Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng thông tin về tình hình người Việt tại Nepal và các biện pháp bảo hộ công dân.
Chiều 11/9, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả câu hỏi của phóng viên về thông tin công dân Việt Nam tại Nepal, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết hiện có khoảng 250 người Việt Nam đang ở Nepal.
Chiều ngày 11/9, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nêu phản ứng của Việt Nam trước việc Israel tấn công ban lãnh đạo Hamas ở Qatar và tình hình bảo hộ công dân tại khu vực.
Trong cuộc họp báo thường kỳ chiều 11/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết có khoảng 250 người Việt Nam ở Nepal và chưa ghi nhận thông tin công dân bị ảnh hưởng bởi các cuộc biểu tình hiện nay tại nước này.
Báo cáo nhân quyền thường niên năm 2024 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chưa phản ánh được các thành tựu và những bước tiến của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền con người, tiếp tục đưa ra những nhận định không khách quan, dựa trên những thông tin không chính xác về tình hình thực tế của Việt Nam
Báo cáo cũng đã đưa ra những nhận định không khách quan, dựa trên những thông tin không chính xác, chưa được kiểm chứng về tình hình thực tế tại Việt Nam.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định, báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ vừa được công bố ngày 12/8 chưa phản ánh được các thành tựu và bước tiến của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền con người.
Việt Nam kiên quyết xử nghiêm các hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy và sẵn sàng hợp tác trên các kênh song phương, đa phương trong phòng chống tội phạm ma túy.
Chiều 14-8, tại họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên về thông tin Nhật Bản mới đây đã bắt giữ 3 người về tội tàng trữ khoảng 1 tấn cần sa trị giá 34 triệu USD.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết chủ trương của Việt Nam là tạo thuận lợi hơn nữa cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam, qua đó góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Chiều 14-8, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về Báo cáo Nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố ngày 12-8-2025, trong đó có nội dung phản ánh tình hình nhân quyền của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ:
Báo cáo nhân quyền mà Bộ Ngoại giao Mỹ vừa công bố tiếp tục đưa ra những nhận định không khách quan, dựa trên những thông tin không chính xác và chưa được kiểm chứng về tình hình thực tế tại Việt Nam.
Báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa công bố chưa phản ánh được các thành tựu và bước tiến của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền con người.
Chiều 14/8, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả câu hỏi của phóng viên về chính sách miễn thị thực cho công dân một số nước.
Việt Nam lấy làm tiếc về báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ công bố ngày 12/8 và cho biết sẵn sàng trao đổi thẳng thắn với Mỹ về những vấn đề còn tồn tại khác biệt.