Pháp thảo luận với S&P về xếp hạng tín nhiệm

Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire đã đưa ra giải thích chi tiết với S&P về các biện pháp chính phủ nước này đang làm để kiểm soát tình hình tài chính công.

Trụ sở hãng xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor's (S&P) tại New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Trụ sở hãng xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor's (S&P) tại New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne ngày 28/5 cho biết, Pháp đang tiến hành thảo luận với tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Standard & Poor's (S&P) về xếp hạng nợ của nước này, sau khi nước này bị tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch hạ bậc nợ và làm dấy lên lo ngại về tình hình tài chính của chính phủ.

Thủ tướng Borne cho hay, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire đã đưa ra giải thích chi tiết với S&P về các biện pháp chính phủ nước này đang làm để kiểm soát tình hình tài chính công sau khi tổ chức này công bố quyết định xếp hạng tín nhiệm của Pháp vào đầu tháng Sáu.

Với lý do Pháp có thâm hụt ngân sách tương đối lớn và chỉ có tiến bộ khiêm tốn trong việc củng cố hệ thống tài chính, Fitch đã hạ 1 bậc xếp hạng tín nhiệm nợ của Pháp từ AA xuống AA-, cho rằng các chỉ số tài chính của nước này kém hơn so với các nước cùng trình độ phát triển.

Mức xếp hạng của Pháp thấp hơn nhiều bậc so với hạng AAA hàng đầu được trao cho các quốc gia châu Âu như Đức và Hà Lan. Xếp hạng tín nhiệm của các tổ chức quốc tế giúp xác định các điều kiện vay khi các chính phủ tìm đến thị trường tài chính để huy động vốn.

Nợ công của Pháp đã tăng lên gần 112% GDP vào cuối năm ngoái, khi nền kinh tế lớn thứ hai Liên minh châu Âu (EU) ứng phó với cuộc khủng hoảng COVID-19 và hỗ trợ hào phóng cho các hộ gia đình và doanh nghiệp khi cuộc khủng hoảng giá năng lượng nổ ra.

Bà Borne nói thêm, Chính phủ Pháp đã đưa ra các cải cách, và gần đây công bố lộ trình tài chính của chính phủ vào năm 2027 nhằm giảm thâm hụt ngân sách từ mức gần 5% GDP hiện nay xuống 2,7% GDP. Bộ Tài chính hy vọng các biện pháp kiểm soát chi tiêu của chính phủ kết hợp với tăng trưởng nhanh hơn có thể đưa mức nợ công tổng thể xuống 108% GDP trong 5 năm tới.

Với những giả định kém lạc quan hơn, Fitch dự báo tỷ lệ nợ trên GDP của Pháp trên thực tế sẽ tăng lên hơn 114% trong cùng kỳ.

Trong báo cáo đưa ra cuối tháng Tư, Fitch đã thị trường lao động tốt hơn ở Pháp nhờ những cải cách được đưa ra kể từ khi Tổng thống Emmanuel Macron nhậm chức vào năm 2017, với tỷ lệ thất nghiệp cao dai dẳng trong lịch sử hiện đã giảm xuống còn 7,1%.

Fitch cho biết thêm vào thời điểm đó, cải cách hưu trí đang gây tranh cãi của chính phủ, với kế hoạch nâng tuổi nghỉ hưu lên 64 tuổi có thể hỗ trợ thêm cho thị trường lao động và cải thiện triển vọng tăng trưởng trong trung và dài hạn./.

Mai Ly (Theo AFP)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/phap-thao-luan-voi-s-p-ve-xep-hang-tin-nhiem/292667.html