Pháp đưa sản xuất dược phẩm thiết yếu trở lại

Nằm trong kế hoạch bảo đảm nguồn cung ứng dược phẩm, giảm phụ thuộc vào bên ngoài, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa thông báo kế hoạch đưa sản xuất dược phẩm thiết yếu trở lại Pháp.

Tổng thống Emmanuel Macron đặt ra 3 mục tiêu chủ yếu từ nay đến hết nhiệm kỳ của ông: “Tái công nghiệp hóa, lấy lại quyền tự chủ và từ bỏ dần việc dùng năng lượng hóa thạch”.

Phát biểu nhân chuyến thăm một nhà máy sản xuất dược phẩm tại tỉnh Ardèche ở miền Nam, ông Macron đề cập đến kế hoạch đưa sản xuất thuốc trở lại nước Pháp sau khi nhận thấy tình trạng căng thẳng về cung ứng thuốc do bị lệ thuộc vào sản xuất ở nước ngoài.

Tổng thống Pháp cho biết, có khoảng 50 loại thuốc mà nước Pháp phải nhập khẩu từ nguồn ngoài châu Âu cần phải được đưa trở lại bào chế trong nước. Trong đó bao gồm những loại dược phẩm được sản xuất ở nước ngoài và những loại thuốc đã được bào chế ở trong nước nhưng đang trong tình trạng thiếu.

Để thực hiện kế hoạch này, Tổng thống Pháp hứa hẹn chính phủ sẽ dành một ngân sách ban đầu khoảng 50 triệu EUR. Ông Macron nhấn mạnh Pháp phải bảo đảm an toàn cho chuỗi cung ứng thuốc bằng cách tái dịch chuyển, đa dạng hóa và cải tiến quy trình sản xuất.

Tổng thống Macron cho biết thêm Tập đoàn y tế Anh GSK đầu tư 22 triệu EUR để hiện đại hóa cơ sở sản xuất kháng sinh amoxicillin hiện có ở vùng Mayenne, miền Tây nước Pháp. Loại kháng sinh được kê đơn nhiều nhất cho trẻ em để điều trị nhiễm trùng này thường xuyên hết hàng.

Theo ông Macron, morphine, amoxicillin và 6 loại thuốc chống ung thư nằm trong số 50 loại thuốc mà Pháp chọn ưu tiên sản xuất trong nước, với tổng vốn đầu tư 160 triệu EUR. Một nửa trong số 50 loại thuốc mới sản xuất trong nước sẽ bắt đầu trong vài tuần tới. Theo nghiên cứu của liên minh Các Hiệp hội Y tế quốc gia Pháp, năm 2023, tình trạng thiếu thuốc điều trị đã ảnh hưởng đến 37% người dân Pháp. Chính phủ Pháp đã thiết lập danh sách 450 loại thuốc thiết yếu có nguy cơ thiếu hụt.

Tuy nhiên, do sản xuất trong nước sẽ không có hiệu quả ngay lập tức, ông Macron thừa nhận sẽ có “tình huống khẩn cấp trong thời gian tới”, kêu gọi người Pháp thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe như rửa tay và đeo khẩu trang để hạn chế sự lây lan của virus, qua đó hạn chế sử dụng thuốc.

Bên cạnh đại dịch Covid-19, cuộc xung đột ở Ukraine và sự xuất hiện của các virus mới là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng thiếu thuốc. Giống như hầu hết các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU), Pháp đã quyết định thuê các nước Nam bán cầu, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ sản xuất thuốc. Các nước này hiện chịu trách nhiệm sản xuất 80% hoạt chất dùng để sản xuất thuốc.

Theo Leem, Hiệp hội Thương mại dược phẩm Pháp, kể từ năm 2013, Pháp đã tụt từ vị trí thứ nhất xuống vị trí thứ năm trong số các nhà sản xuất thuốc châu Âu. Có tới 80% các loại thuốc quen thuộc như kháng sinh và thuốc giảm đau sử dụng ở Pháp được sản xuất ở nước ngoài, đặc biệt là ở Trung Quốc. Một số loại thuốc vẫn được sản xuất tại Pháp, nhưng với số lượng không đủ cho nhu cầu. Vào mùa đông, châu Âu và cả Pháp phải đối mặt với tình trạng thiếu kháng sinh chính amoxicillin và các loại thuốc khác do bệnh tật gia tăng, nhất là ở trẻ em.

KHÁNH MINH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/phap-dua-san-xuat-duoc-pham-thiet-yeu-tro-lai-post694441.html