Nữ giám đốc sản xuất, buôn bán hơn 36.000 hộp thực phẩm chức năng giả

Ngày 3/6/2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố Hoàng Thị Ngọc (SN 1988, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất tân thảo dược Nam Hoa, trú tại Long Biên, Hà Nội) về hành vi 'Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm'.

Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Thị Ngọc (SN 1988, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH sản xuất Tân Thảo Dược Nam Hoa, để điều tra về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Trước đó, lực lượng Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp các đơn vị liên quan triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả, thu giữ hơn 36.000 hộp sản phẩm với 12 loại khác nhau, nghi vấn là hàng giả, không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng.

Từ thuốc dân tộc Dao đến thực phẩm chức năng giả

Theo điều tra ban đầu, khoảng năm 2020, Hoàng Thị Ngọc - khi đó là Giám đốc Công ty Nam Hoa - đã sử dụng tài khoản Facebook có tên "Triệu Thị Hòa" để đăng bán các loại thuốc gia truyền dân tộc Dao, vốn do bà Triệu Thị Hòa (trú tại xã Yên Sơn, huyện Ba Vì, TP Hà Nội) cung cấp.

Hoàng Thị Ngọc và các sản phẩm thực phẩm chức năng giả có liên quan tới vụ án. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Hoàng Thị Ngọc và các sản phẩm thực phẩm chức năng giả có liên quan tới vụ án. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Hoạt động này thu hút sự chú ý của Nguyễn Thị Hợi (SN 1983, Giám đốc Công ty TNHH Trần Kim Huyền, tỉnh Đắk Lắk), người sau đó liên hệ với Ngọc để mua sản phẩm về phân phối lại nhằm kiếm lời. Cả hai thống nhất quy trình hợp tác: Hợi chịu trách nhiệm in ấn bao bì, tem nhãn, rồi chuyển cho Ngọc để đóng gói thành phẩm, sau đó Hợi phân phối ra thị trường dưới hình thức độc quyền.

Để hợp thức hóa sản phẩm, Ngọc đã đàm phán và được bà Triệu Thị Hòa đồng ý cho phân phối độc quyền các sản phẩm thuốc dân tộc. Tuy nhiên, do các bài thuốc dân tộc Dao không nằm trong danh mục thuốc đông y được công nhận, không thể kiểm nghiệm và công bố hợp pháp, Ngọc đã tự tạo công thức sản phẩm dựa trên các loại cây thuốc đông y, sau đó ghi tên các dược liệu này lên bao bì nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

Các sản phẩm liên quan tới vụ án. Ảnh: Người Lao Động

Các sản phẩm liên quan tới vụ án. Ảnh: Người Lao Động

Tự công bố sản phẩm bằng giấy kiểm nghiệm “mua sẵn”

Sau khi có công thức, Ngọc đã mua các giấy chứng nhận kiểm nghiệm từ một số trung tâm như Trung tâm kiểm nghiệm TSL (Chi nhánh Hà Nội), Trung tâm kiểm nghiệm Hi-Tech Nam Định. Trên cơ sở đó, Ngọc tự công bố sản phẩm và nộp hồ sơ tại Ban An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh để hợp thức hóa cho 12 loại thực phẩm chức năng, gồm:

Thảo mộc kháng sinh TKH

Thanh huyết đan

Ngọc mẫu hoàng cung

Vương Thọ Đan

Vương đường huyết đan

Trinh nữ hoàng cung

Nam Vương TKH

Anti Gout TKH

Cao trĩ sâm đỏ (dạng viên và kem)

Thảo mộc giảm cân TKH

Thảo mộc tăng cân TKH

An Cốt Vương TKH

Toàn bộ sản phẩm sau khi đóng gói được Hợi phân phối lại cho nhiều đại lý, trong đó có Nguyễn Thị Hằng (SN 1980, Long Biên, Hà Nội), sau đó đến Phạm Thị Toán (trú tại xã Bãi Trành, huyện Như Xuân, Thanh Hóa).

Thu giữ hàng chục nghìn hộp sản phẩm

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng liên quan, lực lượng công an đã thu giữ hơn 36.000 hộp thực phẩm chức năng giả. Ngoài ra, còn nhiều lô hàng khác đang tiếp tục được kiểm tra, xác minh.

Theo kết quả giám định ban đầu, các sản phẩm này không chứa chất cấm, tuy nhiên không phát hiện thành phần hoạt chất chính trong dược liệu, tức là không có công dụng như công bố. Tổng giá trị lô hàng bị thu giữ ước tính khoảng 1 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Thạch Anh (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/nu-giam-doc-san-xuat-buon-ban-hon-36000-hop-thuc-pham-chuc-nang-gia-17249.html