Người phát ngôn Bộ Ngoại giao trả lời phóng viên về vấn đề công dân Việt Nam bị bắt tại Nhật Bản do tàng trữ khoảng cần sa.
Chiều 14/8, Bộ Ngoại giao đã tổ chức họp báo thường kỳ, thông tin về những nội dung đang được báo chí, dư luận trong nước và quốc tế quan tâm.
Chiều 14/8, tại họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi báo chí liên quan thông tin truyền thông Nhật Bản đưa về vụ việc công dân Việt Nam tàng trữ cần sa.
Báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ vừa được công bố ngày 12/8 chưa phản ánh được các thành tựu và bước tiến của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền con người.
Báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ vừa công bố chưa phản ánh được các thành tựu và bước tiến của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền con người, theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng.
Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nỗ lực vì mục tiêu nâng cao đời sống, quyền thụ hưởng của người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, Việt Nam lấy làm tiếc về báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố ngày 12/8 vừa qua chưa phản ánh các thành tựu và bước tiến của Việt Nam trong bảo vệ quyền con người.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định Việt Nam kiên quyết xử nghiêm các hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy và sẵn sàng hợp tác cả trên kênh song phương, đa phương trong phòng chống tội phạm ma túy.
Ngày 2/8, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước những thông tin trong báo cáo của Liên đoàn quốc gia gia đình tù binh và người mất tích tại Đông Nam Á về hoạt động hợp tác nhân đạo tìm kiếm và kiểm kê quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam (MIA).
Chủ trương nhất quán của Việt Nam là luôn tạo thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam để học tập, làm việc, đầu tư, tìm hiểu thị trường và du lịch, qua đó góp phần phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và giao lưu nhân dân.