Ông Putin đề cập 'giai đoạn 2' của tập trận hạt nhân với Belarus

Quân đội Nga đã bắt đầu giai đoạn đầu tiên của cuộc tập trận hạt nhân chiến thuật từ hôm 21/5 tại Quân khu phía Nam.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Belarus trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài hai ngày. Nội dung chuyến thăm bao gồm các cuộc hội đàm về sự tham gia của Belarus vào các cuộc tập trận vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đón người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại sân bay quốc gia Minsk, ngày 23/5/2024. Ảnh: Sputnik

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đón người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại sân bay quốc gia Minsk, ngày 23/5/2024. Ảnh: Sputnik

“Chúng tôi sẽ nói về giai đoạn thứ hai của cuộc tập trận”, ông Putin khẳng định hôm 23/5 sau khi được Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tiếp đón tại Sân bay Quốc gia Minsk. “Điều này liên quan đến sự tham gia trực tiếp của những người bạn Belarus trong sự kiện này", Tổng thống Nga cho biết.

Quân đội Nga đã bắt đầu giai đoạn đầu tiên của cuộc tập trận hạt nhân chiến thuật hôm 21/5 tại Quân khu phía Nam, bao gồm Crimea và bốn vùng lãnh thổ trước đây của Ukraine ở khu vực Donbass. Moscow cho biết cuộc tập trận nhằm minh chứng khả năng ứng phó với các mối đe dọa từ bên ngoài, qua đó ngăn chặn sự leo thang hơn nữa trong cuộc xung đột Nga-Ukraine do các nước phương Tây ủng hộ Kiev thực hiện.

Cuộc tập trận bao gồm việc chuyển giao vũ khí hạt nhân cho quân đội từ các địa điểm cất giữ, trang bị tên lửa bằng đầu đạn hạt nhân chiến thuật và triển khai bí mật các loại vũ khí đó.

Sau khi Điện Kremlin công bố cuộc tập trận vào đầu tháng này, với lý do căng thẳng leo thang “chưa từng có” với Mỹ và các đồng minh về vấn đề Ukraine, ông Lukashenko ngay lập tức ra lệnh triển khai cuộc tập trận tương tự để thử nghiệm các hệ thống vũ khí có khả năng hạt nhân của Belarus, bao gồm cả bệ phóng tên lửa Iskander.

Năm ngoái, Tổng thống Nga Putin đã nhất trí lưu trữ một số lượng nhỏ vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus, sau khi ông Lukashenko đưa ra “yêu cầu thân thiện” về một biện pháp ngăn chặn. Khi đó, ông Lukashenko cũng tuyên bố sẽ không ngần ngại sử dụng số vũ khí này trong trường hợp Belarus bị tấn công.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và các nhà lãnh đạo phương Tây khác gần đây đã úp mở về khả năng triển khai lực lượng NATO ở Ukraine và việc quân đội Ukraine sử dụng vũ khí của họ để tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga.

Trong diễn biến liên quan, ông Putin cho biết đã chuẩn bị trước thềm chuyến thăm Belarus thông qua việc thảo luận các vấn đề hợp tác song phương với các thành viên nội các Nga. Cuộc họp đề cập đến các chủ đề như vấn đề an ninh, năng lượng và nông nghiệp. Một số nhà lãnh đạo Nga khác dự kiến sẽ đến Minsk vào hôm nay (24/5) để tham gia các cuộc đàm phán.

Tổng thống Belarus Lukashenko đã mời ông Putin đến thăm, đánh dấu chuyến công du nước ngoài thứ hai của nhà lãnh đạo Nga kể từ khi tuyên thệ nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ thứ năm vào ngày 7/5. Trước đó, ông Putin đã tới Trung Quốc để hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình và dự kiến có chuyến thăm cấp nhà nước tới Uzbekistan vào ngày 26-27/5 tới.

Cơ quan báo chí nhà nước ở Belarus cho biết cuộc hội đàm của Tổng thống Lukashenko với Tổng thống Putin sẽ đề cập đến toàn bộ mối quan hệ giữa hai nước, bao gồm các vấn đề thương mại, nhân đạo và các dự án hợp tác chung.

Liên Hà

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ong-putin-de-cap-giai-doan-2-cua-tap-tran-hat-nhan-voi-belarus.html