Chính phủ Hàn Quốc ngày 1/9 cho biết, ngân sách quốc phòng năm tới lần đầu tiên trong lịch sử sẽ ở mức 73,2 nghìn tỷ won (khoảng 53,5 tỷ USD), tăng 5,5737 nghìn tỷ won so với mức 67,704 nghìn tỷ won của năm nay. Đây là năm thứ hai liên tiếp ngân sách quốc phòng tăng hơn 5 nghìn tỷ won trong một năm, sau khi mức tăng của năm nay đã vượt kỷ lục được thiết lập năm ngoái.
Ngày 31/8, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đề xuất mức ngân sách kỷ lục 8.890 tỷ yen (khoảng 56 tỷ USD) cho tài khóa 2027 nhằm đẩy nhanh quá trình ra quyết định và nâng cao năng lực quốc phòng trong môi trường an ninh ngày càng căng thẳng.
Nhật Bản dự kiến tăng cường đáng kể việc sử dụng máy bay không người lái (UAV), trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ tác chiến mới trong khuôn khổ đề xuất ngân sách quốc phòng 8.900 tỷ yen (55,6 tỷ USD) cho tài khóa 2027.
Đây được xem là đề xuất ngân sách lớn chưa từng có của bộ, nhằm đẩy nhanh đầu tư vào ngành chip, trí tuệ nhân tạo (AI) và những ngành chiến lược trong chương trình tăng trưởng của Thủ tướng Sanae Takaichi...
Đề xuất tăng ngân sách tập trung vào việc ứng phó với “các phương thức tác chiến mới”, đặc biệt là sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), các thiết bị bay không người lái (drone) và tên lửa tấn công tầm xa.