Ông Tần Cương bị cách chức Ngoại trưởng Trung Quốc

Ngày 25/7, Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (NPC) Trung Quốc nhất trí bổ nhiệm ông Vương Nghị làm Bộ trưởng Ngoại giao và ông Phan Công Thắng (Pan Gongsheng) làm Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, Xinhua đưa tin.

Ông Tần Cương không còn là ngoại trưởng Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ông Tần Cương bị cách chức Ngoại trưởng Trung Quốc. Ủy ban Thường vụ cũng nhất trí miễn nhiệm ông Dịch Cương (Yi Gang) khỏi vị trí Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, theo quyết định được thông qua tại phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (NPC) lần thứ 14.

Chủ tịch Tập Cận Bình đã ký sắc lệnh ban hành quyết định.

Ông Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ NPC, chủ trì phiên họp, khai mạc vào sáng nay.

Ông Tần Cương xuất hiện lần gần đây nhất trong vai trò ngoại trưởng cách đây 1 tháng. Chính phủ Trung Quốc cho biết ông Tần Cương vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Bình Giang

Theo Xinhua

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ong-tan-cuong-bi-cach-chuc-ngoai-truong-trung-quoc-post1554603.tpo