Kết quả nghiên cứu mới đây đăng trên Tạp chí JAMA Network Open cho thấy, hầu hết những người nhiễm biến thể Omicron có các triệu chứng nhẹ đến mức họ không biết mình đã nhiễm bệnh.
Kết quả nghiên cứu công bố mới đây tại Nhật Bản cho thấy tỷ lệ trẻ em bị sốt trên 38 độ C và co giật do nhiễm biến thể Omicron cao hơn so với các biến thể lưu hành trước đó của virus SARS-CoV-2.
Chủng BA.5 Omicron có thể gây ra các triệu chứng ở đường hô hấp trên như sổ mũi, hắt hơi. Tuy nhiên, đây cũng là dấu hiệu phổ biến ở người bị dị ứng.
Một nhà miễn dịch học ở Anh cảnh báo chủng BA.5 Omicron có thể gây ra các triệu chứng mới, trong đó có một tình trạng đáng chú ý xảy ra vào ban đêm.
Các dòng phụ của Omicron đã thay thế những biến chủng khác. Triệu chứng của người nhiễm bệnh cũng đang thay đổi.
Nếu ai đó đã khỏi bệnh sau khi nhiễm BA.5, nguy cơ tái mắc cùng một biến chủng là rất thấp.
Cùng với biến thể phụ BA.4 của Omicron, BA.5 được cho là biến thể phụ dễ lây lan nhất, gây ra hơn 50% trường hợp ở Mỹ trong thời gian gần đây.
Kết quả giải trình tự gene do BV Bạch Mai thực hiện đã phát hiện 3 trường hợp nhiễm biến chủng BA.5. Được biết, cả 3 trường hợp trên có triệu chứng nhẹ hoặc không có biểu hiện rõ ràng.
Dòng virus BA.5 thuộc biến thể Omicron chủ yếu tác động tới đường hô hấp trên, khiến người bệnh sốt, ớn lạnh, mất khứu giác, ho, nghẹt mũi, sổ mũi…
Theo Cục Thống kê quốc gia Anh, 438.000 người Anh đã mắc hội chứng COVID kéo dài sau khi nhiễm Omicron, tương đương 24% tổng số người có hội chứng này từ đầu dịch.
Khi New Zealand vượt qua đỉnh của làn sóng Omicron thì nhiều bệnh nhân lại tiếp tục đang phải trải qua các triệu chứng COVID-19 kéo dài, thậm chí cả sau khi họ 'bình phục'.
Sổ mũi, mệt mỏi, đau họng… là các biểu hiện ở khoảng 70% bệnh nhân Covid-19 vào thời điểm hiện tại.
Chán ăn, tiêu chảy, đau bụng có thể là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ bệnh nhân Covid-19 đã nhiễm Omicron.
Với biến thể Alpha và Delta, thường mất từ hai ngày đến hai tuần để các triệu chứng xuất hiện. Với Omicron và các biến thể nhánh của nó, khoảng thời gian có thể ngắn hơn nhiều.
Hiện tại biến thể 'Omicron tàng hình' đang lây lan rất nhanh trong cộng đồng, hơn cả bản gốc với những triệu chứng đường ruột điển hình.
Các chuyên gia cho rằng, mắc biến chủng Covid-19 Delta rất nhiều người bị mất khứu giác trong khi Omicron lại không. Tuy nhiên muốn biết chính xác chúng ta phải giải trình tự gen.
Sổ mũi, nhức đầu, đau họng là 3 dấu hiệu hay gặp nhất ở các bệnh nhân Covid-19 trong thời gian hiện tại.
Một số nhà nghiên cứu cho rằng Omicron ít gây viêm nên có thể không dẫn tới hội chứng Long Covid. Song, WHO và nhiều chuyên gia nhấn mạnh không nên xem nhẹ biến chủng này.
Biến chủng phụ của Omicron có nhiều triệu chứng tương tự phiên bản gốc. Trong đó, 2 triệu chứng có thể xuất hiện trong giai đoạn đầu của bệnh là chóng mặt và mệt mỏi.
Dù gây ra các triệu chứng nhẹ, Omicron được xem là có tốc độ lây lan nhanh hơn nhiều so với biến chủng khác.
Cơn đau đầu dai dẳng ở cả 2 bên, kèm theo các triệu chứng khác như chảy nước mũi, đau họng, mệt mỏi, có thể là dấu hiệu ban đầu của biến chủng Omicron.
Trong khi nhiều người cho rằng cơ thể sẽ sản sinh kháng thể miễn dịch sau khi mắc COVID-19, các chuyên gia cho biết biến thể Omicron đã gây ra làn sóng tái nhiễm virus tại Australia.
Theo một nghiên cứu mới được đăng tải trên tạp chí dịch tễ học và các bệnh truyền nhiễm Eurosurveillance, có 9 triệu chứng được cho là xuất hiện phổ biến ở những người nhiễm biến thể Omicron dù đã tiêm đủ liều cơ bản vaccine phòng COVID-19.
Bệnh nhân nhiễm Omicron có thể bị đau lưng, đổ mồ hôi đêm, nôn mửa…
Sự xuất hiện của biến chủng Omicron dễ lây lan đã thúc giục nhiều nhà khoa học nhanh chóng nghiên cứu và tìm hiểu về nguyên nhân, cũng như cách điều trị di chứng hậu Covid-19.
Ảnh hưởng của Omicron đối với nam giới và nữ giới có sự khác biệt. Điều này dấy lên những lo ngại đối với sức khỏe của phụ nữ mang thai trước rủi ro mắc chủng virus mới.
Tiền sử nhiễm Omicron có thể mang lại cho con người khả năng vượt trội chống lại các biến thể trong tương lai.
Theo các nghiên cứu tại Anh, thời gian ủ bệnh của người nhiễm biến chủng Omicron rút ngắn hơn so với Delta. Trung bình, người bệnh sẽ khỏi sau 5-7 ngày.
Nếu có xét nghiệm âm tính sau 5 ngày cách ly, khả năng lây nhiễm của người bệnh Covid-19 chỉ còn dưới 10%.
Đại dịch COVID-19 đã khiến hàng trăm nghìn người trưởng thành tại Mỹ tử vong trong 2 năm qua, trong khi các số liệu về tác động đến trẻ em ở mức thấp hơn nhiều. Tuy nhiên, sự xuất hiện của biến thể Omicron lây lan nhanh đang khiến số ca nhiễm bệnh và nhập viện là trẻ em ở Mỹ tăng lên các mức cao chưa từng thấy. Cùng với đó, những thông tin sai lệch cho rằng vaccine phòng COVID-19 gây nguy hiểm cho trẻ đang chất thêm thách thức cho nỗ lực bảo vệ các em trước dịch bệnh này.
Khi biến chủng Omicron lan rộng, một số chuyên gia Mỹ đề nghị chuyển sang xét nghiệm nước bọt. Phương pháp này có thể giúp phát hiện virus sớm hơn vài ngày so với ngoáy dịch mũi.
Nhiều nghiên cứu cho thấy trẻ nhiễm biến chủng Omicron chủ yếu có các triệu chứng nhiễm trùng đường hô hấp trên như sổ mũi, đau họng, ho khan.
Hầu hết các bệnh nhân đều có cảm giác đau họng, khó nuốt sau khi tiếp xúc với nguồn bệnh từ 2 ngày trở lên.
Tổ chức Y tế Thế giới hôm 11/1 cho biết biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 có thể gây bệnh đe dọa tính mạng cho những người chưa tiêm chủng.
Các nhà khoa học đã lên tiếng cảnh báo luồng quan điểm sai lệch đang tồn tại trên truyền thông mạng xã hội về việc chủ động nhiễm biến thể virus Omicron cho xong mọi chuyện, với luận điểm là biến thể này chỉ gây tình trạng bệnh nhẹ.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực châu Âu, hôm nay (11/1), cảnh báo hơn một nửa dân số châu lục này có thể sẽ nhiễm biến thể Omicron trong 6-8 tuần tới.
Hầu hết những người nhiễm Omicron có các triệu chứng giống cảm lạnh, một số bệnh nhân bị phát ban trên da.
Ngày 10/1, Dịch vụ y tế quốc gia (NHS) Anh đã công bố 20 triệu chứng và dấu hiệu có thể cho thấy một người đã nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2.
Giám đốc điều hành (CEO) Pfizer Albert Bourla ngày 10/1 nói rằng vaccine cho biến chủng Omicron sẽ sẵn sàng vào tháng 3 và công ty này đã bắt đầu sản xuất.
Omicron gây ra các triệu chứng khác nhau ở từng người. Tình trạng tiêm chủng, bệnh sử, tuổi tác và lối sống đều có thể tác động tới thời gian và mức độ nghiêm trọng của Covid-19.
Theo một cố vấn khoa học của chính phủ Anh, sự xuất hiện của Omicron có thể là 'tia sáng đầu tiên' hướng tới việc sống chung với Covid-19 như một bệnh đặc hữu.
Những người dương tính với virus SARS-CoV-2 rơi vào tình trạng mê sảng cần đưa vào bệnh viện.
Các nhà khoa học Mỹ đã xác định được một triệu chứng mới ở trẻ em dưới 5 tuổi bị nhiễm biến thể Omicron. Đó tiếng ho 'ông ổng' (ho khan kèm tiếng rít) có thể khiến cha mẹ sợ hãi khi nghe thấy.
Các bác sĩ Mỹ đang cảnh báo các bậc cha mẹ về một triệu chứng mới nhiễm biến thể Omicron ở các em nhỏ dưới 5 tuổi, có thể khiến gia đình hoảng sợ.
Người nhiễm Omicron có thể bị đau mắt sau 2 ngày ủ bệnh và rụng tóc khi gần khỏi.
Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 30 ca COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron; trong đó tại Quảng Nam 14 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 11 ca, Hà Nội 1 ca, Hải Dương 1 ca, Thanh Hóa 2 ca và Hải Phòng 1 ca.
Các chuyên gia cho biết, biến thể Omicron có thể khiến người bệnh trải qua một giấc ngủ đáng sợ.