Phản đối sáp nhập trường, hàng trăm phụ huynh ở Nghệ An cho con nghỉ học

Những ngày qua, hàng trăm em học sinh (HS) ở xã Thiên Nhẫn (Nghệ An) phải nghỉ học vì lý do phụ huynh phản đối sáp nhập phân hiệu 2 (điểm lẻ) về phân hiệu 1 (điểm chính) của Trường Tiểu học (TH) Trung Phúc Cường 2. Các phụ huynh đã tập trung đến Phân hiệu 2 để kiến nghị chính quyền địa phương và nhà trường mở lớp tại đây cho con em mình đi học.

Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2, nơi xảy ra việc phụ huynh cho HS nghỉ học để phản đối chủ trương sáp nhập trường.

Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2, nơi xảy ra việc phụ huynh cho HS nghỉ học để phản đối chủ trương sáp nhập trường.

Phản đối sáp nhập trường vì đường đi mất an toàn giao thông

Đa số phụ huynh cho rằng đoạn đường từ xã Nam Phúc cũ sang phân hiệu 1 có nút giao thông qua ngã tư Cầu Côi có nhiều xe tải chạy, thường xảy ra tai nạn giao thông (TNGT) nên các cháu đi qua sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro. Họ không yên tâm khi con em mình đi qua đoạn đường này. Mặt khác các cháu đang còn nhỏ phải có bố mẹ, ông bà đưa đón. Nhưng do điều kiện các bố mẹ đi làm công ty và làm ăn xa, không có thời gian đưa đón các cháu…

Những phụ huynh này cũng đã làm đơn kiến nghị gửi UBND tỉnh, Sở GD-ĐT Nghệ An, chính quyền xã Thiên Nhẫn và Ban Giám hiệu (BGH) nhà trường cho các em HSTH được tiếp tục đến lớp ở phân hiệu 2.

Theo đơn kiến nghị, ngày 24-8, nhà trường thông báo cho các em HS từ lớp 1 đến lớp 5 của phân hiệu 2 (Nam Phúc cũ) chuyển sang Trường TH (Nam Cường cũ) để học. Tại cuộc họp phụ huynh sáng 24-8, tất cả các phụ huynh có mặt cuộc họp các lớp từ khối 1 đến khối 5 không ai nhất trí việc sáp nhập trường. Tuy vậy, chiều 24-8, BGH nhà trường đã thuê người vận chuyển bàn ghế, một số dụng cụ dạy và học sang phân hiệu 1 (Nam Cường cũ), gây bức xúc cho phụ huynh…

Chị Lê Thị Bích Ngọc, phụ huynh ở xã Thiên Nhẫn có hai con đang học tại Trường TH Trung Phúc Cường 2 cho biết, chủ trương sáp nhập trường nhằm tối ưu nguồn lực, nâng cao chất lượng giáo dục nhưng với các bậc phụ huynh, sự an toàn của con em luôn quan trọng nhất. "Nguy hiểm nhất là vấn đề giao thông, nhiều cháu phải tự đi học hoặc nhờ ông bà lớn tuổi đưa đón, trong khi quãng đường đến trường mới phải băng qua ngã tư có mật độ xe tải lớn, từng xảy ra không ít vụ TNGT. Các em còn nhỏ, chưa đủ kỹ năng tham gia giao thông, nên nguy cơ mất an toàn rất cao"- chị Lê Thị Bích Ngọc lo lắng bày tỏ.

Cùng quan điểm, bà Hoàng Thị Hòe, một phụ huynh khác chia sẻ thêm, các cháu đang học ở phân hiệu 2 ổn định, đường đi lại an toàn. Bây giờ chuyển sang phân hiệu 1, phụ huynh không yên tâm bởi đoạn đường này có ngã tư rất nguy hiểm. Không những thế, bà Hòe cho biết thêm, vào mùa mưa lũ, tuyến đường này thường xuyên bị ngập sâu, tiềm ẩn rủi ro cho việc đi lại của HS. Trong khi đó, cơ sở vật chất tại điểm trường cũ vẫn còn tốt, đáp ứng được nhu cầu học tập. "Chúng tôi tha thiết mong chính quyền và ngành Giáo dục xem xét lại, đặt sự an toàn của HS lên hàng đầu, để các cháu có thể tiếp tục học tập thuận lợi và an toàn ngay tại trường cũ"-bà Hòe kiến nghị.

Nhiều phụ huynh tập trung ở cổng trường điểm lẻ để phản đối vụ việc.

Nhiều phụ huynh tập trung ở cổng trường điểm lẻ để phản đối vụ việc.

Có sự đồng thuận tuyệt đối mới triển khai sáp nhập

Theo bà Lê Thị Lan - Hiệu trưởng Trường TH Trung Phúc Cường 2, năm học 2025 - 2026, Nhà trường có 19 lớp học với 670 HS. Để chuẩn bị cho năm học mới, ngày 16-8, nhà trường đã có tờ trình gửi UBND xã Thiên Nhẫn về việc xin chuyển điểm trường lẻ về học tại phân hiệu 1 do điểm chính có đầy đủ và hiện đại về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, các phòng học chức năng.

Tuy nhiên, sau lễ khai giảng, nhiều em HS ở điểm lẻ nghỉ học. Riêng trong buổi học sáng 10-9 có 136/196 em nghỉ học. Nhà trường cũng đã lắng nghe ý kiến, băn khoăn của phụ huynh về đoạn ngã tư tiềm ẩn nguy hiểm giao thông và đề xuất xã, cấp trên nghiên cứu lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông, gờ giảm tốc để đảm bảo an toàn cho các cháu. Mấy ngày nay, BGH Trường TH Trung Phúc Cường 2 cắt cử cán bộ giáo viên đến từng gia đình HS động viên sớm đưa con em mình tới lớp để đảm bảo chương trình dạy và học.

Cũng theo Hiệu trưởng nhà trường, khoảng cách giữa hai điểm trường chỉ khoảng 1km, thuận lợi cho việc di chuyển của HS và giáo viên. Nhà trường có 29 cán bộ giáo viên, nhân viên. Nếu tách hai điểm dạy học thì không đảm bảo thời gian, phân tán việc dạy học và chồng chéo thời khóa biểu.

Trước đó, ngày 29-8, ông Nguyễn Văn Chính - Chủ tịch UBND xã Thiên Nhẫn ký thông báo về thống nhất việc sáp nhập điểm lẻ về điểm trường chính căn cứ theo kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy xã nhằm nâng cao chất lượng dạy học, tập trung đầu tư và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để HS được học trong môi trường tập trung, trang thiết bị và cơ sở vật chất tốt hơn.

Về vấn đề này, ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết, Sở luôn đặt sự ổn định của HS lên hàng đầu. Sau khi nắm thông tin, đại diện của Sở cũng đã làm việc với chính quyền địa phương để tìm phương án tối ưu. Cũng theo Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An, nếu không có sự đồng thuận từ phụ huynh, Sở đề nghị tạm dừng việc sáp nhập, chờ đến năm học sau để có thời gian bàn bạc, thống nhất kỹ lưỡng.

Dương Hóa

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/phan-doi-sap-nhap-truong-hang-tram-phu-huynh-o-nghe-an-cho-con-nghi-hoc-post318953.html