Ông Trump lo bị bắt
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng ông có thể sẽ bị bắt vào thứ 3 (21/3).

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP
“Ứng viên đang dẫn đầu của đảng Cộng hòa ở thời điểm hiện tại, cựu Tổng thống Mỹ sẽ bị bắt giữ vào hôm 21/3”, ông Trump cho biết hôm 18/3.
Ông Trump cáo buộc văn phòng của công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg có hành vi tham nhũng và hành động mang mục đích chính trị.
Ông cũng tái khẳng định bản thân không phạm pháp, đồng thời nhắc lại việc chiến dịch tranh cử của công tố viên Bragg được tài trợ bởi tỷ phú George Soros.
Thanh Thảo
Tin nóng
Ngày 17/6, Đức và Ba Lan ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng mới, nhằm tăng cường phối hợp an ninh và quân sự trong bối cảnh môi trường an ninh châu Âu tiếp tục có nhiều biến động.
Gần đây Nga đã phát triển hệ thống tác chiến điện tử mới mang tên Volna Kupol Garant (tạm dịch: Mái vòm sóng bảo vệ) nhằm gây nhiễu liên lạc vệ tinh Starlink do Mỹ sản xuất mà quân đội Ukraine đang sử dụng.
Việc Mỹ-Iran tuyên bố đạt thỏa thuận ngừng bắn là tín hiệu tích cực, song chừng đó là chưa đủ để khôi phục hoàn toàn hòa bình tại khu vực Trung Đông.
Lần đầu tiên sau hơn 30 năm, Hà Lan đang diễn tập việc triển khai một trại tù binh chiến tranh trong trường hợp xảy ra xung đột.
Dòng máy bay vận tải chiến lược C-17 Globemaster III từng được cho là đã khép lại lịch sử khi việc sản xuất bị đóng lại vào năm 2015. Tuy nhiên, những diễn biến mới cho thấy Boeing đang nghiêm túc xem xét khả năng mở lại dây chuyền sản xuất loại máy bay này.
Chiếc máy bay B-52 của Không quân Mỹ chỉ bay hơn 3 phút trước khi rơi tại bang California. Dữ liệu mới cho thấy máy bay ngoặt gấp gần 180 độ và hạ độ cao bất thường trước tai nạn.
Tin mới
Truyền thông Mỹ và Trung Đông những ngày qua đồng loạt đăng tải nội dung được cho là dự thảo biên bản ghi nhớ (MOU) giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 tháng qua. Theo các nguồn tin, văn kiện dài khoảng một trang rưỡi, gồm 14 điều khoản, đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống J.D. Vance ký điện tử cùng đại diện phía Iran là Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf. Tuy nhiên, Nhà Trắng vẫn chưa xác nhận tính xác thực của bản dự thảo đang lan truyền trên mạng.
Hàn Quốc sẽ điều chỉnh ranh giới khu vực kiểm soát dân sự dọc biên giới với Triều Tiên để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Ngày 17/6, website Điện Elysee (elysee.fr) đã đăng tải tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo Nhóm G7 về các vấn đề địa chính trị, bao gồm xung đột Trung Đông, ghi nhận những bước đột phá và cơ hội hiện đang tồn tại ở đây.
Cho đến bây giờ, nụ cười hạnh phúc và lời hẹn 'phải đánh xong trận này rồi mới lên trung đoàn' của Anh hùng LLVT nhân dân, liệt sĩ Nguyễn Sông Thao vẫn còn mãi trong ký ức những đồng đội từng có mặt trong đội hình Trung đoàn 273 ngày ấy...
Nhà sản xuất vaccine Moderna của Mỹ đang thể hiện sự quan tâm đến một số cơ sở sản xuất của đối thủ cạnh tranh Đức BioNTech. Tổng giám đốc điều hành (CEO) Stéphance Bancel của Moderna nói với tờ báo tài chính Đức Handelsblatt rằng Moderna đang nghiên cứu khả năng tiếp quản các nhà máy mà công ty dược phẩm Đức dự định đóng cửa.
Kết thúc Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại Evian-les-Bains (Pháp), các nhà lãnh đạo nhóm bảy nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới đã ra tuyên bố chung tái khẳng định cam kết hỗ trợ Ukraine, nhất trí tăng cường viện trợ quân sự và xem xét cấp phép sản xuất vũ khí cho Kiev. Bên cạnh đó, G7 cũng cam kết mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, đồng thời thảo luận nhiều vấn đề quốc tế quan trọng như Trung Đông, an ninh năng lượng và trí tuệ nhân tạo (AI).
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/6 cho biết, thỏa thuận ngừng bắn đạt được trong tuần này với Iran chưa phải là cuối cùng, và Mỹ có thể nối lại chiến dịch ném bom nếu cảm thấy không hài lòng.
Theo bản dự thảo CNN có được, thỏa thuận Mỹ - Iran quy định về ngừng bắn, mở lại eo biển Hormuz, hỗ trợ tài chính cho Iran và việc không chế tạo vũ khí hạt nhân.














