Phải đặt kỹ thuật và an toàn cho người và tài sản lên hàng đầu

Đây là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Công Thương đối với các đơn vị thi công trên công trường đường dây 500kV mạch 3 và Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa.

Báo cáo về tình hình triển khai khoảng néo 337-338 đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Quỳnh Lưu, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung thuộc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) cho biết, về cơ bản việc thi công không bị vướng gì vì chính quyền tỉnh và huyện hỗ trợ tối đa, đặc biệt chính quyền huyện đã túc trực thường xuyên, đồng hành cùng dự án. Duy nhất có một hộ tái định cư thì đã thỏa thuận xong, chiều nay hoàn thành việc ký kết là xong.

Bộ trưởng Bộ Công Thương kiểm tra thực tế khoảng néo 337-338

Bộ trưởng Bộ Công Thương kiểm tra thực tế khoảng néo 337-338

Về công tác thi công, khoảng néo 337-338 dài 392 m có giao chéo với 2 đường dây 220kV và 110kV đang cấp điện huy động từ các thủy điện phía Tây Nghệ An nên phải dựng dàn giáo, đảm bảo an toàn cho việc thi công. Đối với lưới 110kV sau khi cắt điện làm giàn giáo thì cấp điện trở lại. Với đường dây 220kV, hàng ngày cắt điện từ sáng đến 4h chiều sẽ cấp điện trở lại. Việc đăng ký cắt điện chỉ diễn ra trong 4 ngày.

Trong quá trình thi công cũng không gặp khó khăn, về công tác huy động lực lượng tại chỗ để làm các công việc đơn giản, các công việc yêu cầu kỹ thuật cao, khó thì lực lượng chuyên nghiệp sẽ thi công.

Bộ trưởng cũng ghi nhận sự quyết tâm của địa phương và các đơn vị, đồng thời chia sẻ với những khó khăn của chủ đầu tư, các nhà thầu cũng như lực lượng thi công trong việc triển khai dự án vì khối lượng công việc lớn, thời gian gấp; thi công trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt mặc dù cột thép, vật tư thiết bị đã được tháo gỡ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An – Nguyễn Đức Trung cho biết, đối với công tác giải phóng mặt bằng, tỉnh đã hoàn thành. Các công việc hỗ trợ cho nhà thầu và chủ đầu tư trong thi công thì tỉnh đã thực hiện đúng và tích cực theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng.

Tỉnh Nghệ An cam kết đồng hành cùng chủ đầu tư và các nhà thầu để thực hiện dự án theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng cũng như của Bộ trưởng”- Ông Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Công Thương và đoàn công tác nghe báo cáo tiến độ TBA 500kV Thanh Hóa

Bộ trưởng Bộ Công Thương và đoàn công tác nghe báo cáo tiến độ TBA 500kV Thanh Hóa

Báo cáo công tác thi công Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa, đại diện Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung và Công ty Kỹ thuật Dịch vụ truyền tải điện cho biết: Cho đến nay, 2 MBA 220kV, 2 dàn tụ, 2 kháng điện, các máy cắt đường dây, máy cắt tụ, 45 pha dao cách ly, TU, TI, chống sét van đã lắp đặt và thí nghiệm xong chỉ còn 1 số ít hạng mục đang phấn đấu hoàn thành đến 20/6. Hiện toàn công trường huy động hơn 500 nhân lực làm từ sáng đến 10h đêm, triển khai đồng bộ các công việc cùng một lúc nên tiến độ được đảm bảo. Công tác phối hợp giữa chủ đầu tư và các nhà thầu rất tốt vì thế mọi khó khăn đã được tháo gỡ kịp thời.

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Công ty Kỹ thuật Dịch vụ truyền tải điện, bình thường lắp các kháng tụ, máy biến áp thường phải có chuyên gia nước ngoài, tuy nhiên khi mời tư vấn, giám sát của hãng họ báo giá quá cao, vì thế công ty đã tự thực hiện.

Sau khi nghe báo cáo, Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết, qua kiểm tra thấy các lực lượng trên công trường đã rất nỗ lực trong điều kiện mưa như trút nước, nắng như đổ lửa để hoàn thành khối lượng công việc rất lớn chỉ trong vòng 5 tháng. Mặc dù là giai đoạn nước rút, phải chạy đua với thời gian nhưng các đơn vị phải đặt yếu tố kỹ thuật và sự an toàn cho người và tài sản lên hàng đầu.

Song Dũng

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/phai-dat-ky-thuat-va-an-toan-cho-nguoi-va-tai-san-len-hang-dau-326686.html