Các cơ quan chức năng khẳng định lò đốt rác thải sinh hoạt Đại Nghĩa không ảnh hưởng đến đời sống người dân địa phương. Do đó, người dân cần đồng thuận để dự án lò đốt rác Đại Nghĩa được triển khai đúng kế hoạch.
Như báo Đại Đoàn Kết đã phản ánh, việc xử lý rác thải ở Quảng Nam đang gặp rất nhiều khó khăn. Nguy cơ dẫn đến rác thải tồn đọng tại 10 huyện thị đồng bằng.
Ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhận định, việc thu gom, xử lý rác thải là vấn đề rất khó khăn, không riêng gì Quảng Nam mà trên cả nước hiện nay. Việc cần thiết phải thực hiện cho được các nhà máy xử lý rác thải.
Nhà máy đốt rác với công suất 240 tấn/ngày đêm vừa khởi công tại xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam nhưng đã bị người dân những ngày qua tập trung phản đối, trong khi bãi chôn lấp rác thải gần đó đã đến thời hạn đóng cửa vì rác quá đầy.
Đã 9 ngày trôi qua, người dân thôn Đại An (xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) tiếp tục dựng lán trại tại khu đất được quy hoạch xây dựng lò đốt rác thải Đại Nghĩa.
Trước tình hình một số hộ dân ở thôn Định Phước (xã Tam Nghĩa, H. Núi Thành, Quảng Nam) chặn không cho xe vận chuyển rác thải sinh hoạt vào bãi xử lý rác thải Tam Nghĩa, ngày 14-8, UBND xã Tam Nghĩa đã tổ chức lực lượng vận động, tuyên truyền người dân nhằm tạo điều kiện cho xe rác được lưu thông, tránh ùn ứ rác thải.
Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đang xác minh, xử lý các hành vi của kẻ xấu lôi kéo, kích động đẩy người dân vào vi phạm pháp luật, làm mất an ninh trật tự, văn hóa của địa phương.
Từ ngày 10-8 đến nay, nhiều người dân ngăn cản việc xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt xã Đại Nghĩa (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) khiến tình hình phức tạp. Lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo xử lý các hành vi của kẻ xấu lôi kéo, kích động người dân.