Pew Research: Niềm tin đối với Tổng thống Zelensky 'suy giảm đáng kể'

Thăm dò của Pew Research cho thấy khoảng 46% số người được hỏi 'không quá nhiều' hoặc 'không hề' tin tưởng Tổng thống Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Getty)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Getty)

Theo một cuộc thăm dò mới do Trung tâm Nghiên cứu Pew thực hiện, sự ủng hộ đối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bị suy giảm trong năm qua, khi người dân trên 35 quốc gia cho biết họ không mấy tin tưởng rằng vị chính trị gia này đang làm “điều đúng đắn”.

Theo Pew, các kết quả mặc dù còn trái chiều nhưng chỉ 40% số người được hỏi cho biết họ chỉ có “một chút” niềm tin vào Zelensky liên quan tới các vấn đề thế giới. Mức độ tin cậy được báo cáo là cao nhất ở Thụy Điển (80%), Anh (72%), Hà Lan (66%), Canada (64%) và Nhật Bản (63%).

Đồng thời, Hungary (83%), Hy Lạp (72%), Tunisia (69%), Mexico (67%), Malaysia (61%), Italy (60%) và Thổ Nhĩ Kỳ (60%) là những quốc gia hoài nghi ông Zelensky nhất.

Ở nhiều nơi, phần lớn người được hỏi - bao gồm 45% ở Ấn Độ và 38% ở Nam Phi và Sri Lanka - không bày tỏ bất kỳ quan điểm nào về ông Zelensky.

“Niềm tin vào ông Zelensky đã giảm đáng kể trong năm qua ở một số quốc gia nơi mà dữ liệu sẵn có”, các nhà nghiên cứu viết, đồng thời lưu ý rằng ý kiến người dân cũng khác nhau tùy theo hệ tư tưởng chính trị. Ví dụ, theo Pew, những người theo chủ nghĩa tự do ở Mỹ “bày tỏ niềm tin vào ông ấy cao hơn gấp đôi so với những người bảo thủ”.

Khi được hỏi về mức độ hỗ trợ quân sự và những hỗ trợ khác mà đất nước họ dành cho Ukraine, khoảng 24% người Mỹ cho rằng khoản hỗ trợ hiện tại “không đủ”, trong khi 31% cho rằng Washington đang cung cấp “quá nhiều”. Ở Ba Lan, các ý kiến về vấn đề này bị chia rẽ, trong khi hầu hết người tham gia ở Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ cho biết mức hỗ trợ của quốc gia họ “ở mức vừa phải”.

Ông Zelensky vẫn nắm quyền ở Ukraine mặc dù nhiệm kỳ của ông đã chính thức hết hạn vào ngày 20/5. Ông quyết định không tổ chức bầu cử Tổng thống với lý do thiết quân luật được áp dụng do xung đột với Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin lập luận rằng tính hợp pháp của ông Zelensky đã “hết hạn”. Ông Putin lưu ý rằng hiến pháp Ukraine không đề cập đến việc đình chỉ bầu cử Tổng thống mà chỉ cấm rõ ràng tổ chức bầu cử Quốc hội, nghĩa là chỉ có nhiệm kỳ của Verkhovna Rada, cơ quan lập pháp quốc gia, mới có thể được kéo dài trong những trường hợp như vậy.

Theo kết quả thăm dò mới đây, khoảng 43% người Ukraine tin rằng các thể chế ở nước này đã trở nên tồi tệ hơn trong 5 năm làm Tổng thống của ông Zelensky, trong khi 29% nói rằng không có thay đổi nào. Trong số những người ghi nhận sự suy giảm, 28% cho rằng hành động của chính quyền là nguyên nhân, Viện Xã hội học Quốc tế Kiev (KIIS) đưa tin vào tháng trước.

Huyền Chi

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/pew-research-niem-tin-doi-voi-tong-thong-zelensky-suy-giam-dang-ke-post176163.html