Hội nghị thượng đỉnh G7 đưa ra tuyên bố chung đầu tiên về giải pháp bảo vệ trẻ vị thành niên trên mạng xã hội.
Hiếm khi một Tổng thống Mỹ được đích thân Tổng thống Pháp tiếp đón riêng tại Cung điện Versailles nhân dịp dự Hội nghị Cấp cao G7. Tuần qua ông Donald Trump đã có vinh dự ấy và các nguyên thủ quốc gia khác nhìn nhận ông chính là 'người thay đổi luật chơi' ở hội nghị thượng đỉnh với công bố thỏa thuận đột phá về Iran.
Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G7 đang diễn ra tại thành phố Evian-les-Bains của Pháp, gần 100 thanh - thiếu niên đến từ 19 quốc gia đã công bố một bản tuyên ngôn, kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hành động để bảo vệ giáo dục, sức khỏe tâm thần và đời sống xã hội của trẻ em trong bối cảnh các trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) và ứng dụng AI ngày càng phổ biến.
Giữa bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn từ xung đột địa chính trị, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn đến sức ép phục hồi kinh tế toàn cầu, Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại Pháp đã khép lại với những cam kết được đánh giá là tích cực hơn kỳ vọng. Tuy vậy, phía sau bức tranh đồng thuận vẫn còn không ít khác biệt về lợi ích và những thách thức trong quá trình hiện thực hóa các mục tiêu mà các nhà lãnh đạo G7 vừa thống nhất.
Ngay sau khi các nhà lãnh đạo G7 thống nhất chiến lược phá thế độc quyền về khoáng sản then chốt, Trung Quốc đã lên tiếng yêu cầu khối này ngừng sử dụng các quy tắc của 'nhóm nhỏ' làm tổn hại đến trật tự kinh tế quốc tế.
Các nhà lãnh đạo Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã kết thúc hội nghị thượng đỉnh kéo dài 3 ngày tại Evian-les-Bains, miền Đông nước Pháp, sau khi thông qua 9 tuyên bố chung, bao gồm về tình hình ở Iran và Ukraine.
Hội nghị Thượng đỉnh G7 kết thúc ngày 17-6 tại Evian-les-Bains, Pháp, với tuyên bố chung đề cập hàng loạt vấn đề toàn cầu, từ xung đột Ukraine, Trung Đông đến AI.
Kết thúc Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại Evian-les-Bains (Pháp), các nhà lãnh đạo nhóm bảy nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới đã ra tuyên bố chung tái khẳng định cam kết hỗ trợ Ukraine, nhất trí tăng cường viện trợ quân sự và xem xét cấp phép sản xuất vũ khí cho Kiev. Bên cạnh đó, G7 cũng cam kết mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, đồng thời thảo luận nhiều vấn đề quốc tế quan trọng như Trung Đông, an ninh năng lượng và trí tuệ nhân tạo (AI).
Các nhà lãnh đạo G7 'sẵn sàng xem xét' cấp phép sản xuất vũ khí, đồng thời nhất trí tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine
Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã khép lại ngày 17/6 tại thành phố Evian-les-Bains của Pháp sau 3 ngày thảo luận tập trung vào các vấn đề an ninh toàn cầu, xung đột tại Ukraine, tình hình Trung Đông, trí tuệ nhân tạo (AI) và tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã thông qua tuyên bố chung khẳng định tiếp tục tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine và gia tăng sức ép kinh tế đối với Nga.
Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) năm nay diễn ra tại Évian-les-Bains, Pháp (15-17/6) trong bối cảnh thế giới đứng trước nhiều thách thức lớn. Với vai trò là các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới, G7 năm nay tập trung tìm giải pháp giải quyết các mất cân đối toàn cầu.
Các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) ngày 15/6 bắt đầu nhóm họp tại thành phố Evian-les-Bains của Pháp.
Đây là câu hỏi do Modern Diplomacy đặt ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ công bố đạt thỏa thuận chấm dứt chiến tranh với Iran và mở lại eo biển Hormuz trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh G7.