Ông Nguyễn Thanh Long và những bị cáo nào ra tòa phúc thẩm vụ Việt Á?

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 18 năm tù về tội nhận hối lộ. Sau đó, ông Long gửi đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Sáng mai (15/5), TAND Cấp cao sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xét kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác có kháng cáo bản án sơ thẩm vụ Công ty Việt Á nâng giá kit test Covid-19, hưởng lợi bất chính hơn 1.200 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử gồm 3 thẩm phán, do ông Phạm Văn Tuyển làm chủ tọa. Hơn 10 luật sư đăng ký tham gia tố tụng, trong số này, ông Nguyễn Thanh Long có một người bào chữa. Phiên tòa dự kiến kéo dài 3 ngày.

Phiên tòa sơ thẩm diễn ra hồi đầu tháng 1.

Phiên tòa sơ thẩm diễn ra hồi đầu tháng 1.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long hầu tòa lần này để trình bày mong muốn xin giảm nhẹ hình phạt sơ thẩm 18 năm tù.

Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Công ty Việt Á Phan Quốc Việt (bị tuyên 29 năm tù), cựu Giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tuyến (lĩnh án 13 năm tù), cựu Vụ phó thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Trịnh Thanh Hùng (án 14 năm tù), cựu Vụ trưởng của Bộ Y tế Nguyễn Nam Liên (án 7 năm tù) cũng xin giảm nhẹ hình phạt.

Các bị cáo Ngụy Thị Hậu (cựu cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật - CDC Bắc Giang), Lê Hồng Xuyên (cựu nhân viên CDC Bình Dương) và Trần Thị Hồng (nhân viên Việt Á) cùng xin hưởng án treo.

Phó tổng giám đốc Công ty Việt Á Vũ Đình Hiệp (bị tuyên 15 năm tù) kháng cáo xin tòa phúc thẩm xem xét, đánh giá lại tội danh. Còn cựu cán bộ CDC tỉnh Bình Dương Trần Thanh Phong mong xem xét lại hình phạt 2 năm tù treo.

Về dân sự, bà Hồ Thị Thanh Thủy (vợ bị cáo Phan Quốc Việt) đề nghị hủy kê biên hai cuốn sổ tiết kiệm có tổng trị giá 20 tỷ đồng đứng tên con chung của họ. Bà Đàm Thị Trinh (mẹ đẻ của Phan Quốc Việt) kháng cáo xin hủy kê biên 52 sổ/thẻ tiết kiệm với tổng số tiền 412 tỷ đứng tên bà này.

Bản án sơ thẩm được TAND TP Hà Nội công bố hôm 12/1 nêu, mỗi kit test của Công ty Việt Á chỉ có giá 143.000 đồng (đã bao gồm các chi phí sản xuất kèm 5% lợi nhuận). Tuy nhiên, Phan Quốc Việt bán cho các đơn vị với giá cao gấp nhiều lần. Quá trình kinh doanh, hơn 4,5 triệu kit test được Công ty Việt Á bán ra bằng nhiều hình thức khác nhau, gây thiệt hại 402 tỷ đồng.

Để xảy ra việc này, các bị cáo là lãnh đạo và cán bộ một số bộ, ngành, địa phương đã giúp Công ty Việt Á được phối hợp tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu cấp quốc gia về test xét nghiệm Covid-19 do Bộ Khoa học và Công nghệ đại diện chủ sở hữu.

Sau đó, bằng nhiều thủ đoạn, họ thực hiện chuỗi hành vi sai phạm, biến test xét nghiệm từ sản phẩm nghiên cứu đề tài thuộc sở hữu của Nhà nước thành sản phẩm thuộc sở hữu của Công ty Việt Á. Cuối cùng, test được sản xuất, bán thương mại trái phép trên cả nước với giá đã được nâng khống, thu lời bất chính đặc biệt lớn.

Liên quan vụ án, 27 bị cáo còn lại chấp nhận hình phạt sơ thẩm. Trong đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng bị phạt 5 năm tù; Cựu Giám đốc CDC tỉnh Bắc Giang Lâm Văn Tuấn 5 năm.

Cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương Phạm Mạnh Cường chấp nhận mức án 4 năm tù; Cựu Bộ trưởng Chu Ngọc Anh và cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc đều lĩnh án 3 năm tù.

Hoàng Lam

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/ong-nguyen-thanh-long-va-nhung-bi-cao-nao-ra-toa-phuc-tham-vu-viet-a-192240513161851842.htm