Ông Đặng Bá Canh giữ chức Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng
Thực hiện sáp nhập và tái cơ cấu tổ chức, đến nay Hội VHNT tỉnh Lâm Đồng (mới) đã hoàn tất việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy, đi vào hoạt động ổn định.

Các nhà văn, nhà thơ lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng ra mắt tại Hội nghị Ban Chấp hành Hội
Trên cơ sở chỉ đạo, thống nhất của Tỉnh ủy và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội VHNT Lâm Đồng mới được thành lập từ sự hợp nhất của Hội VHNT 3 tỉnh: Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận; trực thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
Ban Chấp hành Hội VHNT Lâm Đồng có 38 ủy viên, trong đó Ban Thường vụ gồm 9 người. Ông Đặng Bá Canh (Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, nguyên là Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Đắk Nông) giữ chức Chủ tịch Hội; hai Phó Chủ tịch Hội là bà Nguyễn Thị Huyền Diệu và ông Nguyễn Cảnh Phương.
Hiện nay, Hội có 669 hội viên sinh hoạt tại 15 chi hội và 6 phân hội trên địa bàn toàn tỉnh; khối văn phòng gồm 20 cán bộ, viên chức làm việc tập trung tại phường Xuân Hương - Đà Lạt.
Sau khi hoàn tất tổ chức bộ máy, Hội VHNT Lâm Đồng (mới) xác định nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025 là củng cố hoạt động chuyên môn và ổn định sinh hoạt hội viên. Trước mắt, Hội sẽ xây dựng lại cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Hội, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả.
Song song đó, Hội định hướng các chi hội và hội viên hoạt động đúng theo đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng; thực hiện nghiêm Điều lệ Hội. Công tác phát triển hội viên mới tiếp tục được chú trọng, nhất là đối với lực lượng trẻ, nữ và người dân tộc thiểu số; đồng thời quan tâm giới thiệu hội viên tiêu biểu để các hội chuyên ngành Trung ương xem xét kết nạp.
Hội cũng đẩy mạnh hoạt động xuất bản, xây dựng đề án, kiện toàn Ban Biên tập Tạp chí Văn nghệ Lâm Đồng mới, xin giấy phép xuất bản và nhanh chóng phát hành số đầu tiên. Thực hiện xét hỗ trợ công bố tác phẩm, gửi tác phẩm dự Giải thưởng Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam năm 2025.
Với những bước đi cụ thể sau sáp nhập, Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng kỳ vọng sẽ sớm tạo dựng nền tảng vững chắc cho giai đoạn hoạt động mới, phát huy vai trò là tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp của đội ngũ văn nghệ sĩ trong tỉnh.