Ông Erdogan cảnh báo quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Thụy Điển có thể 'căng thẳng hơn'

Hôm 15/1, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Thụy Điển có thể trở nên tồi tệ hơn.

"Mối quan hệ của chúng tôi với Thụy Điển có thể trở nên căng thẳng hơn nhiều nếu họ không có lập trường chống lại tình trạng này", Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói, đề cập đến việc các thành viên đảng Lao động người Kurd (PKK) tổ chức biểu tình ở Stockholm cuối tuần qua.

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho rằng các cuộc biểu tình của PKK không chỉ được tổ chức ở Thụy Điển mà còn ở Phần Lan, Đức, Pháp và Vương quốc Anh.

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. (Ảnh: AP)

"Thật không may, các tổ chức khủng bố này tiếp tục xuất hiện ở tất nhiều quốc gia. Tất nhiên,Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xác định thái độ đối với điều đó một cách phù hợp", ông Erdogan nói thêm.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu tập Đại sứ Thụy Điển tại Ankara để phản đối cuộc biểu tình của PKK.

Hôm 14/1, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố nước này chưa sẵn sàng phê chuẩn tư cách thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Thụy Điển. Ông Ibrahim Kalin - cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan - khẳng định nước này chưa thể gửi Quốc hội (đạo luật) phê chuẩn việc Thụy Điển gia nhập NATO.

Cuối năm ngoái, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết Thụy Điển vẫn chưa dẫn độ những đối tượng mà Ankara cho là có liên hệ với khủng bố hoặc đóng băng tài sản của các đối tượng này. Quan chức này cũng đánh giá cao các bước đi của Stockholm nhưng cho rằng cần “làm nhiều hơn nữa”.

Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom cho biết Stockholm đã tiến hành những bước đi cụ thể liên quan đến mọi chi tiết trong thỏa thuận ba bên ký hồi tháng 6/2022 giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Thụy Điển và Phần Lan.

Tháng 5 năm ngoái, Phần Lan và Thụy Điển đã nộp đơn xin gia nhập NATO. Theo quy định, đơn này cần được sự chấp thuận của toàn bộ 30 nước thành viên của NATO. Hiện đã có 28 nước chấp thuận việc này. Hungary cho biết nước này dự kiến sẽ chấp thuận đơn xin gia nhập của Phần Lan vào tháng 2/2023.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Phần Lan và Thụy Điển che giấu các tay súng mà Ankara truy nã, vì vậy, cho rằng hai nước này cần làm nhiều hơn nữa trước khi đơn xin gia nhập NATO được chấp thuận.

Kông Anh(Nguồn: Sputnik)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ong-erdogan-canh-bao-quan-he-tho-nhi-ky-thuy-dien-co-the-cang-thang-hon-ar736975.html