kinh doanh đồ ăn uống, giải khát TIPSY (đóng tại khu phố 7, phường Thống Nhất), lực lượng công an ghi nhận có 60 khách đang ăn uống và 21 nhân viên đang làm việc. Qua kiểm tra giấy tờ tùy thân và test nhanh ma túy cho thấy có 2 trường hợp dương tính với chất ma túy. Ngoài ra, lực lượng chức năng ghi nhận cơ sở này vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy, cùng một số hạn chế, tồn tại trong việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm.

Đáng chú ý, qua kiểm tra Cơ sở Kinh doanh VIP LOUNGE (đóng tại K5, Võ Thị Sáu, khu phố 7, phường Thống Nhất) có đến 7 đối tượng dương tính với ma túy.

Cũng trong tối 27-4, một tổ công tác khác của Công an tỉnh bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh B&B (đóng tại tổ 28, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, kinh doanh dịch vụ nhà hàng, ăn uống), trong số 32 khách tại đây có 4 người dương tính với ma túy. Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở không cung cấp được giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định; không lập hồ sơ quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Với những vi phạm nêu trên của 9 cơ sở kinh doanh, bước đầu đoàn kiểm tra lập biên bản làm việc ghi nhận nội dung theo từng lĩnh vực; tạm giữ 165 chai rượu mang nhãn mác chữ nước ngoài, 21 bình khí N2O, 42 hộp nguyên liệu để pha chế shisha và hàng trăm bóng cao su (bóng cười) chưa qua sử dụng; mời 19 trường hợp dương tính với ma túy làm việc để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trần Danh

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/phap-luat/202405/phat-hien-nhieu-vi-pham-trong-cac-quan-bar-tra-hinh-3b44f3f/