Phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 100%, LBM vượt đỉnh lịch sử

Mã LBM có diễn biến 'thăng hoa' sau khi rộ thông tin chia thưởng 20 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư. Trước đó, họ cũng trả xong cổ tức tỷ lệ 25% bằng tiền mặt.

Mới đây, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (HOSE: LBM) thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 100% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới) là 22/7/2024.

Trụ sở chính của Công ty Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (Ảnh: LBM)

Trụ sở chính của Công ty Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (Ảnh: LBM)

Tổng khối lượng cổ phiếu sắp đổ bộ thị trường là 20 triệu đơn vị, tính theo mệnh giá là 200 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ quỹ đầu tư phát triển được xác định ngày 31/12/2023 căn cứ theo Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2023, số dư khoản mục này là hơn 247 tỷ đồng. Sau thương vụ, vốn điều lệ của LBM sẽ tăng gấp đôi lên 400 tỷ đồng.

Trước khi doanh nghiệp công bố thông tin này, mã chứng khoán của họ đã có nhịp tăng rất ấn tượng, đặc biệt trong khoảng 1 tháng trở lại đây. Nổi bật ở phiên giao dịch 9/7, cổ phiếu LBM tăng thêm 2,15% giá trị, vượt mức cao lịch sử 57.000 đồng/cp; thanh khoản đạt trên 104.000 đơn vị cũng tăng nhiều lần so với bình quân trong 1 năm qua (khoảng 20.000 đơn vị/phiên).

Hồi tháng 4/2024, cổ đông LBM còn được chia cổ tức lần 2/2023 với tỷ lệ 15% bằng tiền mặt (nhận thêm 1.500 đồng khi nắm giữ 1 cổ phiếu), qua đó nâng tổng mức chia cổ tức cả năm lên 25% theo đúng kế hoạch đã đề ra. Mức chia cổ tức này ngang ngửa với năm 2022.

Cổ phiếu LBM đang tăng khá mạnh, 1 tháng qua đã có thêm 40% giá trị (Ảnh chụp màn hình)

Cổ phiếu LBM đang tăng khá mạnh, 1 tháng qua đã có thêm 40% giá trị (Ảnh chụp màn hình)

Năm 2024, mặc dù doanh nghiệp dự tính tình hình kinh doanh sẽ giảm sút, kế hoạch doanh thu và kế hoạch lợi nhuận trước thuế được căn chỉnh thấp hơn lần lượt 14% và 44% so với kết quả thực hiện năm ngoái, còn 775 tỷ đồng và 90 tỷ đồng. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo vẫn cố gắng duy trì mức chia cổ tức 25% cho các cổ đông, là nỗ lực đáng ghi nhận.

Theo LBM, kế hoạch kinh doanh năm 2024 thận trọng là do có những khó khăn về thị trường và sự giao thoa dòng đời các dự án. Các dự án của công ty mẹ - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (HNX: LHC) như Hồ Tà Đét, Hồ Đông Thanh, Hồ Kamzam Đơn Dương dự phóng gây ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh.

Ban lãnh đạo hy vọng, tình hình của năm 2025 sẽ có nhiều thuận lợi khi tiến độ các dự án đầu tư công đến giai đoạn hoàn trả tạm ứng nên bộ máy hành chính sẽ buộc đẩy nhanh tiến độ, luật sửa đổi rõ ràng hơn...

Bước sang năm nay, những dự báo của lãnh đạo doanh nghiệp đang tỏ ra khá sát với thực tế. Kết thúc quý I, LBM chứng kiến doanh thu hợp nhất giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 178 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế trượt dốc 38% còn gần 32 tỷ đồng. Tính ra, doanh nghiệp đã hoàn thành 23% mục tiêu về doanh thu và 35% mục tiêu về lợi nhuận cả năm.

Công ty Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng tiền thân là doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh Lâm Đồng đại diện chủ sở hữu, thành lập tháng 11/1994 với 2 đơn vị trực thuộc là Xí nghiệp Vật liệu xây dựng số 1 Tam Bố Di Linh và Xí nghiệp Xây lắp và kinh doanh VLXD Đức Trọng, cùng với 3 phân xưởng sản xuất đá.

Ngày 17/3/2003, Công ty Vật Liệu Xây dựng Lâm Đồng thực hiện cổ phần hóa và chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ ngày 28/5/2003.

Công ty bắt đầu niêm yết với mã chứng khoán LBM vào ngày 20/12/2006 trên sàn Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE). Sau đó, công ty tiến hành tăng vốn và lập thêm các đơn vị thành viên khác.

Ngọc Anh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/phat-hanh-co-phieu-thuong-ty-le-100-lbm-vuot-dinh-lich-su-331507.html